Hậu bão Haiyan ở Philippines: Chuyển người Việt tới nơi khác

Hậu bão Haiyan ở Philippines: Chuyển người Việt tới nơi khác
TP - Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines thu xếp đưa 48 người Việt di chuyển đến Hilongos, cách Ormoc hơn 60km và mua vé phà để đi về thành phố Cebu và Bohol.

> Hàng cứu trợ tới tay người Việt ở Philippines
> Đã tiếp cận được 36 người Việt ở Ormoc, Philippines

Hôm qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo, trước tình hình an ninh tại thành phố Ormoc và điều kiện sinh hoạt không đảm bảo (mất điện, nước), ngày 15/11, Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines thu xếp đưa 48 người Việt di chuyển đến Hilongos, cách Ormoc hơn 60km và mua vé phà để đi về thành phố Cebu và Bohol.

Nhóm đi Cebu (hơn 10 người) đã đến an toàn trong đêm 15/11. Một số người thuộc 2 gia đình bị mắc kẹt tại Tacloban sẽ cùng đoàn về thủ đô Manila của Philippines và sau đó về Việt Nam. Đoàn công tác của Đại sứ quán cũng đến thăm, tặng quà và hỗ trợ tiền mặt cho gia đình chị Nguyễn Kim Phụng sống tại Cebu bị bão làm mất nhà cửa.

Danh sách cụ thể 48 người nói trên được đăng trên Cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự tại địa chỉ: http://lanhsuvietnam.gov.vn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.