Hậu Giang: Dân đốt đồng gây cản trở giao thông

Khói bao phủ trên đường
Khói bao phủ trên đường
TPO - Khoảng 13 giờ ngày 28/2, trên đường nối Cần Thơ - Vị Thanh, đoạn Bảy Ngàn thuộc thị trấn Bảy Ngàn (Châu Thành A, Hậu Giang) nhiều người đi đường vô cùng bức xúc vì người dân đốt đồng làm khói bay mù mịt gây khó khăn cho người đi đường.

Theo ghi nhận PV Tiền Phong, dọc tuyến đường nối Cần Thơ - Vị Thanh có nhiều nông dân đốt đồng (rơm) nhưng nhiều nhất là khoảng 100 m ở đoạn Bảy Ngàn thuộc thị trấn Bảy Ngàn (Châu Thành A).

 Nhiều tài xế xe ô tô đi ngang qua phải giảm tốc độ, bấm còi liên tục và mở đèn sáng để tránh va chạm với người đi đường.

Chị Nguyễn Thị Tư trên đường đi làm từ Hậu Giang về Cần Thơ, ngang qua đoạn đường này bức xúc nói: “Cuối tuần tranh thủ về nhà nghỉ ngơi nhưng đi ngang qua đây như đi qua lò lửa, hơi nóng hừng hực rát cả mặt, khói bay mù mịt, bụi bám vào người và còn cay mắt”.

MỚI - NÓNG