Hậu Giang nới lỏng 2 thành phố, tiếp tục đón người từ TP.HCM về

0:00 / 0:00
0:00
Hậu Giang nới lỏng 2 thành phố, tiếp tục đón người từ TP.HCM về
TPO - Sau TP Vị Thanh, ngày 13/9, UBND tỉnh Hậu Giang tiếp tục ban hành công văn nới lỏng giãn cách xã hội, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Ngã Bảy (TP đã công nhận 6/6 xã/phường đạt tiêu chí “vùng xanh”). Đồng thời ban hành kế hoạch tiếp tục đón công dân từ TP.HCM về quê.

Theo đó, tỉnh thống nhất cho TP Ngã Bảy được phép thông chốt liên các xã/phường, sắp xếp, bố trí các chốt kiểm soát ra vào TP; tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát (kể cả đường mòn, lối mở) để kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào TP.

Các hoạt động được mở trở lại nhưng phải thực hiện nghiêm 5K, gồm: Quán ăn thực hiện mỗi bàn không quá 4 người, khoảng cách mỗi bàn tối thiểu 2m; không tập trung trên 20 người tại cùng một thời điểm; không kinh doanh phục vụ tại chỗ đối với các loại thức uống có cồn.

Nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ hoạt động nhưng không được tập trung trên 30 người tại cùng một thời điểm, không cho người ngoài TP thuê; không kinh doanh phục vụ tại chỗ đối với các loại thức uống có cồn.

Các cơ sở hoạt động kinh doanh các mặt hàng phục vụ học sinh chuẩn bị năm học mới. Cửa hàng vật liệu xây dựng, điện, nước. Các hoạt động sửa xe, cắt tóc, uốn tóc, một số hoạt động kinh doanh tài chính (cầm đồ, tiệm vàng).

Trong nội ô TP, người dân hạn chế đi lại khi không cần thiết, không đi khỏi phạm vi TP Ngã Bảy. Không tập trung trên 20 người tại một địa điểm ở nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện…

Trước đó, ngày 9/9, UBND tỉnh Hậu Giang cũng đã quyết định nới lỏng giãn cách xã hội trên địa bàn TP Vị Thanh, với nhiều nội dung tương tự như trên.

Từ đầu tháng 9 đến nay, tỉnh Hậu Giang không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, nhiều ngày gần đây không ghi nhận ca mắc mới; đặc biệt, từ ngày 10/9, toàn tỉnh Hậu Giang đã không còn vùng cách ly y tế.

Tổng số ca mắc COVID-19 của Hậu Giang đến nay là 467 ca, điều trị khỏi 390 ca, tử vong 2 ca, tử vong sau khi chuyển tuyến trên điều trị 1 ca.

Hậu Giang nới lỏng 2 thành phố, tiếp tục đón người từ TP.HCM về ảnh 1

Công dân Hậu Giang đến Bến xe Miền Tây (TP.HCM) làm thủ tục về quê (đợt 1).

Cũng trong ngày 13/9, Tổ công tác đón công dân, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang ban hành kế hoạch hỗ trợ đón công dân trở về địa phương (đợt 2), nhằm tiếp nhận công dân tỉnh Hậu Giang hiện đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM có nhu cầu cấp thiết trở về tỉnh.

Đối tượng được đón gồm người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ (dưới 36 tháng tuổi), người khuyết tật, học sinh, sinh viên… với số lượng 133 người.

Dự kiến thời gian đến và tiếp nhận công dân từ 9-10 giờ ngày 16/9 tại Bến xe Miền Tây, TP.HCM và về đến Hậu Giang khoảng 14 giờ cùng ngày.

Công dân trở về phải có phiếu kết quả xét nghiệm test nhanh âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi lên xe về Hậu Giang.

Đối với công dân là F0 đã điều trị khỏi bệnh, phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế đã điều trị. Khi về Hậu Giang được cách ly tập trung theo quy định.

Trước đó, ngày 6/8, tỉnh Hậu Giang cũng đã tổ chức đón công dân từ TP.HCM về (đợt 1).

MỚI - NÓNG