Hành trình tri ân của tuổi trẻ Quân đội tại Thanh Hoá

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 10/7, Ban Thanh niên Quân Đội (thuộc Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam) phối hợp với Học viện Quân y, Cục Chính trị Quân khu 4, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hoá, Tỉnh Đoàn Thanh Hoá, Công ty cổ phần Nam Dược Triệu Gia… đã tổ chức thăm, tặng 150 suất quà cho gia đình đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Theo đó, trong hai ngày 9 và 10/7, đoàn công tác đã dâng hương, hoa tại nghĩa trang Liệt sỹ; Thăm, tặng 150 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh và các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi (mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng); Khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, cấp phát thuốc miễn phí cho 350 đối tượng chính sách thuộc các xã Tiến Lộc, Lộc Sơn và Hoà Lộc của huyện Hậu Lộc với 500 cơ số thuốc, trị giá hơn 600 triệu đồng.

Hành trình tri ân của tuổi trẻ Quân đội tại Thanh Hoá ảnh 1
Hành trình tri ân của tuổi trẻ Quân đội tại Thanh Hoá ảnh 2

Đoàn công tác dâng hương, hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Hậu Lộc

Hành trình tri ân của tuổi trẻ Quân đội tại Thanh Hoá ảnh 3
Hành trình tri ân của tuổi trẻ Quân đội tại Thanh Hoá ảnh 4

Thượng tá Trần Viết Năng cùng Đoàn công tác thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh...

Một số hình ảnh đoàn công tác khám bệnh, tư vấn, phát thuốc cho đối tượng chính sách ngày 9/7/2021:

Hành trình tri ân của tuổi trẻ Quân đội tại Thanh Hoá ảnh 5
Hành trình tri ân của tuổi trẻ Quân đội tại Thanh Hoá ảnh 6
Hành trình tri ân của tuổi trẻ Quân đội tại Thanh Hoá ảnh 7
Hành trình tri ân của tuổi trẻ Quân đội tại Thanh Hoá ảnh 8
Hành trình tri ân của tuổi trẻ Quân đội tại Thanh Hoá ảnh 9

Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội cho biết: Đây là những hoạt động trong chương trình “Hành trình tri ân” nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ của Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với các đơn vị tổ chức ở nhiều tỉnh, thành phố. Thông qua các hoạt động này, chúng tôi muốn tiếp tục tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong tuổi trẻ toàn quân và cả nước về sự cống hiến, hy sinh, những đóng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng; Góp phần nêu cao truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”; Kịp thời động viên cuộc sống của gia đình các đối tượng chính sách được tốt hơn…

MỚI - NÓNG