Hấp dẫn cuộc thi lướt sóng lần đầu tiên tổ chức tại Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng tổ chức cuộc thi lướt sóng, quy tụ hơn 60 vận động viên trên thế giới. 

Sáng 10/12, tại bãi biển Mỹ Khê, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng tổ chức "Giải Lướt sóng Đà Nẵng mở rộng năm 2022" với sự tham gia của nhiều VĐV trẻ trong và ngoài nước.

Hấp dẫn cuộc thi lướt sóng lần đầu tiên tổ chức tại Đà Nẵng ảnh 1

Giải Lướt sóng Đà Nẵng mở rộng năm 2022 tại bãi biển Mỹ An với sự tham gia của 64 VĐV. Giải diễn ra trong hai ngày 10-11/12. Ảnh: Thái Lâm.

Sau nhiều ngày phát động, cuộc thi thu hút 64 VĐV quốc tế đến từ Nam Phi, Hàn quốc, Mỹ, Đức, Nhật,..., và các tỉnh thành trong nước: Nha Trang, Mũi Né, Hội An, Đà Nẵng...

Vận động viên Sharon Blignaut (Nam Phi) chia sẻ, đến Đà Nẵng cô rất ấn tượng với biển Đà Nẵng, đẹp, sạch sẽ. "Đặc biệt, với những con sóng cao tại biển xinh đẹp này, rất phù hợp cho bộ môn lướt ván. Đồng thời, cảm ơn thành phố, Ban quản lý đã tổ chức hoạt động ý nghĩa này", Sharon Blignaut hào hứng nói.

Hấp dẫn cuộc thi lướt sóng lần đầu tiên tổ chức tại Đà Nẵng ảnh 2

Ông Nguyễn Đức Vũ (bên trái) phát biểu khai mạc giải lướt ván sáng nay tại bãi biển Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn). Ảnh: Thái Lâm.

Phát biểu tại cuộc thi, ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng chia sẻ, rất vui khi cuộc thi lần đầu được tổ chức tại biển Đà Nẵng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo VĐV là giới trẻ trong và ngoài nước.

"Hoạt động diễn ra trong mùa thấp điểm nhằm thu hút khách du lịch; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh cho người dân, du khách trong và ngoài nước có cơ hội giao lưu học hỏi, chia sẽ kinh nghiệm và đam mê với bộ môn lướt sóng", ông Vũ cho biết.

Hấp dẫn cuộc thi lướt sóng lần đầu tiên tổ chức tại Đà Nẵng ảnh 3

Trước giờ dự thi, nhiều VĐV đã có mặt tại bãi biển Mỹ An từ sớm để có cơ hội luyện tập và làm quen với địa hình cũng như các con sóng nơi đây. Ảnh: Thái Lâm.

Có kinh nghiệm trong nhiều năm lướt sóng, anh Wonbae Lim đến từ Hàn Quốc cho biết: "Đà Nẵng thời điểm hiện tại sẽ giúp các vận động viên thỏa thích lướt sóng một cách tốt nhất. Bởi khi gió to, sóng sẽ cao tạo nên những đường lướt rất đẹp".

Hấp dẫn cuộc thi lướt sóng lần đầu tiên tổ chức tại Đà Nẵng ảnh 4

Cuộc thi lướt sóng tại Đà Nẵng lần này, chủ yếu là giới trẻ đến từ nước ngoài tham gia. Trong ảnh: Vận động viên Hàn Quốc hào hứng chờ đến lượt thi của mình. Ảnh: Thái Lâm.

Từ sớm, nhiều khán giả đã có mặt tại bãi biển để thưởng thức các phần trình diễn. Chị Lê Thị Lý, du khách người Hà Nội cho hay, đây là lần đầu tiên chị xem lướt sóng. "Tôi rất vui và hào hứng khi được tận mắt chứng kiến các vận động viên lướt sóng, có nhiều cú lướt làm tôi phải hét lên", chị Lý nói.

Hấp dẫn cuộc thi lướt sóng lần đầu tiên tổ chức tại Đà Nẵng ảnh 5

Du khách sử dụng ống nhòm để quan sát phần trình diễn của các vận động viên. Ảnh: Thái Lâm.

Để cuộc thi diễn ra thành công, các VĐV phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện về sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền hoặc giấy cam kết và tự chịu trách nhiệm về sức khỏe của mình.

Cuộc thi diễn ra trong hai ngày 10-11/12, cơ cấu giải thưởng gồm cờ lưu niệm và tiền mặt: Giải nhất (01); Giải nhì (01); Giải ba (01); Giải tư (01); Giải phụ (06).

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.