Hành trình không biết mệt mỏi của hotgirl xứ Thanh

SVVN - Nương Lê, sinh năm 1996, từng được mệnh danh là hotgirl xứ Thanh. Ẩn sau vẻ ngoài xinh đẹp và cuộc sống thành công hiện tại là sự cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi của cô nàng mạnh mẽ.

Bắt đầu ra Hà Nội từ năm 18 tuổi, thay vì học đại học như bạn bè cùng trang lứa, Nương Lê lựa chọn học nghề khách sạn nhà hàng. Gắn bó với nghề gần 3 năm, cô nàng cho rằng đó là những trải nghiệm đưa đến nhiều bài học quý giá.

“Tôi được học hỏi và tiếp xúc với nhiều người. Trải qua nhiều khó khăn, vất vả, bản thân tôi tự rèn luyện tính kiên nhẫn và trong tiềm thức đã biết quý trọng đồng tiền bằng sức lao động mình làm ra", Nương chia sẻ.

Hành trình không biết mệt mỏi của hotgirl xứ Thanh ảnh 1
Hành trình không biết mệt mỏi của hotgirl xứ Thanh ảnh 2
Hành trình không biết mệt mỏi của hotgirl xứ Thanh ảnh 3

Tích góp được tiền, 9X bắt đầu đi học thêm và bổ túc thêm làm người mẫu, catwalk. Nương Lê cho rằng: “Đại học không phải là con đường duy nhất đến thành công nhưng thanh xuân trên giảng đường đại học là khoảng thời gian đẹp nhất. Cho dù bản thân mình là ai, làm gì, học vẫn là con đường để mình chạm tay tới ước mơ”. Không ngừng nỗ lực cống hiến trong công việc và học tập, cô nàng cuối cùng đã đạt được tấm bằng cử nhân Đại học Thương mại, khoa Quản trị Kinh doanh.

Năm 2018, Nương Lê đạt cột mốc đầu tiên đánh dấu cột mốc sự nghiệp trong showbiz – Người đẹp áo dài Việt Nam 2018. Sau một năm, khi cảm thấy bản thân đủ chín chắn, cô nàng quyết định dừng hoạt động trong giới và quyết định ra ngoài kinh doanh.

Hành trình không biết mệt mỏi của hotgirl xứ Thanh ảnh 4
Hành trình không biết mệt mỏi của hotgirl xứ Thanh ảnh 5
Hành trình không biết mệt mỏi của hotgirl xứ Thanh ảnh 6

Nhận định về cuộc sống của một người phụ nữ hiện đại, 9X chia sẻ: “Khi tuổi đôi mươi, tôi đang là một cô gái khá bánh bèo và thường nghĩ về một cuộc sống màu hồng. Thế nhưng sau khi bươn chải và va vấp nhiều hơn, tôi nhận ra phụ nữ hiện đại chủ động về kinh tế, công việc thì sau này gia đình, con cái mình sẽ có cuộc sống tốt hơn.”

24 tuổi, khi bạn bè bắt đầu rục rịch kết hôn thì Nương Lê vẫn còn lẻ bóng. “Ngày xưa, khi vừa tốt nghiệp cấp 3, tôi ra Hà Nội với mọi điều lạ lẫm. Mỗi ngày đều dành hết thời gian đi học, đi làm. Đi sớm về khuya nhưng không có người chia sẻ cùng, nhiều lúc bản thân tôi cũng cảm thấy tủi thân. Vì ước mơ và cái tôi của mình, tôi vẫn quyết tâm cố gắng bằng được. Tôi nghĩ về gia đình, về hai em nhỏ, về sự khó khăn vất vả của làng quê nghèo khổ của mình. Tôi cứ như vậy mải mê với công việc, không quan tâm đến những cảm xúc cá nhân xung quanh mình.”

Hành trình không biết mệt mỏi của hotgirl xứ Thanh ảnh 7  
Hành trình không biết mệt mỏi của hotgirl xứ Thanh ảnh 8
Hành trình không biết mệt mỏi của hotgirl xứ Thanh ảnh 9

Hiện tại, Nương Lê đang làm việc chuyên về bất động sản, kinh doanh cho thuê nhà. Thỉnh thoảng thấy nhớ nghề, cô nàng nhận đi chụp áo dài, đi quay,… Sau nhiều năm cố gắng bươn chải, cô nàng sớm hoàn thành mục tiêu “mua nhà trước 30 tuổi”. “Có thể tự lo cho bản thân, đỡ đần cho bố mẹ nuôi em trai ăn học ở Hà Nội là điều tôi cảm thấy vui nhất. Bởi những khi họ cần, tôi đều tự tin mà nói “Có con ở đây, cả nhà đừng lo.” – Nương Lê tâm sự.

Nỗ lực vượt qua những khó khăn để đạt được thành công, 9X vẫn cho rằng bản thân mình là người may mắn. Đối với cô nàng, dù vất vả, khốn khó nhưng xung quanh cô luôn có những người bạn đồng hành, các anh chị đi trước yêu thương và giúp đỡ. “Tôi sẽ không thể đi được đến ngày hôm nay nếu không có những con người ấy. Tôi luôn biết ơn những người đã từng giúp đỡ mình, đã rèn một cô bé chưa biết gì trở nên tốt hơn.” – Cô nàng chia sẻ.

Hành trình không biết mệt mỏi của hotgirl xứ Thanh ảnh 10
Hành trình không biết mệt mỏi của hotgirl xứ Thanh ảnh 11
Hành trình không biết mệt mỏi của hotgirl xứ Thanh ảnh 12

Với quan niệm: “Nhận lại thì phải biết cho đi”, hotgirl xứ Thanh luôn vui vẻ và sẵn lòng giúp đỡ những người đang có hoàn cảnh khó khăn vất vả. Bỏ mặc các điều tiếng bên ngoài, cô nàng vẫn lạc quan: “Tôi không quan tâm miệng đời bàn tán gì về mình. Đối với tôi, sống thành tâm, thành ý và lương thiện sẽ hóa giải được những lời dị nghị. Chỉ cần có cơ hội và khả năng, tôi không ngại việc cho đi.”

Hành trình không biết mệt mỏi của hotgirl xứ Thanh ảnh 13
Hành trình không biết mệt mỏi của hotgirl xứ Thanh ảnh 14
Hành trình không biết mệt mỏi của hotgirl xứ Thanh ảnh 15
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.