Harry Potter đã có trong các cửa hàng sách ở Mỹ?

Harry Potter đã có trong các cửa hàng sách ở Mỹ?
TPO - Các nhà xuất bản Anh, Mỹ và tác giả J.K Rowling ngày hôm nay, 20/7, lên tiếng chỉ trích việc một số cửa hàng sách đã bán hàng trăm tập truyện Harry Potter 7- tập cuối cùng của bộ truyện, trước thời gian quy định.
Harry Potter đã có trong các cửa hàng sách ở Mỹ? ảnh 1
Một fan của Harry Potter tại trung tâm London

Khoảng 1.200 bản sách đã được bán trước thời điểm quy định. Nhà xuất bản Scholastic đã bác đơn kiện hai nhà phân phối của họ đã vi phạm thời gian là 0h01thứ Bảy ở Anh (tức 23h01 giờ GMT).

Nhà xuất bản Bloomsbury đã thực sự choáng váng khi nghe được những tin tức này.

Rất nhiều tờ báo Mỹ đã cho đăng những lời bình luận xung quanh nội dung cuốn sách. Tờ New York Times khẳng định đã mua được tập truyện này trong một hiệu sách, họ còn cho biết có 6 nhân vật đã chết, tuy nhiên không nói rõ đó là những ai.

Nữ nhà văn Anh J.K Rowling cho biết đã cảm thấy “rụng rời” khi biết những thông tin được công bố đã làm hàng triệu độc giả, đặc biệt là các bạn nhỏ thất vọng.

Tháng 6 năm 2006, nhà văn J.K Rowling đã dự định tập truyện thứ 7 sẽ là tập cuối cùng và hai nhân vật chính sẽ chết. Đến đầu tháng 7 này, bà cũng đã khẳng định “có rất ít may mắn” trong tập truyện lần này.

Tin đồn không ngăn được sự háo hức

Harry Potter đã có trong các cửa hàng sách ở Mỹ? ảnh 2
Rất nhiều người đã đứng chờ trước các hiệu sách từ ngày hôm nay

Trước những tin đồn đã xuất hiện từ lâu trên các phương tiện thông tin đại chúng, vẫn có rất nhiều độc giả háo hức chờ đợi bên ngoài các cửa hàng sách với mong muốn trở thành những người đầu tiên sở hữu quyển sách quý giá này.

Có hàng trăm người  đã chờ trước cửa hàng sách Waterstone’s từ ngày hôm nay.

Hàng nghìn cửa hàng bán sách được mở suốt cả đên từ thứ 6 đến thứ 7. Nhiều cửa hàng còn tổ chức những buổi dạ hội cho trẻ em.

Ngay từ đêm nay, tác giả cũng sẽ tới tham dự buổi lễ kí tặng sách cho 1.700 độc giả may mắn trong cuộc thi đọc những trích đoạn trong bộ truyện Harry Potter do bảo tàng Lịch sử tự nhiên Luân Đôn tổ chức vào tháng 6 cừa qua.

Hơn 2,2 triệu cuốn truyện đã được đăng kí mua qua trang web Amazon, phá kỉ lục 1,5 triệu cuốn khi xuất bản tập 6 vào tháng 7 năm 2005 với ấn bản tiếng Anh.

Minh Ngọc
Tổng hợp

MỚI - NÓNG