Hậu Giang có tân Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh

TPO - Sáng 10/11, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề), tiến hành miễn nhiệm và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

 Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết về miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Huỳnh Thanh Tạo và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Tiến do nghỉ hưu theo quy định.

Miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Tiến Châu do nhận nhiệm vụ mới (tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội Đảng bộ tỉnh vừa qua - PV); miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Tuấn do nghỉ hưu.

Miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Trần Văn Quân - nguyên Giám đốc Sở Nội vụ do nghỉ hưu và ông Phạm Văn Tửu - nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông do điều động công tác khác.

Hậu Giang có tân Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh ảnh 1

Ông Trần Văn Huyến (người đang bỏ phiếu) được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Cảnh Kỳ

Kỳ họp đã tiến hành bầu ông Trần Văn Huyến – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021; bầu ông Lã Hoàng Trung – Giám đốc Sở TT&TT vào Ủy viên UBND tỉnh.

Ông Trần Văn Huyến sinh ngày 01/3/1971, quê quán ở xã Yên Phong, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Ông Huyến có trình độ cử nhân Luật, Thạc sĩ Văn hóa học; cao cấp Lý luận chính trị. Trong quá trình công tác, ông từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Huyện ủy Long Mỹ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. 

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra ngày 13/10 vừa qua, ông Huyến được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Kỳ họp cũng đã bầu ông Đồng Văn Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Đồng Văn Thanh sinh ngày 24/6/1969, quê quán ở xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Ông Thanh có trình độ: Cử nhân Xã hội học, Cao cấp Lý luận chính trị.

Hậu Giang có tân Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh ảnh 2 Ông Đồng Văn Thanh. Ảnh: Cảnh Kỳ

Trong quá trình công tác, ông Đồng Văn Thanh từng đảm nhiệm các vị trí Chánh Văn phòng Huyện ủy Châu Thành A, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A; Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra ngày 13/10 vừa qua, ông Đồng Văn Thanh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Kỳ họp HĐND tỉnh Hậu Giang cũng đã biểu quyết thông qua 14 nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản…, làm cơ sở để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Trước đó, phát biểu khai mạc kỳ họp, đại diện HĐND tỉnh Hậu Giang kêu gọi đại biểu tham dự kỳ họp và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và cử tri trong tỉnh hết lòng quan tâm, động viên, chia sẻ, ủng hộ vật chất và tinh thần để giúp nhân dân các địa phương miền Trung bị thiệt hại do bão lũ vừa qua sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và sản xuất.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.