Hành trình trở thành Đại sứ tuyển dụng của nam sinh Học viện Tài chính

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Bùi Viết Đạt đến từ Hà Nam, hiện là sinh viên năm thứ tư của Học viện Tài chính, một chàng trai năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết đang trên con đường chinh phục ước mơ của bản thân. Từ chương trình Đại sứ Tuyển dụng Ngân hàng Quân đội, chàng trai sinh năm 2001 đã có nhiều trải nghiệm quý giá với bảng thành tích đáng ngưỡng mộ, giúp Viết Đạt trưởng thành hơn mỗi ngày.

Mình đến với Ngân hàng Quân đội MB (MB Bank) trong vai trò là Đại sứ Thương hiệu Tuyển dụng như một cái duyên, khi Học viện Tài chính là một “điểm cầu kết nối” rất quen thuộc của ngân hàng với các sinh viên trong mọi sự kiện. Được tình cờ biết đến chương trình qua các fanpage, group sinh viên của trường, sau khi tìm hiểu và cảm thấy phù hợp, nhận được những lời động viên nhiệt tình của các thầy, cô, anh, chị và các bạn trong trường, mình đã quyết định tham gia. Và khi biết bản thân nhận được thư trúng tuyển, mình cảm thấy rất bất ngờ và vô cùng hạnh phúc khi là một trong ba bạn được chọn làm Đại sứ Thương hiệu Tuyển dụng của MBBank tại Học viện Tài chính.

Hành trình trở thành Đại sứ tuyển dụng của nam sinh Học viện Tài chính ảnh 1
Bùi Viết Đạt (sinh năm 2001) hiện là sinh viên năm thứ tư của Học viện Tài chính.

Những ngày đầu, mình cảm thấy chương trình rất thu hút, đặc biệt và đầy cạnh tranh, giống như một chân trời mới, mình vừa say đắm lại vừa cảm thấy đầy lo âu. Mình làm quen, giới thiệu bản thân, chia sẻ kế hoạch, dự định của mình cho chương trình biết. Được gặp gỡ, hẹn hò với nhiều bạn mới trong thử thách. Cuối cùng, chúng mình đồng hành và hiểu nhau hơn, đây là sự phù hợp. Và thế là mình rơi vào tình yêu. Tưởng chừng tình yêu ấy sẽ ngập trong màu hồng, nhưng COVID-19 đã xảy ra, điều đó khiến chúng mình phải xa cách. Các hoạt động của chúng mình cũng bị ảnh hưởng nhiều, nhưng vẫn còn rất nhiều những chương trình đáng nhớ mà chúng mình có cơ hội tham gia trực tiếp cùng MB như: Hết dịch mình đi đâu?, Job Fair, Talk Show,...

Việc trở thành Đại sứ đã giúp mình lấy lại được sự tự tin vốn có, được tâm sự, chia sẻ với các mentor thực thụ, từ đó lập ra các kế hoạch, mục tiêu cần chinh phục tiếp theo. Mình hay nói đùa với bạn của mình rằng: “MB là nơi mà crazy idea nào cũng có thể thực hiện được, trí tuệ và khả năng của chúng mình là không giới hạn khi ở MB, khi chúng mình là Đại sứ!”.

Về cuộc sống, qua sự kết nối của “bạn ấy” mình được làm quen, mở rộng thêm mối quan hệ trải dài từ Bắc vào Nam, từ các độ tuổi khác nhau. Mọi người quanh “bạn ấy” đều rất tài giỏi và sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ. Đặc biệt, mình cũng nhận được thêm nhiều tình yêu thương, sự quan tâm, hỏi han từ anh, chị và các bạn đại sứ khác để bản thân biết rằng, đây chính là sự gắn bó của một gia đình!

Về công việc, chúng mình được cùng nhau phát triển qua các buổi training, qua sự kiện và chương trình. “Bạn ấy” đã giúp mình được làm quen với những bỡ ngỡ của môi trường mới, là la bàn chỉ hướng cho mình trong những lựa chọn về nghề nghiệp, thúc đẩy bản thân mình cố gắng phát triển và nâng cấp mình mỗi ngày.

Hành trình trở thành Đại sứ tuyển dụng của nam sinh Học viện Tài chính ảnh 2
Việc trở thành Đại sứ đã giúp Viết Đạt được kết nối, tâm sự, chia sẻ, lấy được sự tự tin vốn có và định hướng cho tương lai.

Cũng từ bệ phóng là chương trình Đại sứ, mình đã bắt đầu vị trí “Trainee” tại Khối Tổ chức Nhân sự - nơi mà “bạn ấy” đã cho mình những viên gạch đầu tiên, xây dựng con đường sự nghiệp sáng chói của mình hiện tại và trong tương lai.

Không thể phủ nhận, nhiệm kỳ “MB Career Ambassadors Gen 03” đã thật sự giúp cho mình tự tin hơn trong hành trình chinh phục sự nghiệp tương lai, theo đúng định hướng của bản thân. “Chưa biết cuộc sống phía trước là bao nhiêu thử thách, nhưng mình tin rằng, giờ bản thân mình đã có thêm hành trang, và nhiều điểm tựa để chinh phục mọi mục tiêu phía trước”.

Hành trình trở thành Đại sứ tuyển dụng của nam sinh Học viện Tài chính ảnh 3
Cũng từ bệ phóng là chương trình Đại sứ, Viết Đạt đã bắt đầu vị trí “Trainee” tại Khối Tổ chức Nhân sự.

Một câu nói đã truyền động lực cho mình rất nhiều: “Để có thể thu hoạch ở tuổi 30, cần trồng cây ở tuổi 20”. Mình không dám nhận bản thân đã xuất sắc, nhưng mình tin, nếu là sinh viên, ai cũng đều cần tìm được môi trường để bản thân có thể được phát triển, được “áp lực” và mài giũa. Với mình, MB là nơi đã cho mình cơ hội để làm điều đó! Có thể nói, việc làm Đại sứ, với mình, giống như một tình yêu lãng mạn với kết thúc có hậu.

Hành trình trở thành Đại sứ tuyển dụng của nam sinh Học viện Tài chính ảnh 4
Với Viết Đạt, MB là nơi đã cho cậu bạn cơ hội để phát triển và mài giũa, trở thành phiên bản tốt nhất cho đến hiện tại.

Năm hai chưa hề là quá sớm, năm cuối cũng chưa chắc là quá muộn. Vì thế mỗi chúng ta hãy tận dụng thời gian đó trở nên có ích và biến chúng thành những kỉ niệm đẹp. Nhưng cũng đừng vì những hoạt động bên ngoài mà quên mất học tập vẫn là điều cần phải đặt lên hàng đầu. “Nếu bạn thấy thời điểm ấy đã đến, hãy tự tin thực hiện điều đó vì có cố gắng, ắt sẽ thành công. Mình là Viết Đạt, là phiên bản tốt nhất cho đến hiện tại và thời sinh viên của mình rất đáng nhớ vì có MB”.

Một số thành tích đáng tự hào của Viết Đạt:

- MB Trainee tại Khối Tổ chức Nhân sự, Ngân hàng Quân đội MB Bank.

- Đại sứ Thương hiệu Tuyển dụng Ngân hàng Quân đội MBBank.

- Nhận học bổng Ngân hàng thương mại- Ngân hàng Quân đội MBBank năm học 2021-2022 cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động ngoại khóa.

- Ủy viên BCH – Trưởng ban Văn thể Liên chi đoàn Khoa Tài chính Doanh nghiệp Học viện Tài chính.

- Giải 3 cuộc thi CFO - Giám đốc Tài chính tương lai 2020 tại Học viện Tài chính.

- Giải Nhất cuộc thi ảnh tại CLB Thời Trang và Nghệ Thuật Học Viện Tài Chính - DAC AOF.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.
Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

SVVN - Nguyễn Thị Thu sinh ra và lớn lên tại Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), đang là sinh viên năm cuối Ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Nữ sinh gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp, kết quả học tập tốt, lòng đam mê sáng tạo không ngừng và tinh thần nhiệt huyết trong các hoạt động của tuổi trẻ. 
Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

SVVN - Tối 24/03/2024, Đêm Chung kết USSH Gralent - Tài sắc Nhân văn 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trải qua các vòng thi và xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh, Vũ Bảo Ngân (sinh năm 2005), cô sinh viên K68 Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã chính thức đăng quang ngôi vị cao quý, trở thành Hoa khôi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH Gralent).
Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

SVVN - Nguyễn Thị Thủy Nguyên (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Ý thức được trách nhiệm của người trẻ trong việc xây dựng và phát triển xã hội từ sớm, Thủy Nguyên đã tích cực học tập và được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.