Hậu ngừng bắn, Ngoại trưởng Mỹ bắt đầu chuyến thăm Trung Đông

0:00 / 0:00
0:00
Ngoại trưởng Mỹ lên đường đến thăm Trung Đông ngày 24/5. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Mỹ lên đường đến thăm Trung Đông ngày 24/5. Ảnh: Reuters
TPO - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 25/5 bắt đầu chuyến thăm Trung Đông, với điểm đến đầu tiên là Israel.

Theo Reuters, Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông với hy vọng củng cố lệnh ngừng bắn giữa Israel với nhóm chiến binh Hamas, đồng thời thúc đẩy viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza.

Cùng lúc đó, Israel cho biết nước này đã cho phép nhiên liệu, thuốc men, thực phẩm được đưa vào Dải Gaza lần đầu tiên kể từ sau cuộc giao tranh 11 ngày kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn.

Sau Israel, ông Blinken cũng sẽ đến thăm Ramallah (Palestine), Cairo (Ai Cập) và Amman (Jordan), trong bối cảnh Mỹ nuôi hy vọng rằng lệnh ngừng bắn sẽ tiếp tục được duy trì, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao cho biết. Ai Cập làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn Israel - Hamas, với sự phối hợp của Mỹ.

Tuy nhiên, quan chức này cho rằng còn quá sớm để tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình rộng lớn hơn giữa Israel và Palestine. Vì tình hình Israel vẫn chưa ổn định sau bốn cuộc bầu cử bất phân thắng bại trong hai năm. Còn Palestine vẫn bị chia phe giữa Hamas và Tổng thống được phương Tây hậu thuẫn Mahmoud Abbas. Trước đó, cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine đã sụp đổ vào năm 2014.

Chương trình nghị sự trong chuyến thăm Trung Đông của ông Blinken bao gồm các cuộc đàm phán tại Jerusalem vào thứ Ba với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và một cuộc họp tại thành phố Ramallah ở Bờ Tây với ông Abbas. Ngoại trưởng Blinken sẽ ở lại khu vực này cho đến hết thứ Năm.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.