Hậu trường chuyên cơ tư chở 'Ông bà Smith'

Gia đình Brad Pitt tại Phú Quốc
Gia đình Brad Pitt tại Phú Quốc
TP - Được cặp vợ chồng diễn viên nổi tiếng thế giới Brad Pitt - Angelina Jolie (trong phim Ông bà Smith) thuê máy bay riêng, Hãng hàng không Air Mekong (AM) bỗng nhiên thơm lây.

Đại diện hãng này cho biết, đây là một trong những dịch vụ cao cấp, được xem là duy nhất ở Việt Nam.

Gia đình Brad Pitt tại Phú Quốc
Gia đình Brad Pitt tại Phú Quốc.

Liên quan tới thông tin về vợ chồng siêu sao nổi tiếng, ông Trương Thành Vũ-Trợ lý Chủ tịch HĐQT AM cho biết: “Chúng tôi đã ký hợp đồng với họ trong đó có điều khoản đảm bảo bí mật cá nhân nên không thể tiết lộ được điều gì”.

Tuy nhiên, nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết, Brad Pitt, Angelina đã thuê máy bay riêng chuyên chở cả gia đình thông qua một đại lý môi giới và mọi việc chỉ chuẩn bị trong vòng 1 tuần. Được biết, lịch bay được lên kế hoạch chi tiết đến từng phút.

Cận vệ của cặp vợ chồng này đã khảo sát trước địa hình và lên sơ đồ chi tiết cho chuyến đi. Mới đầu, cặp đôi nổi tiếng này yêu cầu phải có xe ô tô che chắn 2 bên sau khi xuống máy bay (ở Côn Đảo) để tránh con mắt soi mói của những tay săn ảnh, nhưng điều kiện không cho phép. Nghe nói, trong những chuyến bay đặc biệt này, đồ ăn và thức uống được yêu cầu riêng. Trong các chuyến bay, có chuyến chỉ dành riêng cho tài tử Brad Pitt di chuyển từ Côn Đảo vào TP HCM để đáp chuyến khác đi Hàn Quốc.

Bay phục vụ khách VIP

Nguồn tin riêng của Tiền Phong cũng cho biết, gia đình siêu sao đã mua bảo hiểm máy bay ở mức cao nhất. Mỗi chuyến bay được thuê có giá cao hơn mức thông thường khoảng 20%. Khi được hỏi, việc bố trí máy bay riêng cho thuê có ảnh hưởng tới lịch bay thông lệ, ông Vũ mập mờ: “Chúng tôi chỉ điều chỉnh một chút”.

Ông Vũ cũng cho biết, AM có dịch vụ bay VIP nên không quá khó để phục vụ các siêu sao. Để minh chứng cho dịch vụ AM có thể cung cấp, ông Vũ tiết lộ: “Ngày 16-10 vừa qua, AM lần đầu tiên đã thực hiện chuyến chuyên cơ phục vụ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bay từ Hà Nội đi Tây Nguyên.

Trong chuyến bay, các hành khách khác cũng được thông báo sự hiện diện này. Điều ngạc nhiên nhất, khi tiếp viên hỏi Chủ tịch Quốc hội muốn ngồi đâu, ông đã nói, ngồi chỗ nào cũng được. Tuy nhiên, chúng tôi đã phục vụ ở mức trang trọng nhất”.

Thông thường chuyên cơ cho lãnh đạo cao cấp là máy bay của hàng không quốc gia. Bởi vì, bay chuyên cơ phải đáp ứng những quy định ngặt nghèo (như: Có lịch bay dự trữ; phi công, tiếp viên phải được nhà chức trách phê chuẩn; đồ ăn, thức uống phải được an ninh kiểm tra; nhiên liệu bay cũng được kiểm tra và lưu mẫu...).

Ông Vũ còn cho biết, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng đã đi máy bay AM và nói khi nào đi công tác Tây Nguyên hay biển đảo (Côn Đảo, Phú Quốc) sẽ lại sử dụng dịch vụ của hãng. Hồi đầu năm, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á Haruhiko Kuroda và đoàn tuỳ tùng cũng chọn máy bay AM đi từ Buôn Ma Thuột vào TPHCM.

Hiện, AM sử dụng 4 máy bay loại phản lực thương mại Bombardier CRJ900 (gần 100 chỗ ngồi, với 2 hạng ghế). Hãng hàng không này chọn những đường bay đi Tây Nguyên (Vinh-Plây Cu/Buôn Ma Thuột), hải đảo (Phú Quốc-Hà Nội, TP HCM-Côn Đảo) nằm trong phân khúc thị trường hàng không nội địa để tránh sự cạnh tranh với Vietnam Airlines và Jetstar Pacific.

Đây cũng là hãng duy nhất ở Việt Nam dùng 35 phi công Mỹ, trong đó có nhiều cặp vợ chồng là phi công. Trung tướng Nguyễn Đức Soát (nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam - người từng bắn rơi nhiều máy bay Mỹ) là thành viên chủ chốt trong HĐQT tham gia điều hành hãng hàng không nhiều phi công Mỹ này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG