Hậu trường Hoa hậu...

Hậu trường Hoa hậu...
TP -  "Một sự kiện văn hóa lớn, một bộ sưu tầm kỷ lục, những tình tiết ấn tượng..."- nhận xét không chỉ của chủ nhà Hòn Ngọc Việt- nơi đăng cai Hoa Hậu Việt Nam 2006.
Hậu trường Hoa hậu... ảnh 1
Thí sinh đang thưởng thức món ăn tại nhà hàng 5 sao

Ai sướng hơn ai?

Tại khách sạn Hòn Ngọc Việt- khách sạn 5 sao đầu tiên ở Nha Trang phòng thí sinh ở, giá không dưới 120 USD/ngày. Cả 34 cô gái ăn sáng, trưa, tối tại phòng VIP (như BGK), tiêu chuẩn ngày thấp nhất 17 USD/bữa, cao nhất 23 USD/bữa- ngày 3 bữa.

Khán giả miền Trung ấn tượng tiết mục văn nghệ nào ở đêm chung kết?

Theo anh Đỗ Phúc Nhĩ, Giám đốc Trung tâm kiểm định 3 của tỉnh Đà Nẵng, thì tiết mục “ngũ ca đột ngột” của 5 cựu Hoa hậu và bài hát Lời ru Âu Lạc là đọng lại trong anh. 5 người đẹp đồng diễn Lời trái tim muốn nói với vương miện trên đầu, quả độc đáo còn Nguyễn Diệu Hoa- Hoa hậu 1990 “cám ơn khán giả đã rộng lượng”.

Có khán giả phàn nàn chương trình văn nghệ đêm chung kết chưa xứng tầm, không hay bằng ở Tuần Châu nhưng rồi lại nói rộng lượng “Nếu ca múa nhạc cũng đặc sắc nữa thì thành ra đi xem văn nghệ chứ không phải thi hoa hậu”.

Vé đêm chung kết, bao nhiêu?

Hậu trường Hoa hậu... ảnh 2
Cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc đẹp

Vé được phân phối ở 3 điểm: Hà Nội, TPHCM, Nha Trang. Giá cao nhất 500.000đ/chiếc, thấp nhất 200.000đ/chiếc, vào lúc cao điểm lên gấp 3 lần nhưng theo điều tra bỏ túi của Vinpearl thì “riêng dân địa phương không ai bán mà đều giữ để xem”.

Ngày thường muốn cập đảo phải mất 20 USD. Kèm suất ăn: 30 USD. Cả tắm: 40 USD, thành ra giá vé 200.000đ được coi là rẻ!

Anh Phan Thông, Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Khánh Hòa kể tối ấy, anh mời bạn đi ăn ở nhà hàng, những nơi này hóa ra đều biến thành chùa Bà Đanh do đã dồn quan tâm vào “sự kiện văn hóa”.

Đáp ứng nhu cầu của người dân không thể xem trực tiếp, Vinpearl có sáng kiến đặt một màn hình cực lớn giữa đường Trần Phú, địa điểm này đã thu hút khoảng 2.000 người.

Sân khấu nhạc nước và sân khấu di động vì sao không như dự kiến.

Chung kết HHVN chính là dịp khai trương sân khấu nhạc nước ở Hòn Ngọc Việt. Với khoảng 50 tấn đạo cụ vận chuyển từ TPHCM ra, sân khấu di động hứa hẹn kịch tính: chạy trên đường ray, sang ngang, màn nhạc nước hiện ra để khán giả thưởng thức xen giữa các màn trình diễn của thí sinh, các tiết mục văn nghệ.

Nhưng rồi phút cuối, những người thực hiện không dám mạo hiểm: chỉ chệch vài phân, đường ray không chuyển động như ý thì không biết cơ sự sẽ ra sao. Hoặc nước bắn lên dàn đèn, lên phông nền...

Thôi thì cẩn tắc vô ưu. Sân khấu di động vẫn chạy, vẫn có màn nhạc nước nhưng là sau lúc đăng quang, vì lúc ấy dù có sự cố gì thì chương trình cũng xong rồi.

Màn nhạc nước còn nhằm mục đích để giãn khán giả, khỏi quá tải. Còn màn đăng quang của Hoa hậu với tình tiết sân khấu bán nguyệt dâng lên cao, quả thực bị chậm và chưa được ấn tượng bằng lần đăng quang của Ngọc Khánh, 1998.

Lực lượng an ninh ở Hòn Ngọc Việt đêm 26/8,  bao nhiêu người?

Hậu trường Hoa hậu... ảnh 3
Nườm nượp khách đổ về xem

Theo anh Vũ Đức Thế - Giám đốc điều hành Vinpearl, khoảng 240 chiến sĩ công an Khánh Hòa đã được huy động để bảo vệ khán giả + giúp điều hành việc vận chuyển trên biển.

Chưa kể lực lượng “tinh nhuệ” của Bộ Nội vụ từ Hà  Nội vào trợ giúp việc chỉ đạo rà mìn, chất cháy nổ... “Để vận chuyển lượng hành khách lớn trên biển, chúng tôi đã phải diễn tập 2 lần về khâu vận tải, cập phà. Mới đầu cập 3 tàu/lần, sau cập 4 tàu/lần”.

5 chục tàu du lịch Khánh Hòa được huy động để bổ sung cho tàu cao tốc của Vinpearl. Tàu tự hành chuyên chở 350 người/lần, tàu cao tốc 30 người/lần. Tàu du lịch (ghe gỗ) 80 người/lần. Xe tuk tuk 20 người/lần dành phục vụ riêng khách nghỉ trên đảo, vì sân khấu ở gần bến phà. Hơn 5.000 người chứ có ít đâu.

Sở Du lịch, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa... của tỉnh Khánh Hòa đều vào cuộc

Các ban ngành tổ chức tới 3, 4 cuộc họp dưới sự chủ trì của ông Phó chủ tịch thường trực. Tất cả đều nhằm đảm bảo cho vòng chung kết HHVN thành công. Một sự thân thiện và chu đáo khiến BTC cực kỳ cảm động.

Chủ nhà Vinpearl cho biết: Trong mọi khâu tổ chức, tất cả mọi người đều làm việc hết mình mà không vì cái gì. Lực lượng điều phối của Vinpearl không thiếu, nhưng có cảnh sát mang sắc phục, người dân cảm thấy an tâm.

9h sáng vào đảo, làm việc đến đêm, điều hành từng chuyến tàu phà, không có một lời phàn nàn chờ cho khách về hết, vui vẻ bắt tay nhau. Hành khách cũng ra về trong trật tự và vui như tết.

“Mình cũng chưa có kinh nghiệm, lẽ ra phải có một nồi cháo, rồi nước non để phục vụ anh em vào lúc tan cuộc” - Các ông chủ Vinpearl tỏ áy náy.

Cũng vì tổ chức tốt nên dự kiến 3 tiếng đồng hồ sau khi chương trình kết thúc, khán giả cuối cùng mới ra về, thực tế là chỉ hơn 12h đêm đã xong. (Hồi ở Tuần Châu phải 2h sáng những chiếc xe  hơi cuối cùng mới rời đảo).

Chi tiết Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền ngất xỉu trên sân khấu được báo Khánh Hòa tả: “Lập tức có mặt các anh công an, bảo vệ đưa đến phòng cấp cứu dã chiến với 10 bác sĩ và 10 điều dưỡng viên đang túc trực”. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.