Hari Won trẻ trung quên tuổi với áo dài ren

TPO - Giọng ca “Anh cứ đi đi” diện áo dài cách tân, khoe vẻ đẹp ngọt ngào và trẻ trung đến ngỡ ngàng mặc dù đã ngoài 30 tuổi.
Hari Won trẻ trung quên tuổi với áo dài ren ảnh 1

Nhân dịp đầu năm mới, Hari Won thực hiện bộ ảnh thời trang độc đáo. Cô chọn những chiếc áo dài ren cách tân của nhà thiết kế Minh Huyền.

Hari Won trẻ trung quên tuổi với áo dài ren ảnh 2

Không xuất hiện với áo dài truyền thống, Tết Đinh Dậu 2017 này Hari Won chọn áo dài ren cách tân với các tông màu pastel nhẹ nhàng, thanh thoát.

Hari Won trẻ trung quên tuổi với áo dài ren ảnh 3

Với ưu điểm mềm mại, nhẹ nhàng, bay bổng và nữ tính, chất liệu ren giúp cho áo dài cách tân trở nên hiện đại hơn, gần gũi hơn với người mặc. 

Hari Won trẻ trung quên tuổi với áo dài ren ảnh 4

Ngoài ra, những chi tiết lạ mắt phần cổ và tay áo lại là những điểm nhấn đắt giá, giúp bộ trang phục trở nên duyên dáng, vừa thanh lịch vừa truyền thống.

Hari Won trẻ trung quên tuổi với áo dài ren ảnh 5

Nữ diễn viên khoe vẻ trẻ trung đến ngỡ ngàng mặc dù cô đã bước sang tuổi 32.

Hari Won trẻ trung quên tuổi với áo dài ren ảnh 6

Thời gian qua, Hari liên tục bận rộn với lịch diễn dày đặc từ các sân khấu ca nhạc. Sau khi nhận được hai giải thưởng liên tiếp về âm nhạc, cô lập tức bắt tay vào việc thực hiện các sản phẩm tiếp theo. 

Hari Won trẻ trung quên tuổi với áo dài ren ảnh 7

Hari bật mí, cô cùng ông xã Trấn Thành cũng đã lên kế hoạch để tặng quà cho các fan của mình vào dịp đầu năm mới. Bên cạnh đó, bộ phim 49 ngày phần 2 do cô và Ngô Kiến Huy đảm nhận vai chính dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào ngày 17/2 tới.

Photo: Bobo
Stylist: Kye Nguyễn
Make-up: Vũ
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.