Hậu derby Manchester, M.U đối mặt án phạt nặng

M.U đối mặt án phạt nặng vì CĐV ném pháo sáng.
M.U đối mặt án phạt nặng vì CĐV ném pháo sáng.
TPO - Trận derby thành Manchester bị gián đoạn trong ít phút khi một trái pháo sáng được ném về phía tiền vệ Bernando Silva của Man City khi anh này chuẩn bị thực hiện quả phạt góc. Máy ghi hình đã quay lại tình huống và nhiều khả năng M.U sẽ phải nhận án phạt từ LĐBĐ Anh (FA).

Những phút cuối trận derby Manchester thuộc vòng 16 Premier League giữa M.U và Man City, một quả pháo sáng đã được ném xuống sân. Cụ thể, đó là tình huống mà Bernando Silva chuẩn bị thực hiện quả phạt góc và quả pháo sáng rơi ngay cạnh tiền vệ này. Rất nhanh chóng, Juan Mata lập tức vứt trái pháo này khỏi sân nhằm đẩy nhanh tình huống đá phạt của đội khách khi trận đấu chỉ còn bốn phút.

Tuy nhiên, máy quay đã quay lại được tình huống kể trên và nhiều khả năng, M.U sẽ phải đối mặt với án phạt khi không thể kiểm soát CĐV ở trên sân.. Hành vi xử dụng pháo sáng, bom khói... bị LĐBĐ Anh (FA) nghiêm cấm và thường xử phạt rất nặng.

Ngoài tình huống pháo sáng trên sân, thì sau trận, các cầu thủ M.U cũng để xảy ra va chạm với các cầu thủ Man City trong đường hầm. Theo tiết lộ tờ Daily Mail, sau trận đấu, các cầu thủ Man City đã ăn mừng lớn trong đường hầm. Những động thái ăn mừng của họ được cho là thái quá trong mắt HLV Jose Mourinho, người đã đi ngang qua phòng thay đồ Man City và lớn tiếng nói các cầu thủ City nên thể hiện sự tôn trọng với phía M.U

Lúc này thủ môn Ederson bên phía Man City đã bước ra đối mặt Mourinho và căng thẳng bắt đầu gia tăng khi các cầu thủ M.U cũng xuất hiện cùng Mourinho. Một vài cầu thủ được cho là đã định vung nắm đấm về phía nhau, và một số thành viên ban huấn luyện hai đội cũng tỏ ra quá khích, tuy nhiên các sĩ quan cảnh sát đã kịp giải tán đám đông.

Trong lúc xảy ra sự vụ, Mourinho được cho là đã bị hất nước với sữa vào người và bị ai đó ném một chai nhựa rỗng không vào đầu. Daily Mail dẫn lời một nguồ từ phía M.U nói các cầu thủ M.U đã khó chịu vì màn ăn mừng thái quá của phía Man City.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.