Hành trình từ cậu sinh viên miền núi trở thành MC, người mẫu ảnh, KOL đa tài

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Lê Minh Trực (sinh năm 2003) đang là sinh viên chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Với niềm đam mê từ nhỏ, trải qua nhiều khó khăn, từ một cậu sinh viên miền núi, Minh Trực đã và đang chinh phục ước mơ, trở thành MC, KOL, người mẫu ảnh cho nhiều chương trình, thương hiệu.
Hành trình từ cậu sinh viên miền núi trở thành MC, người mẫu ảnh, KOL đa tài ảnh 1
Lê Minh Trực (sinh năm 2003) đang là sinh viên chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện của trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở vùng núi xa xôi của tỉnh Quảng Ngãi, vốn có tuổi thơ vô cùng êm đẹp khi được sống dưới một vùng quê yên bình nhưng không kém sự khó khăn. Hàng ngày để có thể đến trường đi học, mình phải lái xe hàng chục cây số. Thậm chí là những lúc trời mưa lũ, ngập cầu, mình phải vượt đường đèo hơn 60km để được đi học. Đó là vào thời điểm khi mình học Trung học phổ thông, vì trường ở khá xa nhà (15km) mà phải đi đường núi, đường đá gồ ghề nên phải mất gần một tiếng mới có thể tới được trường. Mình phải dậy từ 5h30 sáng để chuẩn bị đi học, và vì nhà xa nên nếu hôm đó học cả ngày thì trưa mình sẽ ngủ lại trong lớp học, để chiều học tiếp.

Hành trình từ cậu sinh viên miền núi trở thành MC, người mẫu ảnh, KOL đa tài ảnh 2
Hành trình từ cậu sinh viên miền núi trở thành MC, người mẫu ảnh, KOL đa tài ảnh 3
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở vùng núi xa xôi của tỉnh Quảng Ngãi, mỗi ngày đi học Minh Trực phải lái xe hàng chục cây số để đến trường.

Từ khi Tiểu học cho đến Trung học phổ thông, mình đã có niềm yêu thích và được tiếp xúc với nghệ thuật rất nhiều như: Diễn kịch, nhảy, hát hay múa,…Có lẽ, cũng có duyên bởi vậy nên mình luôn được thầy cô giao cho nhiệm vụ, đảm nhiệm vị trí leader cho các tiết mục, cũng như khai thác thêm các thế mạnh của bản thân nhiều hơn. Mình muốn cho bản thân nhiều cơ hội để trải nghiệm hết tất cả mọi thứ, tìm ra cái “chất” bổ trợ cho công việc MC sau này. Nhận thức được sự khó khăn trong điều kiện đi học, chưa được tiếp cận với điều kiện giáo dục tốt nhưng bản thân có tố chất “thuyết trình” trước đám đông. Vậy nên, mình đã nuôi dưỡng và giữ thế mạnh này đến khi lên Đại học, để bổ túc cho mình nhiều kỹ năng mềm hơn.

Hành trình từ cậu sinh viên miền núi trở thành MC, người mẫu ảnh, KOL đa tài ảnh 4
Hành trình từ cậu sinh viên miền núi trở thành MC, người mẫu ảnh, KOL đa tài ảnh 5

Bên cạnh công việc học, Minh Trực đang là MC, KOL, người mẫu ảnh tự do.

Để có có một lộ trình tốt, mình đã quyết định vào Thành phố Hồ Chí Minh học tập, nhằm phát triển nhiều hơn kỹ năng này. Khi được tham gia vào CLB Người dẫn chương trình Nhà văn hoá sinh viên TP.HCM, mình đã được các anh, chị tiền bối chỉ dạy, truyền tải cho nhiều kinh nghiệm. Cũng như, có cơ hội trở thành một MC Minh Trực, “cầm trịch” các chương trình lớn, nhỏ trong và ngoài trường. Bên cạnh đó, mình còn được trở thành thực tập sinh của Adam Entertainment, trở thành KOL và có thêm cơ hội hợp tác với các thương hiệu khác nhau như: C13 Cosmetic, Cetaphil, Yomost,…Trở thành đại sứ tại AZ NOSE. Cùng với những cơ hội đó, mình còn có thêm nhiều may mắn khi được các thương hiệu “chọn mặt gửi vàng” làm mẫu ảnh quảng cáo.

Hành trình từ cậu sinh viên miền núi trở thành MC, người mẫu ảnh, KOL đa tài ảnh 6
Hành trình từ cậu sinh viên miền núi trở thành MC, người mẫu ảnh, KOL đa tài ảnh 7
Với niềm đam mê từ nhỏ, trải qua nhiều khó khăn, từ một cậu sinh viên miền núi, Minh Trực đã và đang “cầm trịch” nhiều chương trình lớn, nhỏ.

Bản thân mình cũng gặp không ít khó khăn trong thời gian đầu khi bước chân vào nghề làm MC. Vì ngoại hình không quá nổi bật do người quá gầy, cũng như chiều cao chưa đủ, để có thể diện những bộ đồ vest mà các MC nam vẫn thường hay mặc. Vậy nên, mình đã từng bị từ chối rất nhiều show với lý do ngoại hình không phù hợp. Bên cạnh đó, vì là người miền Trung, vậy nên khi ấy mình còn gặp một số vấn đề về giọng địa phương, phát âm chưa tròn vành rõ chữ, chưa có nhiều kinh nghiệm cọ sát với các chương trình thực tế. Khoảng thời gian mới trở thành MC, mình vô cùng áp lực khi vừa đi học, vừa đi làm. Lúc đó mình đã nghĩ rằng, mình không đủ sức để có thể làm MC. Nhưng, vì máu nghệ thuật trong mình quá lớn, vậy nên mình không thể nào từ bỏ nó được. Vì vậy, mình đã cố gắng sắp xếp thời gian đi học, đi làm hợp lý hơn, rồi từ từ dần quen với nó. Đến hiện tại, mình đã có thể cân bằng được việc đi học và đi làm của bản thân.

Hành trình từ cậu sinh viên miền núi trở thành MC, người mẫu ảnh, KOL đa tài ảnh 8
Ước mơ của Minh Trực là được sống và làm việc hết mình với công việc MC.

Mình nghĩ, nếu như thấy được điểm mạnh ở bản thân, hãy chú tâm vào nó và phát triển nó, để nó có thể trở thành nghề cho mình. Mình muốn chinh phục cương vị Biên tập viên của Đài truyền hình. Vậy nên, ngoài chuẩn bị tốt cho điểm sáng ở ngoại hình và giọng nói. Với sự cố gắng, mình nghĩ trong 5 năm tới mình sẽ chinh phục được ước mơ này. Chẳng gì tuyệt vời hơn nếu như mình nhận thức được điểm mạnh - điểm yếu của bản thân và lập ra một lộ trình rõ ràng để cố gắng phấn đấu.

Hành trình từ cậu sinh viên miền núi trở thành MC, người mẫu ảnh, KOL đa tài ảnh 9
Hành trình từ cậu sinh viên miền núi trở thành MC, người mẫu ảnh, KOL đa tài ảnh 10

Bằng sự nỗ lực, Minh Trực đã đạt nhiều giải thưởng, thành tích khác nhau.

Ước mơ được sống và làm việc hết mình với công việc MC. Nhờ có sự cố gắng và một lộ trình nhất định giúp bản thân có hướng đi đúng đắn, mất một năm để mình từ một cậu sinh viên miền núi, giờ đây đã hoàn toàn tự tin cầm mic các chương trình. Và để có thể làm được điều đó, mình đã lập một bảng sheet, chia ra 4 tháng đầu năm mình sẽ làm gì, 4 tháng giữa năm mình sẽ làm gì và 4 tháng cuối năm cũng vậy. Mình đề ra các mục tiêu, dự định muốn làm. Dựa vào đó, mỗi tháng mình sẽ thực hiện theo đúng lộ trình. Bên cạnh đó, mình còn lập ra thêm mục tiêu 2 năm và 5 năm. Khi đã có hướng đi rõ ràng, mình sẽ học hỏi từng ngày để phát triển và theo đuổi nó. Và dự định trong tương lai gần, mình sẽ tham gia vào thêm nhiều các cuộc thi MC hơn nữa, để trau dồi kinh nghiệm cho bản thân.

Hành trình từ cậu sinh viên miền núi trở thành MC, người mẫu ảnh, KOL đa tài ảnh 11
Hành trình từ cậu sinh viên miền núi trở thành MC, người mẫu ảnh, KOL đa tài ảnh 12

Có một câu nói mình rất yêu thích: “Hạnh phúc không phải là một điểm đến mà nó là cả một con đường”.

Một số thành tích của Minh Trực:

- Top 6 Cuộc thi Người dẫn chương trình Đại học Tôn Đức Thắng.

- Giải thưởng “MIC TRUYỀN CẢM” tại TDTU MC 2023.

- “Én Lột Xác (Vé Vàng)” tại Én Sinh Viên 2023.

- MC TRIỂN VỌNG thi tuyển CLB tại MC AWARDS 2022.

- Sáng tác câu chuyện khuyến đọc hay nhất Đại sứ văn hoá đọc tỉnh Quảng Ngãi 2021.

- Giải Nhì Đại sứ văn hoá đọc Đại học Tôn Đức Thắng 2022.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.