Harry Kane chấn thương, HLV tuyển Anh bất an

Harry Kane dính chấn thương ở mắt cá chân.
Harry Kane dính chấn thương ở mắt cá chân.
TPO - Trong trận giao hữu ĐT Anh thắng 2-1 trước Nigeria cuối tuần qua, Harry Kane đã dính chấn thương mắt cá chân và điều này khiến HLV Gareth Southgate thực sự lo lắng, nhất là khi VCK World Cup 2018 chỉ còn 9 ngày nữa là khởi tranh.

Cuối tuần trước, ĐT Anh có trận giao hữu với ĐT Nigeria. “Tam sư” giành chiến thắng với tỷ số 2-1 và càng đáng mừng hơn khi chân sút chủ lực Harry Kane lập công bằng 1 bàn thắng. Tuy nhiên, ngay sau đó, tin dữ đã đến với đội bóng xứ sở sương mù. Theo đó, Harry Kane đã dính chấn thương ở mắt cá và phải nhờ tới sự chăm sóc của bộ phận y tế.

Theo The Sun, chấn thương của Kane không nghiêm trọng nhưng nó vẫn khiến HLV Gareth Southgate và đồng đội chưa thực sự yên tâm bởi lẽ ngôi sao 24 tuổi đang là niềm hy vọng số 1 của đảo quốc Sương mù ở World Cup năm nay. Chưa kể, chỉ còn 9 ngày nữa là giải đấu ở nước Nga sẽ khởi tranh.

Nhằm tránh nguy cơ Kane có thể bị chấn thương nặng hơn, HLV Southgate đã quyết định để chân sút thuộc biên chế Tottenham tập riêng bằng một chế độ tương đối nhẹ nhàng. Ngoài ra, ở trận giao hữu gặp Costa Rica vào 8/6 tới đây, nhiều khả năng ông cũng sẽ cho cậu học trò nghỉ ngơi. Dự kiến vào ngày 10/6, ĐT Anh sẽ lên đường sang Nga. Thầy trò HLV Southgate sẽ có trận đấu đầu tiên tại World Cup 2018 vào ngày 19/6, gặp Tunisia.

Theo thống kê từ FIFA, ĐT Anh mang tới Nga đội hình rất trẻ với độ tuổi trung bình chỉ là 26, ngang bằng 2 đội bóng khác là Nigeria và Pháp. Tuy nhiên, so với Nigeria và Pháp, Anh lại “non” kinh nghiệm hơn bởi số lần khoác áo ĐTQG bình quân của các cầu thủ Tam sư chỉ là 20, ngang bằng Tunisia.

Thống kê về tuổi tác ít nhiều cho thấy tham vọng trẻ hóa và cải tổ của ĐT Anh sau thất bại ở World Cup 2014. Thực tế, ở VCK World Cup 2018, HLV Gareth Southgate chỉ triệu tập 5 cầu thủ từng tham dự kì World Cup cách đây 4 năm là Gary Cahill, Danny Welbeck, Jordan Henderson, Raheem Sterling và Phil Jones.

MỚI - NÓNG