Hào hứng Chủ nhật Đỏ giữa nắng ấm xứ Huế

 Đoàn viên, thanh niên, sinh viên là nguồn cung cấp máu chủ yếu mỗi dịp Tết nguyên đán tại Huế từ nhiều năm nay.
Đoàn viên, thanh niên, sinh viên là nguồn cung cấp máu chủ yếu mỗi dịp Tết nguyên đán tại Huế từ nhiều năm nay.
TPO - Sau nhiều ngày mưa dầm giá rét, sáng 8/1, Huế bỗng bừng nắng khiến không khí ngày Chủ nhật Đỏ do báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn TT-Huế và Đoàn Đại học Huế phối hợp tổ chức trên đất Cố đô thêm phần tưng bừng, hào hứng. Dự kiến, Chủ nhật Đỏ năm 2017 tại Huế sẽ thu được lượng máu tăng gấp đôi so với năm trước.

Sáng 8/1, tại khoa Giáo dục Thể Chất - Đại học Huế, hơn 500 đoàn viên, thanh niên, sinh viên thuộc các trường thành viên và khoa trực thuộc Đại học Huế cùng háo hức tham gia ngày Chủ nhật Đỏ do báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn TT-Huế và Đoàn Đại học Huế phối hợp tổ chức.

Chủ nhật Đỏ 2017 diễn ra trên đất Cố đô đúng vào ngày khép lại đợt mưa dầm, giá rét kéo dài gần hai tháng lại đây tại TT-Huế. Thời tiết thuận lợi khiến cho không khí Chủ nhật Đỏ tại Huế thêm tưng bừng, sôi nổi, góp phần vào thành công chung của sự kiện này được đồng loạt tổ chức trên nhiều tỉnh, thành cả nước. Từ hơn 6 giờ sáng, nhà thi đấu thuộc Khoa Giáo dục Thể chất Đại học Huế đã đông nghịt sinh viên đến đăng ký thủ tục hiến máu tình nguyện; đội ngũ y bác sĩ, các điều kiện phương tiện kỹ thuật thu máu cũng đã sẵn sàng. Hòa chung vào ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Huế, đại diện Tỉnh ủy TT-Huế, lãnh đạo Đại học Huế, Tỉnh Đoàn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh… đều cùng có mặt, động viên đoàn viên, sinh viên tham gia hiến máu vì nghĩa cử cứu người cao đẹp.

Hào hứng Chủ nhật Đỏ giữa nắng ấm xứ Huế ảnh 1

Đoàn viên, thanh niên, sinh viên Đại học Huế tích cực hưởng ứng Chủ nhật Đỏ năm 2017 do báo Tiền Phong tổ chức.

Phát biểu tại lễ phát động Chủ nhật Đỏ ở Huế, anh Trần Duy Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn TT-Huế, hồ hởi: TT-Huế là nơi có phong trào hiến máu tình nguyện sớm, với nhiều mô hình hay, như: CLB ngân hàng máu sống, Chủ nhật Hồng, Đội thanh niên tuyên truyền hiến máu tình nguyện… Phong trào này được triển khai sâu rộng trên toàn địa bàn, đặc biệt là trong giới trẻ, thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đơn cử trong năm 2016, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh TT-Huế đã tổ chức 56 lượt hiến máu tình nguyện, với 17.293 người tham gia, thu được 12.287 đơn vị máu. 

Riêng trong đợt hiến máu tình nguyện đầu năm mới trong khuôn khổ Chủ nhật Đỏ tại Huế, ban tổ chức dự kiến thu được 600 đơn vị máu, tăng gần gấp đôi so với Chủ nhật Đỏ năm 2016. Trong không khí tưng bừng của Chủ nhật Đỏ, anh Trần Duy Cường kêu gọi: “Tại buổi lễ ý nghĩa này, tôi kêu gọi mỗi một cá nhân, mỗi một tập thể, đặc biệt là các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, hãy hăng hái hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, coi đó là trách nhiệm, là nghĩa cử cao đẹp của mình đối với cộng đồng, xã hội”.

Hào hứng Chủ nhật Đỏ giữa nắng ấm xứ Huế ảnh 2
Hào hứng Chủ nhật Đỏ giữa nắng ấm xứ Huế ảnh 3

Lượng máu thu từ Chủ nhật Đỏ tại Huế năm nay dự kiến tăng gấp đôi so với năm trước, khoảng 600 đơn vị.

Sát cánh cùng đoàn viên, thanh niên, sinh viên từ trước khi diễn ra Chủ nhật Đỏ 2017 tại Huế, anh Phan Hoàng Hải, Bí thư Đoàn Đại học Huế, chia sẻ: “Hàng năm vào dịp Tết, các bệnh viện tại Huế rất cần bổ sung nguồn máu cứu người. Từ nhu cầu bức thiết vì sinh mệnh con người này, Đoàn Đại học Huế hằng năm đều tổ chức các chương trình hiến máu tình nguyện, tiêu biểu là lễ hội Xuân Hồng đầu năm, tham gia Chủ nhật Đỏ để giúp bổ sung nguồn máu dự trữ cho các bệnh viện phục vụ cấp cứu, điều trị khẩn cấp dịp Tết nguyên đán”.

Hào hứng Chủ nhật Đỏ giữa nắng ấm xứ Huế ảnh 4

Đến trưa 8/1, nhiều sinh viên vẫn mong đến lượt hiến máu tình nguyện.

Cũng theo anh Hải, trong những năm qua, đội ngũ đoàn viên thanh niên, sinh viên Đại học Huế đã tổ chức rất nhiều hoạt động hiến máu tình nguyện, vượt các chỉ tiêu Tỉnh Đoàn giao, qua đó thể hiện những nghĩa cử cao đẹp. Chủ nhật Đỏ do báo Tiền Phong tổ chức tại Huế cũng là dịp để sinh viên Đại học Huế thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội và nghĩa cử cứu người cao đẹp như vậy. Anh Hải kể, trước hai tuần diễn ra Chủ nhật Đỏ tại Huế, cũng với tinh thần hiến máu cứu người, hàng chục sinh viên thuộc “ngân hàng máu sống” của một câu lạc bộ thuộc Đoàn Đại học Huế đã tham gia hiến hơn 3 lít máu hiếm (nhóm A-B) để cứu một sản phụ thoát cơn nguy kịch khi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y dược Huế.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.