Hành trình trở thành trọng tài FIFA Elite của “hot girl” bốc lửa Hà Thị Phượng

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Năm nay, lần đầu tiên một Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia sẽ có sự xuất hiện của các nữ trọng tài làm nhiệm vụ. Trong số 3 cái tên kể trên, khán đài cả nước đang dồn sự chú ý về cô gái Hà Thị Phượng. Cô cựu sinh viên trường ĐH TDTT Từ Sơn này còn  nổi tiếng nhan sắc vô cùng gợi cảm cùng nghị lực phi thường để theo nghiệp. 

Thật ra, Hà Thị Phượng đã rất nổi tiếng trong giới trọng tài và người hâm mộ bóng đá, bởi vẻ ngoài vô cùng xinh xắn, khỏe mạnh và gợi cảm. Trang cá nhân của Phượng luôn có rất nhiều người theo dõi và luôn tràn ngập các hình ảnh vô cùng gợi cảm, bốc lửa của cô gái Hải Phòng.

Hành trình trở thành trọng tài FIFA Elite của “hot girl” bốc lửa Hà Thị Phượng ảnh 1

Trọng tài Hà Thị Phượng trong một trận đấu. 

Hà Thị Phượng thu hút với chiều cao gần 1m70, gương mặt xinh xắn nhưng không kém sự tập trung, nghiêm nghị khi mặc áo trọng tài làm nhiệm vụ trên sân. Còn với trang phục thường nhật khi đi du lịch, hay trang phục tắm phô bày thể hình gợi cảm, rất ít người nghĩ cô gái này là một trọng tài chuyên nghiệp.

Hành trình trở thành trọng tài FIFA Elite của “hot girl” bốc lửa Hà Thị Phượng ảnh 2Ở ngoài đời, ít ai nghĩ, Phượng là một trọng tài bóng đá chuyên nghiệp. 

Trọng tài bóng đá là công việc cực kỳ khó khăn, nhiều áp lực và thường bị…ghét. ThS Dương Văn Hiền – Giảng viên trường ĐH KHXHNV (ĐHQG TP. HCM), Chủ tịch Hội đồng trọng tài của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, cựu Còi Vàng 3 năm liên tiếp, từng cám cảnh: “Trên sân bóng, trọng tài là người… cô đơn nhất”. Trên thế giới, đa phần trọng tài là nam. Thế nên, khi biết tin mình là một trong 3 nữ trọng tài được làm nhiệm vụ ở một giải đấu chuyên nghiệp, Hà Thị Phượng không giấu được hạnh phúc.

Hành trình trở thành trọng tài FIFA Elite của “hot girl” bốc lửa Hà Thị Phượng ảnh 3

Sau rất nhiều nỗ lực, Phượng đã được làm nhiệm vụ tại một giải đấu chuyên nghiệp của nam. 

“Mình vô cùng hạnh phúc vì được Ban trọng tài tin tưởng. Càng vui hơn vì đây là lần đầu tiên các nữ trọng tài được làm nhiệm vụ ở một giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá nam”.

Hà Thị Phượng sinh năm 1985. Từ nhỏ đã yêu thích thể thao và học chuyên ngành Huấn luyện tại trường ĐH TDTT T.Ư 1 (Từ Sơn – Bắc Ninh). Sau khi tốt nghiệp, Phượng trở thành cán bộ tại Sở VH-TT-DL Hải Phòng và tham gia điều hành các trận đấu bóng đá thuộc V-League của Ban Tổ chức sân Lạch Tray với vai trò Điều phối viên.

Hành trình trở thành trọng tài FIFA Elite của “hot girl” bốc lửa Hà Thị Phượng ảnh 4

Công việc chính của Hà Thị Phượng là Điều phối viên của CLB Bóng đá Hải Phòng. 

“Thật ra, trọng tài là một nghề tay trái. Công việc chính thức của mình là Điều phối viên tại CLB Bóng đá Hải Phòng. Tuy chỉ là nghề tay trái nhưng mình vô cùng đam mê và đã theo đuổi từ lúc còn là sinh viên. Vừa đi làm, mình vừa được cơ quan tạo điều kiện để theo học các lớp trọng tài và tham gia làm nhiệm vụ tại các giải đấu trẻ, giải bóng đá nữ. Nhờ đó, qua từng năm mình trưởng thành thêm”.

Hành trình trở thành trọng tài FIFA Elite của “hot girl” bốc lửa Hà Thị Phượng ảnh 5

Hà Thị Phượng thường xuyên khoe hình ảnh gợi cảm trên trang cá nhân.

Thật ra, cơ hội để Hà Thị Phương tham gia làm nhiệm vụ tại một giải đấu chuyên nghiệp đã đến từ năm 2020 khi được tham gia buổi kiểm tra thể lực cuối cùng tại sân vận động Hàng Đẫy cùng hàng chục đồng nghiệp nam khác. Chỉ cần vượt qua các phần kiểm tra, Phượng sẽ thành công. Nhưng…

Hành trình trở thành trọng tài FIFA Elite của “hot girl” bốc lửa Hà Thị Phượng ảnh 6

“Mình hoàn thành trọn vẹn tất cả các bài test một cách tự tin và trơn tru. Đến phần thi thể lực cuối cùng là test quãng nghỉ thì thất bại. Hôm đó, mình rất buồn. Các thầy, các anh đồng nghiệp động viên rất nhiều nên mình có thêm quyết tâm”.

Hành trình trở thành trọng tài FIFA Elite của “hot girl” bốc lửa Hà Thị Phượng ảnh 7

Phương gây ấn tượng bởi vẻ gợi cảm, khỏe khoắn. 

Suốt một năm qua, Phượng không ngừng nỗ lực tập luyện hằng ngày cả về kiến thức chuyên môn, và nhất là thể lực. Là con gái, trời mưa lạnh thì tập trong nhà, trời nắng thì tập ngoài sân với áo che nắng. Ở mùa giải năm nay, Hà Thị Phượng lại đăng ký kiểm tra với sự tự tin cao độ. Ngay sau khi về đích ở phần kiểm tra thể lực cuối cùng, các đồng nghiệp nam chạy cùng đã quay sang bắt tay chúc mừng cô gái xinh xắn này. Phượng là một trong 3 nữ trọng tài sẽ được làm nhiệm vụ tại giải hạng Nhất quốc gia 2021. Trong đó, Phượng được phân công làm trợ lý trọng tài chính (trọng tài biên). Hiện nay, Hà Thị Phượng đã là trọng tài FIFA đạt cấp Elite, cấp cao nhất của FIFA ở một châu lục, đủ tiêu chuẩn để tham gia các giải đấu quốc tế.

Hành trình trở thành trọng tài FIFA Elite của “hot girl” bốc lửa Hà Thị Phượng ảnh 8

Trọng tài là nghề được ví như "làm dâu trăm họ", với nam đã khó, với nữ càng khó hơn. Bên cạnh thể lực, phụ nữ còn bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác về sinh học, gia đình, dư luận... Nhưng nghiệp bóng đá nói chung và nghề trọng tài nói riêng đã là đam mê từ nhỏ nên mình sẽ theo đuổi đến cùng và rất tự tin sẽ hoàn thành tốt công việc không thua bất cứ đồng nghiệp nam nào.

Hành trình trở thành trọng tài FIFA Elite của “hot girl” bốc lửa Hà Thị Phượng ảnh 9

Để làm điều đó, hằng ngày mình vẫn duy trì tập thể lực đều đặn như một vận động viên chuyên nghiệp. không ngừng trau dồi kiến thức, chuyên môn và đặt mục tiêu sẽ được làm nhiệm vụ ở các giải đấu quốc tế ở khu vực và châu Á.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.