Hậu Giang: Tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình tội phạm khởi tố mới trên địa bàn tỉnh tăng không đáng kể so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tính chất, mức độ hành vi phạm tội vẫn diễn biến phức tạp, hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn…

Sáng 4/7, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2022, ông Trương Đình Nghệ, Chánh án TAND tỉnh Hậu Giang cho hay, mặc dù số lượng các loại vụ việc tòa án thụ lý, giải quyết giảm hơn so với cùng kỳ, nhưng tính chất, mức độ của các vụ việc ngày càng phức tạp, nghiêm trọng hơn.

Tòa án hai cấp đã giải quyết được 1.958/3.547 vụ việc, đạt 55,2%. Trong số các vụ án đã thụ lý, giải quyết, có một số tội danh chiếm tỷ lệ cao như các tội "Cố ý gây thương tích", "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc", "Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hậu Giang: Tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp ảnh 1

Quang cảnh kỳ họp.

Theo Chánh án Trương Đình Nghệ, công tác xét xử án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Các vụ án tham nhũng, vụ án phức tạp mà dư luận quan tâm được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh; hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, đủ sức răn đe.

Xử lý nghiêm đối với bị cáo chủ mưu, cầm đầu, phạm tội theo kiểu xã hội đen, cụ thể như: vụ Võ Thanh Long và đồng phạm phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với 817 bị hại ở nhiều tỉnh thành, giá trị tài sản bị lừa đảo gần 160 tỷ đồng; vụ Nguyễn Bảo Phương và đồng phạm phạm tội "Giết người"; vụ Nguyễn Huy Bình và đồng phạm phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy"…

Theo VKSND tỉnh Hậu Giang, 6 tháng đầu năm 2022, tình hình tội phạm khởi tố mới tăng không đáng kể so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tính chất, mức độ hành vi phạm tội vẫn diễn biến phức tạp, hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn, đặt ra nhiều thách thức trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

VKSND hai cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố mới 245 vụ/446 bị can, tăng 1 vụ, giảm 58 bị can so cùng kỳ. Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội (giết người, cố ý gây thương tích, hiếp dâm, đánh bạc…) 131 vụ, tăng 9 vụ; tội phạm về kinh tế 88 vụ, tăng 5 vụ…

Nguyên nhân chủ yếu của tình hình tội phạm là do một bộ phận thanh thiếu niên thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn cá nhân; một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội và hoàn cảnh khó khăn của nạn nhân để thực hiện hành vi cho vay lãi nặng; việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phòng ngừa tội phạm được quan tâm nhưng chưa đáp ứng yêu cầu…

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.