Harry Kane cân bằng kỷ lục ghi bàn của huyền thoại M.U

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Harry Kane vươn lên đứng thứ hai trong danh sách những cầu thủ ghi bàn cho đội tuyển Anh nhiều nhất lịch sử, ngang hàng với huyền thoại MU Sir Bobby Charlton.
Harry Kane cân bằng kỷ lục ghi bàn của huyền thoại M.U ảnh 1

Phút 78 trận đấu giữa Anh và Thụy Sĩ, Harry Kane ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Tam Sư trên chấm penalty. Đây là bàn thắng thứ 49 của tiền đạo Tottenham trong màu áo đội tuyển Anh.

Thành tích này giúp chân sút 28 tuổi chia sẻ vị trí thứ hai trong danh sách ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại cho Tam Sư, cùng với huyền thoại Sir Bobby Charlton. Harry Kane chỉ còn cách người dẫn đầu Rooney 4 bàn thắng. Với phong độ hiện tại, ngày Kane phá kỷ lục ghi bàn của cựu tiền đạo MU không còn xa.

Harry Kane đã ghi 6 bàn thắng tại World Cup 2018 và giành danh hiệu Chiếc giày vàng khi đội tuyển Anh lọt vào bán kết. Tiền đạo này ghi thêm 4 bàn thắng nữa tại EURO 2020 và giúp Tam Sư giành ngôi Á quân. Chân sút thuộc biên chế Tottenham quyết tâm sẽ mang về danh hiệu cho đội tuyển Anh ở World Cup sắp tới.

"Mọi người kỳ vọng vào chúng tôi. Trận chung kết từ mùa hè vẫn đang khiến tôi cay đắng khi nghĩ lại. Điều này sẽ thôi thúc chúng tôi thêm quyết tâm và khát khao tiến thêm một bước dài trong giải đấu sắp tới. Chúng tôi tiến bộ và có những thay đổi lớn với mục tiêu trở thành một trong những đội hình hay nhất lịch sử đội tuyển Anh.

World Cup có rất nhiều đội bóng tuyệt vời từ khắp nơi. Ở châu Âu có Pháp, Đức, Tây Ban Nha. Ở Nam Mỹ, bạn có Brazil, Argentina. Đây đều là những quốc gia giàu thành tích ở World Cup. Không có trận đấu nào dễ dàng. Mỗi trận đấu với đội tuyển Anh luôn khó khăn và chúng tôi phải đảm bảo mình sẵn sàng để đối mặt với điều đó", Harry Kane cho biết.

MỚI - NÓNG