Hành trình vì khát vọng Việt chính thức khởi động

Hành trình vì khát vọng Việt chính thức khởi động
TPO - Ngày 26/10, Hành trình vì khát vọng Việt đến các trường Đại học chính thức khởi động tại Cần Thơ với sự tham gia của 6 trường đại học – cao đẳng trong khu vực

Hành trình vì khát vọng Việt chính thức khởi động

TPO - Ngày 26/10, Hành trình vì khát vọng Việt đến các trường Đại học chính thức khởi động tại Cần Thơ với sự tham gia của 6 trường đại học – cao đẳng trong khu vực

Hành trình vì khát vọng Việt chính thức khởi động ảnh 1
 

Tiếp nối thành công của Ngày hội Sáng tạo vì Khát vọng Việt 23/11/2012 thu hút hơn 60.000 thanh niên và trí thức tham gia cùng sự theo dõi của hàng triệu người; gần 170,000 cuốn sách “Nghĩ giàu làm giàu” đã được trao tặng đến thanh niên cả nước suốt một năm qua; hàng loạt các suất học bổng cho thanh niên giỏi vượt khó và các chương trình đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp; các chương trình hành trình về nông thôn (Sóc Trăng, Tiền Giang, Đồng Tháp,…) tặng sách Nghĩ giàu làm giàu và diễn đàn thảo luận giữa thanh niên với các diễn giả tiêu biểu tại địa phương thu hút sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo các bạn trẻ và người dân địa phương,…

Hành trình vì khát vọng Việt chính thức khởi động ảnh 2
 

Năm nay, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn Trung Nguyên và sự tiếp sức của nhiều nhân vật sáng tạo Việt Nam và thế giới, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước như Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp BSA, Alphabooks,… tiếp tục thực hiện HÀNH TRÌNH VÌ KHÁT VỌNG VIỆT diễn ra trên cả nước (từ thành thị đến nông thôn) kéo dài từ tháng 10/2013 tới tháng 2/2014, nhằm xây dựng và trao tặng tủ sách thành công làm giàu bền vững, tạo bản đồ dẫn lối thành công, phát hiện các gương mặt thanh niên điển hình trên khắp mọi miền đất nước, đào tạo các kỹ năng cần thiết, cùng vun đắp hoài bão và chí hướng lớn cùng thế hệ thanh niên mới với tinh thần “Người khác làm được thì ta làm được. Nước khác làm được thì ta làm được và làm tốt hơn.”

Đại học Cần Thơ xuất sắc trở thành đại diện khu vực ĐBSCL
Đại học Cần Thơ xuất sắc trở thành đại diện khu vực ĐBSCL.
 

Nét mới của hành trình năm nay là cùng lúc diễn ra song hành hai hoạt động: Hành trình vì Khát vọng Việt diễn ra tại 5 khu vực cả nước (miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, Đồng bằng Sông Cửu Long và miền Nam) với trọng tâm là cuộc thi “Sáng tạo tương lai” và sự tham gia của các đội tiêu biểu đến từ 30 trường đại học cả nước, đại diện cho 2,3 triệu sinh viên. Tổng giá trị giải thưởng (tiền mặt, vật phẩm) và sách tặng lên đến nhiều tỷ đồng; đặc biệt, đội xuất sắc nhất sẽ được đi thăm quan và học hỏi kinh nghiệm sáng tạo và thành công tại Israel. Song song đó, Hành trình vì Khát vọng Việt về nông thôn sẽ diễn ra tại 8 tỉnh thành cả nước (Cần Thơ, Đồng Tháp, Bình Dương, Buôn Ma Thuột, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Giang) với trọng tâm là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm làm giàu bền vững của các điển hình kinh tế nông thôn, tư vấn và trả lời trực tiếp của các chuyên gia kinh tế, nông nghiệp, chế biến nông sản, giống cây trồng,…

Ông Lê Quốc Vinh chủ tịch tập đoàn Le Media giao lưu với chủ đề Khát vọng làm giàu
Ông Lê Quốc Vinh chủ tịch tập đoàn Le Media giao lưu với chủ đề Khát vọng làm giàu .
 

Đồng hành cùng hành trình là sự có mặt của các chuyên gia kinh tế, văn hóa, giáo dục, sáng tạo,… trong nước và quốc tế như nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh – Viện trưởng Viện Trí Việt, bà Vũ Kim Hạnh – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh tế và hỗ trợ doanh nghiệp BSA, ông Lê Quốc Vinh – Chủ tịch Lemedia, Tiến sĩ kinh tế Vương Quân Hoàng, Tiến sĩ Phan Quốc Việt, Kỹ sư Hồ Quang Cua, con trai nhà nông học Lương Định Của, tiến sĩ nhân giống lúa Võ Công Thành,…đặc biệt là sự có mặt của ông Ramu Damodaran - GĐ Ủy ban tác động học thuật LHQ và ông Rajanetnam - Cựu cố vấn đặc biệt TTK Asean Surin Pisuwan, ông Frank Go từ đại học Erasmus,…và nhiều nhân vật khác.

Hành trình còn diễn ra nhiều năm và là một chặng đường dài đầy thách thức mà chúng tôi rất mong nhận được sự thấu hiểu, ủng hộ và cộng lực từ mọi giới: trí thức, nhà làm chính sách, doanh nhân,… và đặc biệt là giới truyền thông để góp phần gây dựng nên tủ sách thành công giúp các bạn trẻ làm giàu bền vững cho chính bản thân mình, gia đình và đất nước, vì một Việt Nam hùng mạnh và ảnh hưởng.

Hành trình vì khát vọng Việt chính thức khởi động ảnh 5
 

* Ý tưởng về Hành trình vì Khát vọng Việt nhằm khuyến khích niềm tin “Người khác làm được thì ta làm được. Nước khác làm được thì Việt Nam làm được và làm tốt hơn” do Trung Nguyên và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đưa ra từ tháng 10/2012 sau nhiều năm cùng nhau hợp tác trong các chương trình dành cho thanh niên Việt Nam. Ngay khi phát động, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng to lớn từ xã hội.

Hành trình vì khát vọng Việt chính thức khởi động ảnh 6
 

* Ngày 26/10/2013, HÀNH TRÌNH VÌ KHÁT VỌNG VIỆT ĐẾN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC chính thức khởi động tại Cần Thơ với sự tham gia của 6 trường đại học – cao đẳng trong khu vực (Đại học Cần Thơ, Đại học Tây Đô, Đại học Y dược Cần Thơ, Cao đẳng Cần Thơ, Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ, và Cao đẳng Y tế Cần Thơ). Đại học Cần Thơ được chọn là trường đăng cai khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long để tổ chức sự kiện này. Ngày hội thu hút hàng ngàn bạn trẻ trung khu vực đến tham gia và cổ vũ. Tham gia sự kiện, ngoài việc được trao tặng sách làm giàu bền vững (sách Nghĩ Giàu Làm Giàu và sách Quốc Gia Khởi Nghiệp), các bạn còn được theo dõi những giây phút hồi hộp và gây cấn từ các đội chơi trong cuộc thi “Sáng tạo tương lai” với các ý tưởng mới lạ, độc đáo. Đặc biệt, còn được lắng nghe những chia sẻ quý báu, được truyền cảm hứng và giao lưu với các nhân vật trí thức, diễn giả nổi tiếng trong và ngoài nước như bà Nghiêm Thanh Hương – một trong những nhà hoạt động tích cực cho cộng đồng Wikipedia, ông Lê Quốc Vinh – Chủ tịch Le Media_Tập đoàn truyền thông hàng đầu Việt Nam,… Ban giám khảo theo suốt hành trình gồm có TS. Kinh tế Vương Quân Hoàng và ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – TGĐ Công ty nhiên liệu Sài Gòn. Thành viên ban giám khảo còn lại là những nhân vật am hiểu sâu sắc các lợi thế kinh tế của các khu vực nơi hành trình đi qua như cô Tôn Nữ Thị Ninh – Phó chủ tịch Quỹ hòa bình Việt Nam, bà Vũ Kim Hạnh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp BSA,... Chương trình tại Cần Thơ vinh dự có sự góp mặt của GS. Võ Tòng Xuân - một người Thầy, một chuyên gia nông nghiệp uy tín và tên tuổi tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Chương trình khai mạc lúc 7h30 tại Hội trường Đại học Cần Thơ với sự tham gia của các lãnh đạo địa phương như ông Lê Hùng Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân TP.Cần Thơ; anh Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội doanh nhân trẻ Việt Nam; anh Đào Chí Nghĩa - Ủy viên Ban thư ký Hội sinh viên Việt Nam – Chủ tịch Hội Sinh viên TP.Cần Thơ, đại diện lãnh đạo Đảng ủy – BGH các trường cùng hàng ngàn cổ động viên đến từ 6 đội chơi của 6 trường đại diện khu vực. Không khí được khuấy động bởi các tiết mục âm nhạc địa phương đặc sắc, các bạn thanh niên được trao tặng sách Nghĩ Giàu Làm Giàu và Quốc Gia Khởi Nghiệp, được uống cà phê miễn phí để lấy lại tinh thần tỉnh táo cho cả ngày hội,…

Đội thi đầu tiên là đội đến từ trường Đại học Cần Thơ trình bày ý tưởng dự án “Dịch vụ thiết kế và cung ứng rau an toàn” xuất phát từ nhu cầu thực tế của đời sống hiện đại khi nhu cầu về an toàn thực phẩm ngày càng cao. Tiếp theo là Đội thi từ trường Đại học Y dược Cần Thơ trình bày ý tưởng dự án “An toàn sức khỏe trong du lịch” với cảm hứng từ thực tế các tour du lịch miền sông nước phổ biến ở Đồng bằng Sông Cửu Long, đội thi từ trường Đại học Tây Đô trình bày ý tưởng dự án “Khu du lịch “Đất chín rồng””, đội thi từ trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ trình bày ý tưởng dự án “Khu nghỉ dưỡng kết hợp với dịch vụ chăm sóc y tế chuyên nghiệp”, đội thi từ trường Cao đẳng Cần Thơ trình bày ý tưởng dự án “Hình thành khu phục vụ du khách để phát triển du lịch tại Chợ Nổi Cái Răng”, và đặc biệt đội thi từ trường Cao đẳngKinh tế Kỹ thuật Cần Thơ với chủ đề “Xây dựng và phát triển hệ thống trang trại sinh thái” với mong muốn mở rộng cả Việt Nam và ra toàn cầu.

Mỗi đội có 5 thành viên tham gia trình bày và phản biện câu hỏi của chính các đội thi còn lại và ban giám khảo. 3 đội có ý tưởng sáng tạo và thuyết phục nhất trong phần thi buổi sáng là ĐỘI ĐẾN TỪ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẦN THƠ – ĐỘI ĐẾN TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ – VÀ ĐỘI ĐẾN TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ sẽ được tiếp tục tham gia vòng 2 của chương trình vào buổi chiều – nội dung là trình bày kế hoạch triển khai từ ý tưởng đó với nhiều giả thuyết tình huống hoàn toàn có khả năng xảy ra trong đời sống thực được các giám khảo sắc xảo đưa ra. Ban giám khảo sẽ góp ý và đưa ra các tình huống thử thách thực tế và gần gũi nhất với xã hội, đời sống địa phương để quyết định và chọn ra đội xuất sắc nhất đại diện khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long tham gia vào vòng chung kết tại TP. Hồ Chí Minh ngày 21/11 và 22/11. Đội xuất sắc nhất sẽ được tham gia chuyến thực nghiệm ngắn ngày (6 ngày) tham quan mô hình thành công của Israel – quốc gia chi phối nền kinh tế toàn cầu. Và ĐỘI ĐẠI HỌC CẦN THƠ đã xuất sắc vượt qua 2 đội còn lại (dù bị đội Cao đẳng Cần Thơ dẫn điểm vào vòng thi buổi sáng) nhờ chính sự sáng tạo trong cách triển khai ý tưởng, tính khả thi cao và có sự cải thiện rõ rệt từ những ý kiến đóng góp ở vòng loại buổi sáng của ban giám khảo, trở thành đội đại diện khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long bước tiếp vào vòng chung kết.

Hành trình tiếp theo cho sinh viên khu vực Tây Nguyên sẽ diễn ra tại Buôn Ma Thuột vào 6/11/2013, Hành trình khu vực miền Trung diễn ra tại Đà Nẵng vào 6/11/2013, Hành trình khu vực miền Bắc diễn ta tại Hà Nội vào 10/11/2013, Hành trình khu vực miền Nam diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh vào 17/11/2013.

“Khi biết được ý nghĩa của chương trình với thông điệp Nước khác làm được thì Việt Nam làm được và làm tốt hơn, nhóm em rất quyết tâm tham gia với hy vọng đóng góp được cho quê hương, đất nước mình. Dự án kết hợp các khu du lịch Cần Thơ để duy trì thời gian hoạt động của Chợ Nổi Cái Răng và ngày càng phát triển, thu hút đông du khách du lịch đến với Cần Thơ là ý tưởng mà nhóm em đều rất ấp ủ và hy vọng có thể hiện thực nó. Nhóm em rất vui khi đạt được điểm số cao nhất trong vòng thi sáng nay, hy vọng chiều nay, phần trình bày kế hoạch triển khai ý tưởng của nhóm em sẽ thuyết phục được ban giám khảo để đi tiếp vào vòng chung kết, bước gần hơn với ước mơ của nhóm”, đại diện đội Cao đẳng Cần Thơ xúc động chia sẻ sau vòng loại buổi sáng.

“Đây là một chương trình rất hay, rất ý nghĩa mà theo tôi cần được ủng hộ và nhân rộng hơn nữa. Cuộc thi Sáng tạo tương lai hoàn toàn khác với các cuộc thi khác. Nó không những giúp chúng ta có thể phát hiện được các nhân tài trong tương lai mà còn giúp đưa nền kinh tế địa phương nói riêng và đất nước nói chung đi lên một bậc đáng kể vì chính những gương mặt trẻ điển hình được phát hiện thông qua chương trình này sẽ là đội ngũ nòng cốt sau này có thể biến các ý tưởng hay của mình thành các dự án khả thi và đi vào hiện thực đời sống, giúp tạo ra công ăn việc làm cho rất nhiều người, giải quyết vấn đề kinh tế địa phương, mà theo tôi đó là điều không phải chương trình nào cũng làm được. Tôi rất trân quý những doanh nghiệp như Trung Nguyên vì những gì họ làm cho thanh niên quê hương chúng tôi nói riêng và thanh niên cả nước nói chung”, Giáo sư Võ Tòng Xuân chia sẻ.

“Thanh niên là lực lượng quan trọng, nòng cốt trong sự phát triển của đất nước. Họ cần được trang bị đầy đủ kỹ năng sống, sự hiểu biết và tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn, nghịch cảnh. Hành trình này là cơ hội để những người thành công chia sẻ kinh nghiệm với các bạn trẻ, giúp các bạn có cái nhìn thực tế và đầy đủ hơn về thế nào là thành công và lập nghiệp. Đây là chương trình mang hơi thở hiện đại, là sự sáng tạo của doanh nghiệp giúp sinh viên, thanh niên khám phá bản thân, hiểu về tương lại và là 1 bước tiến mới trong các hoạt động dành cho thanh niên thế hệ mới”, TS. Vương Quân Hoàng chia sẻ.

“Từng tham gia rất nhiều các chương trình dành cho thanh niên, tuy nhiên Hành trình này đặc biệt thu hút tôi vì đây là chương trình có mục đích phù hợp với thanh niên, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tạo môi trường tốt và tạo động lực khởi nghiệp làm giàu cho sinh viên nói riêng và thanh niên nói chung. Sức mạnh của Quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển Kinh tế. Rất nhiều doanh nghiệp VN phá sản nhưng không vì thế mà làm thui chột tinh thần vươn lên làm giàu của giới trẻ. Các bạn cần thêm nhiều những sự hỗ trợ, chia sẻ của thế hệ đàn anh đi trước, đã thất bại cũng như thành công để hạn chế những va vấp không đáng có. Các bạn trẻ thành công là nhân tố tạo nên đất nước vững mạnh”, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh chia sẻ.

Câu chuyện bên lề Hành trình tại Cần Thơ:

Có lẽ cho đến rất lâu sau này Thảo, Linh và các bạn trong nhóm của trường Cao đẳng Cần Thơ sẽ vẫn còn nhắc về cuộc thi mà mình đã tham gia trong Hành trình Vì khát vọng Việt năm 2013. Một cuộc thi mà đề bài chỉ được biết trước 48h trong đó chỉ có 24 tiếng chuẩn bị, 24 tiếng còn lại các bạn phải cùng nhau đi thực địa, ra hiện trường, nói chuyện với người dân để biết, để hiểu địa phương nơi mình ở có điểm mạnh - yếu thế nào; những điều mà nếu như không có cuộc thi này, các bạn chắc sẽ chỉ biết qua sách giáo khoa và những bài giảng trên lớp.

Hành trình Vì khát vọng Việt bắt đầu tại Cần Thơ với 6 đội thi cùng tham gia, các bạn phải đưa ra ý tưởng, bảo vệ tính khả thi để thuyết phục Ban Giám khảo chấm cho các bạn được đi tiếp vào vòng trong. Vòng thi đầu tiên đã chọn được 3 đội vào vòng trong, và đội có điểm số cao nhất chính là Cao đẳng Cần Thơ. Sau 2 ngày tập trung chuẩn bị, cộng với "áp lực" của đội chiến thắng cùng với sự gấp gáp trong việc chuẩn bị phần trình bày vào buổi chiều, cả đội đã không ăn trưa để tập trung làm việc. Và rồi ngay trong khi trình bày phần thi của mình, Linh rồi đến Thảo đã ngất xỉu. 2 cô bạn mảnh mai đã phải nhờ đến sự trợ giúp của y tế. Trong câu chuyện với 2 bạn và những người "đồng đội" đã sát cánh cùng cả đội từ khi bắt đầu cuộc thi, chúng tôi đã được nghe những tâm sự rất chân tình của các bạn. Rằng đây là lần đầu tiên các bạn tham gia một cuộc thi có tầm quan trọng và có quy mô lớn như thế; lần đầu tiên các bạn thấy hồi hộp và háo hức như vậy. Và đây là lần đầu tiên áp lực của một cuộc thi không lấy điểm, không bị xét đánh giá học lực lại khiến các bạn lo lắng rất nhiều. Bởi vì đây là sân chơi của các bạn, là nơi các bạn được thể hiện ý tưởng của cả đội, là mong muốn được hiện thực hoá những ước mơ đó.

Vòng thi Chung kết khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã khép lại.Các bạn thì cũng đã hồi sức lại, kết quả cuộc thi cũng đã có. Mặc dù không thể đi tiếp cùng Hành trình nhưng ấn tượng về một cuộc thử sức đầy sáng tạo, đầy thách thức sẽ rất khó phai nhạt trong tâm trí của các bạn bởi vì chỉ có vài ngày ngắn ngủi đó thôi, cuộc thi đã khơi gợi trong suy nghĩ, tâm trí các bạn một khát vọng thành công.

Theo Hỗ trợ
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.