Hành trình lan tỏa giá trị văn hóa đọc của sinh viên Đại học Huế

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Với mong muốn lan toả tình yêu sách và giá trị của văn hóa đọc đến với các bạn học sinh - sinh viên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) BIL viết tắt của 3 từ “Book, I and Life” nghĩa là “Sách, Tôi và Cuộc sống”.

Người trẻ đi tìm và lan tỏa giá trị của văn hóa đọc

Năm 2021, BIL được thành lập với khát khao các bạn trẻ và nhiệt huyết của giảng viên Hoàng Hữu Phước - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. BIL là nơi tôn vinh vai trò của sách, người làm sách, phát động văn hoá đọc trong cộng đồng, khuyến khích và khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, đây còn là nơi kết nối sinh viên với các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhằm nâng cao kiến thức - kĩ năng cho các bạn trẻ bằng các buổi talk show, trải nghiệm thực tế, tham quan - thiện nguyện.

Hành trình lan tỏa giá trị văn hóa đọc của sinh viên Đại học Huế ảnh 1
BIL thường xuyên tham gia hoạt động sinh hoạt giao lưu kết nối với các CLB sách trong Đại học Huế.

Sau hơn 2 năm hoạt động, CLB đã thu hút đông đảo các bạn trẻ có tình yêu với sự đọc. Hiện tại, CLB BIL đã có sự tham gia của hơn 150 thành viên có niềm đam mê và tình yêu với sách từ trong và ngoài trường Đại học Sư phạm. Nguyễn Cửu Thảo Nguyên - chủ nhiệm của CLB BIL cho biết: “Câu lạc bộ BIL là nơi khơi dậy tình yêu sách cho sinh viên. Ban chủ nhiệm điều hành câu lạc bộ luôn hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thành viên nói riêng và các bạn trẻ nói chung phát triển kĩ năng, sáng tạo, khám phá đi tìm và lan tỏa giá trị của văn hóa đọc.”

Hành trình lan tỏa giá trị văn hóa đọc của sinh viên Đại học Huế ảnh 2
Nguyễn Cửu Thảo Nguyên – chủ nhiệm của CLB BIL.

Những hoạt động kết nối sinh viên với văn hóa đọc

Trong những năm hoạt động, BIL đã tổ chức, kết nối, tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa liên quan đến việc phát triển văn hóa đọc như: Tổ chức cuộc thi review sách với chủ đề về quê hương đất nước, về những trang sử hào hùng của dân tộc (năm 2021), tổ chức cuộc thi viết “Ý thức của con người trước đại dịch Corona’’(năm 2021), hợp tác với Dự án “L’ESPOIR - Thư viện cho em’’ (Huế) tổ chức cuộc thi “Hãy sống chứ đừng tồn tại’’ (năm 2021), hưởng ứng cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 với chủ đề "Sách và khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức (năm 2022), hưởng ứng và tham gia Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022", Tham gia Seminar Đọc và Trải nghiệm trong Không gian Văn hoá Huế (năm 2022)…

Hành trình lan tỏa giá trị văn hóa đọc của sinh viên Đại học Huế ảnh 3
Tham gia hoạt động “Hội sách Huế - Di sản văn hóa” do trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức.

Với mục đích tôn vinh, kết nối và phát động văn hóa đọc trong cộng đồng, CLB BIL đã lan tỏa tình yêu đọc sách và đưa sách đến gần hơn với sinh viên Đại học Huế. “Những ngày đầu khi bước chân vào giảng đường đại học, bản thân mình còn rụt rè và có nhiều bỡ ngỡ. Từ khi tham gia vào câu lạc bộ BIL, mình trở nên tự tin, cởi mở, mạnh dạn hơn trong giao tiếp và đặc biệt là bản thân được tiếp cận gần hơn với sách. Ở đây mình được có thêm những tri thức mới từ việc đọc sách và được rèn luyện thêm những kĩ năng mềm cần thiết. Là một người trẻ, mình hi vọng bản thân sẽ góp một phần nhỏ vào việc lan tỏa các giá trị tích cực của văn hóa đọc, đưa văn hóa đọc đến gần hơn với người trẻ”, Nguyễn Thị Bảo Nhi - sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế chia sẻ.

Hành trình lan tỏa giá trị văn hóa đọc của sinh viên Đại học Huế ảnh 4
Kết nối và lan tỏa tình yêu đọc sách đến với sinh viên Đại học Huế.

Thời gian qua các thành viên của BIL đã đạt được những thành quả đáng tự hào trong hành trình đi tìm, phát triển và lan tỏa giá trị văn hóa đọc như: Nguyễn Cửu Thảo Nguyên - Đạt giải C cấp Quốc gia Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc năm 2022, đạt giải Khuyến khích Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu 50 năm Ngày ký hiệp định Paris – Mốc son thắng lợi trên mặt trận ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh (27/01/1973 – 27/01/2023); Bùi Thị Vân Anh - Đạt giải Khuyến khích cấp Quốc gia Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc năm 2022; Bùi Xuân Hoài - Đạt giải Khuyến khích Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu 50 năm Ngày ký hiệp định Paris – Mốc son thắng lợi trên mặt trận ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh (27/01/1973 – 27/01/2023)…

Hành trình lan tỏa giá trị văn hóa đọc của sinh viên Đại học Huế ảnh 5
Các thành viên của BIL đạt giải cao trong cuộc thi cấp Quốc Gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022.

Với định hướng xây dựng và phát triển văn hóa đọc đến gần hơn với sinh viên trong thời gian tới, BIL tiếp tục triển khai các hoạt động và phong trào của Đoàn trường Đại học Sư phạm nói riêng và của Đại học Huế nói chung. Đẩy mạnh hoạt động kết nối với các câu lạc bộ trong và ngoài trường. Kết hợp nâng cao tình yêu với văn hóa đọc và các hoạt động phong trào Đoàn Hội đưa CLB trở thành điểm sáng tiêu biểu trong các hoạt động của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.
Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

SVVN - Nguyễn Thị Thu sinh ra và lớn lên tại Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), đang là sinh viên năm cuối Ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Nữ sinh gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp, kết quả học tập tốt, lòng đam mê sáng tạo không ngừng và tinh thần nhiệt huyết trong các hoạt động của tuổi trẻ. 
Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

SVVN - Tối 24/03/2024, Đêm Chung kết USSH Gralent - Tài sắc Nhân văn 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trải qua các vòng thi và xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh, Vũ Bảo Ngân (sinh năm 2005), cô sinh viên K68 Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã chính thức đăng quang ngôi vị cao quý, trở thành Hoa khôi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH Gralent).
Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

SVVN - Nguyễn Thị Thủy Nguyên (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Ý thức được trách nhiệm của người trẻ trong việc xây dựng và phát triển xã hội từ sớm, Thủy Nguyên đã tích cực học tập và được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.