Hành trình tỏa sáng tài năng sau 5 năm gắn bó với nghề diễn xuất

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trải qua 5 năm bén duyên với nghiệp diễn, Lã Tất Đông – từ một chàng trai lam lũ nghị lực từng trải qua vô số công việc tự do để trang trải cuộc sống - đã dần khẳng định tài năng và sự cố gắng của bản thân bằng hàng loạt các vai diễn trong các bộ phim điện ảnh, phim truyền hình như: Cậu Vàng, Trạng Quỳnh, Ba Chàng Ngốc, … Với ước mơ mang lại tiếng cười cho đông đảo khán giả, anh luôn nắm bắt mọi cơ hội để phát triển bản thân với màn ảnh nhỏ.
Hành trình tỏa sáng tài năng sau 5 năm gắn bó với nghề diễn xuất ảnh 1

Trải qua 5 năm bén duyên với nghiệp diễn, Lã Tất Đông đã dần khẳng định tài năng và sự cố gắng của bản thân bằng hàng loạt các vai diễn trong các bộ phim điện ảnh, phim truyền hình.

Con đường theo đuổi ước mơ của Lã Tất Đông chưa bao giờ là dễ dàng, khi mới bắt đầu chàng trai 9X phải tự tìm những vai diễn phụ đăng tải ở các trang, nhóm trên mạng xã hội. Ngày ấy, khi điều kiện tài chính còn hạn chế không có phương tiện cá nhân để di chuyển, bởi vậy mỗi khi đi diễn anh thường dậy sớm đi xe buýt hoặc đi xe ôm. Đối mặt với những gánh lo về kinh tế để trang trải cuộc sống giữa mảnh đất Thủ đô hoa lệ, Tất Đông từng bỏ cuộc! Nhưng bằng cả nhiệt huyết của ngọn lửa nghề anh đã quyết tâm và không ngừng học hỏi để dần có những vai diễn ghi dấu trong sự nghiệp diễn xuất của bản thân.

Hành trình tỏa sáng tài năng sau 5 năm gắn bó với nghề diễn xuất ảnh 2

Tất Đông đang đảm nhận vai diễn Phi Hùng trong Seri phim Công Sở.

Anh chia sẻ: “Mình đam mê diễn xuất nhưng ban đầu chưa có cơ hội học tập bài bản, mọi thứ chỉ là mình xem người khác diễn, xem trên Youtube, rồi mình nhập tâm hoà vào nhân vật. Đôi lúc, do mình chưa điều chỉnh được cảm xúc cá nhân, mọi người góp ý mình ngay để rút kinh nghiệm. Thật may mắn khi bên cạnh luôn có những vị tiền bối gạo cội, những người anh người chị cùng bạn bè đồng nghiệp chỉ bảo, giúp đỡ rất nhiều. Vì là một diễn viên tay ngang nên xuất phát điểm của mình cũng gặp rất nhiều khó khăn, mình đã mất rất nhiều thời gian để cố gắng không ngừng nghỉ, đã từng đi làm rất nhiều công việc để có tiền chi trả cho cuộc sống, để theo đuổi đam mê.”

Hành trình tỏa sáng tài năng sau 5 năm gắn bó với nghề diễn xuất ảnh 3

Tất Đông đóng vai Phi Hùng trong phim sitcom Công Sở.

Hành trình tỏa sáng tài năng sau 5 năm gắn bó với nghề diễn xuất ảnh 4

Trong quá trình làm việc chàng trai 9X may mắn nhận được sự giúp đỡ của anh chị em đồng nghiệp để cảnh quay trở nên tốt nhất.

Bằng thái độ cầu tiến và lòng ham học hỏi, trong quá trình học Tất Đông may mắn nhận được sự chỉ bảo, dạy dỗ của thầy Chu Hùng tại Câu lạc bộ điện ảnh Thăng Long cùng NSƯT Hữu Châu chia sẻ, chỉ dạy về nghề và cách sống. Không chỉ vậy, trong quá trình đi làm chàng trai 9X còn nhận được sự hướng dẫn tận tâm, nhiệt huyết của rất nhiều nghệ sỹ, diễn viên nổi tiếng như: NSDN Quốc Anh, NSND Trọng Trinh, diễn viên Việt Bắc, nghệ sỹ Lâm Má Đỏ,... cùng với việc học ở hiện trường quay, đọc sách, học ở chính cuộc sống xung quanh,... tất cả đã tạo nguồn động lực lớn lao giúp anh dần trưởng thành hơn trong mỗi vai diễn.

Hành trình tỏa sáng tài năng sau 5 năm gắn bó với nghề diễn xuất ảnh 5
Hành trình tỏa sáng tài năng sau 5 năm gắn bó với nghề diễn xuất ảnh 6

Sau 5 năm rẽ ngang sang nghiệp diễn xuất, Tất Đông từng bước ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn: Vai phụ Mừng trong phim điện ảnh Cậu Vàng của đạo diễn Trần Vũ Thủy, vai thứ chính Ốc trong phim Quan Mò Hến của đạo diễn Bùi Thọ Thịnh chiếu trên kênh VTVCab 12, vai chính Tèo trong phim Làng Loạn Nhịp của đạo diễn NSND Trọng Trinh – Trần Vũ Thủy chiếu trên kênh VTVCab 12, vai chính Gia Nô trong Trạng Quỳnh của đạo diễn Phạm Trường Giang chiếu trên kênh VTV5, vai Hưng Vịt trong phim sitcom truyền hình Ba Chàng Ngốc đạo diễn Vĩnh An,... Được sống với nhân vật, đem lại niềm vui tiếng cười cho khán giả cũng chính là niềm hạnh phúc của chàng diễn viên 9X này.

Hành trình tỏa sáng tài năng sau 5 năm gắn bó với nghề diễn xuất ảnh 7

Được sống với nhân vật, đem lại niềm vui tiếng cười cho khán giả cũng chính là niềm hạnh phúc của chàng diễn viên 9X này.

Chia sẻ về vai diễn ấn tượng nhất mà Tất Đông từng tham gia, anh nói: “Vai diễn mình ấn tượng và nhớ nhất là một vai diễn nhỏ trong phim Khi Cuội yêu của đạo diễn Trung Trần. Hôm đó đoàn quay tại tỉnh Hải Dương, vào khoảng 21 giờ mình phải diễn phân đoạn xuống ao mò mẫm trong tiết trời mùa Đông buốt giá. Có lẽ, mình có duyên với cảnh diễn “Nhảy ao mùa lạnh”. Ở vai Mừng trong phim Cậu Vàng, mình cũng có 2 cảnh nhảy xuống ao khi thời tiết khoảng 9-12 độ C vào buổi tối. Những phân cảnh có phần khắc nghiệt nhưng chính nó đã giúp mình có thêm tinh thần, nhiệt huyết cố gắng hơn cùng đoàn phim hoàn thành cảnh quay một cách tốt nhất”.

Hành trình tỏa sáng tài năng sau 5 năm gắn bó với nghề diễn xuất ảnh 8

Hiện tại, Tất Đông đang đảm nhận vai diễn Phi Hùng trong seri phim Công Sở. Trong thời gian tới, anh có được niềm may mắn khi tham gia seri phim Hạnh Phúc Quanh Ta của đạo diễn NSND Trọng Trinh – Nguyễn Lớp. Mong rằng với ngọn lửa nghề mãnh liệt, chàng trai 9X luôn có những vai diễn mới để được hóa thân vào nhân vật, được cống hiến hết mình cho quý khán giả.

“Mình hạnh phúc khi được đem lại niềm vui, tiếng cười cho mọi người. Mình cũng hy vọng mọi người sẽ đón nhận một diễn viên tay ngang như Tất Đông” - Anh bộc bạch. Chúc chàng trai Tất Đông ngày càng vững vàng, thành công hơn nữa trong sự nghiệp diễn xuất của mình!

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.