Hành trình lan tỏa giá trị nhân văn của cô bạn du học sinh Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
Hành trình lan tỏa giá trị nhân văn của cô bạn du học sinh Nhật Bản
SVVN - Thấu hiểu những giá trị mà sách mang lại, Lê Thị Kiều Trang (sinh năm 1996, sống tại Nhật Bản) đã xây dựng tủ sách miễn phí dành cho trẻ em nghèo ở Việt Nam với mong muốn lan tỏa giá trị nhân văn đến các em.

Khao khát khám phá thế giới

Sinh ra và lớn lên ở xã đảo Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, tuổi thơ của Trang tuy thiếu thốn nhưng tràn ngập niềm vui. Ở nơi đảo xa, Trang luôn khao khát được hỏi học và khám phá thế giới. Năm 2017, Kiều Trang quyết định “lên đường” du học Nhật Bản theo chương trình liên kết quốc tế tại trường ĐH Quốc tế Kobe. Chia sẻ về lý do chọn Nhật Bản làm điểm đến, cô bạn bộc bạch: “Nền văn hóa của Nhật Bản rất đặc sắc, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Đây là điểm đến lý tưởng của mọi người và mình cũng vậy”.

Vốn là người có niềm đam mê xê dịch, Trang đã không ngần ngại chinh phục những đỉnh núi cao. Trong vòng hai năm, cô bạn đã chinh phục thành công đỉnh Fansipan và đỉnh Tà Xùa. Đến năm 2021, Trang đã quyết định chinh phục đỉnh núi Phú Sĩ ngay sau khi nơi này mở cửa trở lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cô bạn khẳng định, chinh phục núi Phú Sĩ là một cột mốc quan trọng để hành trình du học Nhật thêm ý nghĩa.

Hành trình lan tỏa giá trị nhân văn của cô bạn du học sinh Nhật Bản ảnh 1
Kiều Trang đăng quang cuộc thi Miss Vysa Osaka 2019 do Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam Vysa Osaka tại Nhật dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tổ chức.

Bên cạnh việc học tập và trải nghiệm, Trang còn lập kênh YouTube để chia sẻ kinh nghiệm của bản thân đến các bạn có dự định đến Nhật. Nội dung mà cô bạn chia sẻ xoay quanh kinh nghiệm tìm việc làm thêm, kinh nghiệm chuyển nhà, tham gia tình nguyện, đi thực tập… và cuộc sống thường ngày của du học sinh Nhật.

Từ khi còn nhỏ, Trang đã hình thành cho mình thói quen và niềm đam mê đọc sách. Đối với Trang, sách là “cầu nối” giúp cô biết đến những câu chuyện du học và khơi gợi trong cô khát vọng khám phá thế giới.

Lan tỏa văn hóa đọc đến trẻ em

Đối với Kiều Trang, mọi dấu mốc quan trọng trong cuộc đời đều có được nhờ việc đọc sách. Vì vậy, Trang đã thực hiện dự án “Book for Love” với mong muốn lan tỏa văn hóa đọc và xây dựng thói quen đọc sách cho trẻ em. Cô bạn bộc bạch: “Thông qua những cuốn sách, mình muốn gửi gắm tình yêu đến nơi sinh ra và lớn lên. Bên cạnh đó, mình mong muốn có thể mang lại giá trị nhân văn đến các em nhỏ trên khắp mọi miền đất nước”.

Hành trình lan tỏa giá trị nhân văn của cô bạn du học sinh Nhật Bản ảnh 2

Theo Trang, điều đặc biệt nhất của những tủ sách này chính là tình yêu của mình với nơi sinh ra và lớn lên.

Dự án của Trang nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người, từ bạn bè đến ban giám hiệu ở các điểm trường và các anh chị trong dự án “Sách hóa nông thôn”. Vì Trang đang ở Nhật Bản nên mọi công đoạn triển khai dự án đều diễn ra thông qua hình thức trực tuyến. Dịch COVID-19 khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn nên cô không thể theo dõi thường xuyên và quản lý tủ sách trực tiếp.

Hành trình lan tỏa giá trị nhân văn của cô bạn du học sinh Nhật Bản ảnh 3
Sắp tới, Trang sẽ mở thêm tủ sách thứ ba tại Hà Giang dành cho các bạn nhỏ mồ côi và dự án này đang chờ được phê duyệt.

Chưa từng có kinh nghiệm trong việc thực hiện dự án nên Trang phải tự tìm hiểu mọi quy trình. Sau đó, cô liên hệ với cán bộ lãnh đạo địa phương và ban giám hiệu của các điểm trường để trình bày về dự án của mình. Tủ sách thứ nhất được triển khai ở điểm trường Tiểu học xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh và được thực hiện khi Trang về Việt Nam nghỉ Hè vào tháng 2/2020. Với Trang, ngày ra mắt tủ sách là cột mốc đáng nhớ nhất vì cô đã tự tay cắt dán và sắp xếp những cuốn sách lên tủ.

Bằng sự nỗ lực và quyết tâm, cô bạn đã xây dựng thành công tủ sách miễn phí thứ hai tại điểm trường Huổi Ít A, xã Huổi Mí, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Trang cho biết, nơi này nằm sâu trên núi nên việc liên lạc, cập nhật thông tin và vận chuyển cũng gặp nhiều khó khăn.

Hành trình lan tỏa giá trị nhân văn của cô bạn du học sinh Nhật Bản ảnh 4
Tương lai, Trang hi vọng có thể xây dựng tủ sách này trên mọi miền đất nước.

Ngoài ra, Trang cũng đang thực hiện một dự án khác có tên “Đọc sách - Nuôi em”. Cô bạn mong muốn lan toả môi trường đọc sách đến các bạn ở Nhật chưa có quá nhiều đầu sách để đọc. Phần phí đọc sách do các bạn tự quyết định và tất cả số tiền thu được sẽ được quyên góp vào quỹ “Nuôi em” để hỗ trợ bữa trưa cho các bạn nhỏ vùng cao.

Hành trình lan tỏa giá trị nhân văn của cô bạn du học sinh Nhật Bản ảnh 5
Trang mong muốn các bạn trẻ thế hệ Gen Z sẽ trải nghiệm, học hỏi nhiều hơn để theo đuổi những điều mà mình thích.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hoạt động của tủ sách phải tạm dừng. Sắp tới, Trang sẽ mở thêm tủ sách thứ ba tại Hà Giang dành cho các bạn nhỏ mồ côi và dự án này đang chờ được phê duyệt. Cô cho biết, mình sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thân để có thể “hiện thực hóa” những dự án có ích cho cộng đồng.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.