Hậu Giang họp khẩn lúc nửa đêm, thiết lập 6 vùng cách ly với hơn 300 hộ dân

0:00 / 0:00
0:00
Hậu Giang họp khẩn lúc nửa đêm, thiết lập 6 vùng cách ly với hơn 300 hộ dân
TPO - Gần nửa đêm 9/7, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang họp khẩn với các địa phương sau khi tỉnh này phát hiện thêm nhiều ca nghi mắc COVID-19 mới, quyết định thiết lập 6 vùng cách ly tại thị xã Long Mỹ và huyện Châu Thành (trên 300 hộ dân) theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ…

Cụ thể, sau khi có 5 bệnh nhân COVID-19 được Bộ Y tế công bố tối 8/7, tỉnh Hậu Giang phát hiện thêm 7 trường hợp dương tính khi xét nghiệm RT- PCR tại CDC tỉnh. Trong đó, huyện Châu Thành có 2 trường hợp, huyện Châu Thành A có 3 trường hợp và thị xã Long Mỹ 2 trường hợp.

Hậu Giang họp khẩn lúc nửa đêm, thiết lập 6 vùng cách ly với hơn 300 hộ dân ảnh 1

Cuộc họp lúc 22 giờ ngày 9/7. Ảnh: HD

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh yêu cầu khẩn trương và truy vết thần tốc các trường hợp tiếp xúc gần của cả 7 trường hợp này.

Những trường hợp nghi nhiễm đã được lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh để xét nghiệm khẳng định.

Nhận định tình hình dịch đang hết sức phức tạp, ông Thanh yêu cầu các địa phương phải thần tốc truy vết trong đêm và nhanh chóng khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các hướng dẫn, quy định về phòng, chống dịch COVID19.

Ngày trong đêm, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang cho biết, đã cho thiết lập vùng cách ly y tế xã Long Phú (thị xã Long Mỹ) và thị trấn Mái Dầm (huyện Châu Thành) theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 10/7, tại xã Long Phú thiết lập 3 vùng cách ly y tế gồm: 60 hộ dân (255 nhân khẩu) trên đoạn đường từ nhà bà Tư Bảnh đến Cầu Tám Nguyện thuộc ấp Long Hòa 1; 62 nhân khẩu khu vực chợ Long Phú (ấp Long Hòa 1) và 16 nhân khẩu khu vực chợ Tân Bình 1 thuộc ấp Tân Bình 1.

Hậu Giang họp khẩn lúc nửa đêm, thiết lập 6 vùng cách ly với hơn 300 hộ dân ảnh 2

Tương tự, tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành sẽ thiết lập 3 vùng cách ly y tế gồm: 70 hộ dân (276 nhân khẩu) tại khu vực hai bên Tỉnh lộ 925 thuộc ấp Phú Xuân (đoạn từ ngã tư Mái Dầm đến Trường Tiểu học Đồng Khởi); 90 hộ dân (335 nhân khẩu) tại khu vực hai bên Quốc lộ Nam Sông Hậu thuộc ấp Phú Xuân (đoạn từ cầu Mái Dầm đến cầu Ngã Bát Nam Sông Hậu); 75 hộ dân (287 nhân khẩu) tại khu vực hai bên đường lộ nông thôn Ngã Bát, thuộc ấp Phú Xuân và ấp Phú Xuân A (đoạn từ Cầu Bồ Câu thuộc ấp Phú Xuân đến cầu Ngã Bát Nhỏ thuộc ấp Phú Xuân A).

Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo thị xã Long Mỹ và huyện Châu Thành phối hợp với các đơn vị có liên quan lập chốt kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ các vùng cách ly y tế. Riêng lực lượng công an phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường hoạt động tại các chốt kiểm soát nghiêm ngặt người và phương tiện ra, vào trên địa bàn xã Long Phú (thị xã Long Mỹ) và thị trấn Mái Dầm (huyện Châu Thành) để thực hiện công tác phòng chống dịch.

Sở Y tế phối hợp, hỗ trợ UBND thị xã Long Mỹ, UBND huyện Châu Thành tổ chức triển khai thiết lập phong tỏa các vùng cách ly y tế đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19…

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.