Hành trình tìm kiếm HCV của VN ngày càng gian nan

Hành trình tìm kiếm HCV của VN ngày càng gian nan
Hôm qua (9/12) là ngày tranh tài ở khá nhiều nội dung như cờ vua, bi-a, thể hình, taekwondo, điền kinh... nhưng đoàn Việt Nam chỉ giành thêm được 1 tấm huy chương bạc và đồng, đều do công các võ sĩ taekwondo.
Hành trình tìm kiếm HCV của VN ngày càng gian nan ảnh 1
Lực sỹ Phạm Văn Mách chỉ đoạt HCB. ảnh: Ngọc Trường - TTXVN

Hành trình tìm kiếm thêm huy chương vàng của thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao châu Á ASIAD 15 ngày càng trở nên gian nan.

Trong trận chung kết hạng 55kg dành cho nữ, Hoàng Hà Giang không thể vượt qua võ sĩ người Hàn Quốc, Kim Bo Hye, để thua với điểm số 0-2. Kết quả này khiến Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cùng rất nhiều lãnh đạo đoàn có mặt tại nhà thi đấu Qatar Sports Club thất vọng, bởi trong những ngày qua, họ đã phải chứng kiến khá nhiều thất bại khác của đoàn thể thao Việt Nam.

Lãnh đội, ông Trương Ngọc Để cũng rất buồn vì Hoàng Hà Giang chính là một trong những niềm hy vọng lớn trong tổng số 9 võ sĩ đã tranh tài của taekwondo Việt Nam.

Sau trận chung kết, ông Trương Ngọc Để nhận xét rằng "Hoàng Hà Giang bị tâm lý khá nặng, luôn tỏ ra bị động trước cách đánh không quá vượt trội của Kim Bo Hye". Trong suốt 3 hiệp đấu, Giang thường ra đòn chậm hơn, không mạnh dạn tấn công nên hầu như không gây khó khăn cho đối thủ, và dính một cú đá từ những giây đầu tiên.

Ngay cả khi ông Trương Ngọc Để liên tục chỉ đạo từ trên khán đài rằng phải tấn công khi thời gian sắp hết, Hoàng Hà Giang cũng không thực hiện được yêu cầu đó, để sơ hở cho đối phương tấn công, chấp nhận thua 0-2.

Trước đó, võ sĩ Vũ Anh Tuấn chịu dừng bước ở bán kết, chỉ giành huy chương đồng nội dung 62kg. Còn võ sĩ Nguyễn Trọng Cường gặp ngay đối thủ Park Kyeong Hoon (Hàn Quốc) ở trận đầu, nội dung dưới 84kg, suốt trận, cả 2 võ sĩ đều không ghi được điểm nào, nhưng Cường bị xử thua vì kém ưu thế.

Điền kinh Việt Nam cũng trải qua những cảm giác buồn. Vận động viên nhảy cao Nguyễn Duy Bằng không thể bay qua mức xà 2m15 và đành dừng lại ở mức 2m10, dù cách đây 2 năm anh đã từng vượt qua mức xà 2m25 ở giải điền kinh "Các ngôi sao châu Á".

Đây là điều rất đáng tiếc bởi cả 3 vận động viên đứng đầu cuộc thi này chỉ đạt đựoc thành tích tối đa 2m23. Còn ở đường chạy, Đỗ Thị Bông, Vũ Thị Hương đều không thể tạo bất ngờ ở nội dung 100m, 800m.

Đội cờ vua gồm 3 kỳ thủ Đào Thiên Hải, Nguyễn Anh Dũng và Nguyễn Thị Thanh An sau lượt thi đấu thứ tư, từ chỗ đang trong nhóm tranh chấp huy chương, để thua các kỳ thủ người Ấn Độ, lập tức bị tụt lại khá xa, chỉ được 7,5 điểm, trong khi đối phương được 10 điểm.

Những môn thể thao đi tiếp từ ngày 9/12, chỉ còn ở bi-a nội dung băng 9 bóng, cầu mây nam và nữ nội dung đội tuyển. Hôm nay, ngày 10/12, các vận động viên ở các môn này tiếp tục thi đấu để cố gắng thay đổi tình hình của Thể thao Việt Nam.

Hiện nay, đoàn Thể thao Việt nam mới giành được 1 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 6 huy chương đồng, vẫn còn ở rất xa so với mục tiêu đoạt tối thiểu 5 vàng đặt ra trước lúc lên đường, đồng thời, khó lòng tái hiện thành tích như tại ASIAD 2002 Busan, Hàn Quốc.

MỚI - NÓNG