Hành trình triệt phá ba đường dây ma túy xuyên quốc gia

Lê Tài Linh bị bắt. Ảnh: CATP
Lê Tài Linh bị bắt. Ảnh: CATP
TP - Thời điểm người dân tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2021, lực lượng Cảnh sát ma túy của Bộ Công an và Công an TPHCM mật phục, thức thâu đêm lần theo dấu vết của những “ông trùm” reo rắc “cái chết trắng”.

Thuê nhà kho chứa ma túy

Đầu tháng 2/2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04) phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04-Bộ Công an) triệt phá 3 đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về TPHCM với số lượng hơn 217kg. .

Hành trình triệt phá ba đường dây ma túy xuyên quốc gia ảnh 1 Tang vật công an thu giữ 3 đường dây ma túy với hơn 217kg ma túy. Ảnh: CATP

Để triệt phá các đường dây ma túy này, các trinh sát đã phải điều nghiên, nằm vùng suốt nhiều ngày liền để nắm bắt những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các đối tượng. “Chúng thuê nhà kho làm nơi chứa ma túy, phân chia làm nhiều nhánh, có tổ chức và phân công vai trò rất chặt chẽ”, một trinh sát cho biết.

Để qua mắt cơ quan chức năng, các đối tượng thuê xe ô tô vận chuyển ma túy đã được tập kết ở khu vực biên giới Campuchia. Sau đó, bọn chúng chở ma tuý về TPHCM cất giấu trong các nhà kho đã thuê trước đó. Các trinh sát xác định những đối tượng nằm trong các đường dây này hoạt động rất rộng ở nhiều quận huyện của TPHCM.

Đường dây ma túy xuyên quốc gia đầu tiên bị cất lưới do đối tượng Lê Tài Linh (25 tuổi, quê Tiền Giang) cầm đầu. Đây là đối tượng có tuổi đời còn trẻ nhưng hết sức liều lĩnh và có máu mặt trong giới tội phạm ma túy.

Một trinh sát cho biết, mỗi chuyến hàng Linh lấy từ vài chục ký ma túy trở lên. Khi ma túy vừa về tới TPHCM, Linh tìm cách sang tay nhanh cho các đầu mối đưa đi tiêu thụ. Với phương châm mua bán nhanh gọn, dứt khoát nên hành tung của Linh ít để lại dấu vết. Do đó, các trinh sát cũng như lực lượng chức năng rất vất vả mới thu thập được các đầu mối thông tin về đối tượng ma mãnh này.

Một đường dây ma túy xuyên quốc gia khác do Lê Hoàng Thanh Danh (28 tuổi, ngụ TPHCM) và Hồ Thái Hồng (36 tuổi, ngụ Bến Tre) cầm đầu cũng được các trinh sát đưa vào tầm ngắm. Các trinh sát phát hiện Danh đưa 2 bao tải chứa ma tuý chở đi cất ở một kho tại xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn). Khoảng 9h ngày 31/1, Danh rời khỏi kho mang theo một túi nilon nghi chứa ma túy. Các trinh sát bám theo bắt Danh và thu giữ trong túi nilon này chứa chất tinh thể màu trắng nghi chất ma túy, có trọng lượng khoảng 1kg. Từ manh mối này, PC04 triển khai lực lượng phối hợp với công an địa phương bắt khẩn cấp Hồ Thái Hồng. Khám xét khẩn cấp kho hàng của 2 đối tượng này ở xã Đông Thạnh, phát hiện 49kg ma túy được nguỵ trang dưới dạng gói trà.

Nhập ma túy bán dân chơi tết

Cảnh sát xác định thời điểm giáp Tết Nguyên đán 2021, các đối tượng sẽ đánh nhiều mẻ hàng lớn phục vụ dân chơi tết. Đây là thời điểm thích hợp cất lưới bắt hàng loạt “ông trùm” ma túy, trong đó có đối tượng Lê Tài Linh. Đêm 30/1, hàng chục cảnh sát được huy động từ Công an TPHCM, Bộ Công an đột kích căn nhà trên đường Cao Thắng (quận 10), nơi đối tượng Lê Tài Linh trú ẩn và cất giấu ma túy. Bị đột kích bất ngờ, Linh không đường nào tẩu thoát, tra tay vào còng. Cảnh sát phát hiện tại nhà của đối tượng này có khoảng 22kg ma túy tổng hợp.

Một “ông trùm” đường dây ma tuý xuyên quốc gia khác do Nguyễn Lý Quyên (35 tuổi, quê Khánh Hòa) cầm đầu hoạt động hết sức tinh vi chẳng kém gì Lê Tài Linh. Trợ thủ đắc lực của ông trùm là những đàn em Phan Trương Thanh Bình, Trần Huyền Thành (cùng 21 tuổi) và Nguyễn Tiến Tài (30 tuổi), có tuổi đời còn trẻ lại rất lọc lõi, liều lĩnh. Các đối tượng thuê nhà ở quận 12 vừa làm nơi trú ẩn vừa làm nơi chứa “nàng tiên nâu”.

Các trinh sát thu thập được nhiều thông tin cho thấy số lượng mua bán ma túy của nhóm này cực kỳ lớn với đủ loại heroin và ma túy tổng hợp. “Mỗi lần chúng nhập về không thể tính bằng ký mà phải nói là vài trăm ký”, một trinh sát chia sẻ và nói thêm, các đối tượng luôn thủ súng đạn bên người, sẵn sàng bắn trả nếu bị phát hiện.

Đêm 2/2, “ông trùm” Nguyễn Lý Quyên cùng đàn em Phan Trương Thanh Bình rời căn cứ. Cả hai mang theo chiếc vali loại lớn chứa ma túy để bán. Xác định thời cơ tóm gọn băng nhóm này, Ban giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo các lực lượng triển khai đón lõng. Khi bọn chúng đến giao lộ Tân Thới Hiệp 7 - Nguyễn Thị Đặng (quận 12), cảnh sát ập vào bắt giữ, thu giữ trong vali có 14 bánh heroin.

Ngay trong đêm, cảnh sát khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng này, thu giữ thêm 90 bánh heroin, 100.000 viên thuốc lắc, 70kg MA, 5kg ketamine. Đáng nói, công an thu giữ súng và 35 viên đạn trong nhà các đối tượng này. “Ông trùm” Nguyễn Lý Quyên cùng đàn em khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Số ma túy được nhập từ Campuchia về chuẩn bị phân phối cho đầu nậu dịp Tết Nguyên đán 2021 phục vụ dân chơi tết.  

Khởi tố 7 bị can

Ngày 25/2, Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan đến 3 đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Những đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Tài Linh (25 tuổi, ngụ Tiền Giang), Lê Hoàng Thanh Danh (28 tuổi, ngụ TPHCM), Hồ Thái Hồng (38 tuổi, ngụ Bến Tre), Nguyễn Lý Quyên (34 tuổi), Phan Trương Thanh Bình (21 tuổi), Nguyễn Tiến Tài (30 tuổi) và Trần Huyền Thành (21 tuổi, cùng ngụ Khánh Hòa).

MỚI - NÓNG