Hành trình khởi nghiệp với lĩnh vực giáo dục của chàng trai trẻ

0:00 / 0:00
0:00
Hành trình khởi nghiệp với lĩnh vực giáo dục của chàng trai trẻ
SVVN - Ở tuổi 21, Dương Thế Long (năm thứ nhất, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, trường ĐH VinUni) đã cùng những người bạn của mình thành lập Học viện Công nghệ BrickOne với mong muốn đem lại giá trị đích thực cho nền giáo dục Việt Nam.

Dám thay đổi để thành công

Khi đang học năm thứ ba, ngành Kỹ thuật Cơ khí của trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Dương Thế Long quyết định rẽ hướng sang chuyên ngành Quản trị Kinh doanh của trường ĐH VinUni. Thế Long chia sẻ: “Sau hơn một năm đảm nhiệm các vị trí liên quan đến phát triển sản phẩm, mình đã chuyển sang làm các công việc về kinh doanh và quản trị. Mình từng nghĩ, việc kinh doanh có thể học từ trải nghiệm thực tế và khi hoàn thành việc học ở Bách khoa, mình sẽ mở công ty. Sau đó, mình lại nghĩ, muốn tạo sự phát triển bền vững để nâng tầm doanh nghiệp thì phải xây dựng cho bản thân một “nền móng” vững chắc”.

Hành trình khởi nghiệp với lĩnh vực giáo dục của chàng trai trẻ ảnh 1
Dương Thế Long đang đảm nhận vai trò Giám đốc Kỹ thuật và là người đồng sáng lập của BrickOne.

Long cho rằng, hành trình đến với trường ĐH VinUni của mình gắn liền với hai từ “định mệnh”. Cách đây hơn một năm, Long từng có dự định chuyển trường nhưng lúc đó cậu chưa dám mạo hiểm. Khi nghe tin trường ĐH VinUni đang tuyển sinh đợt cuối, cậu bắt đầu tìm hiểu và chuẩn bị hồ sơ. Việc hoàn thiện hồ sơ và phỏng vấn của Long gặp nhiều khó khăn. Nhưng nhờ sự hỗ trợ của bạn bè, Long đã tự tin hơn trên hành trình chinh phục ước mơ của mình. Bằng bản lĩnh kiên cường và tư duy sáng tạo, Long đã xuất sắc giành được học bổng 90% chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh.

Góp phần nâng tầm giáo dục Việt Nam

Nhận thấy bản thân có thế mạnh về kỹ thuật và công nghệ, Long muốn đem những kiến thức ấy đến gần hơn với các bạn nhỏ, góp phần nâng tầm giáo dục Việt Nam. Sau thời gian đồng hành tại “R&D CIMLAB 4.0” - phòng nghiên cứu về cơ khí và tự động hóa của trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Long cùng những người bạn của mình đã thành lập nên Học viện Công nghệ BrickOne.

Hành trình khởi nghiệp với lĩnh vực giáo dục của chàng trai trẻ ảnh 2
Lớp học của Học viện Công nghệ BrickOne.

Hiện tại, Long đang đảm nhận vai trò Giám đốc kỹ thuật và là người đồng sáng lập của BrickOne. Cậu bạn cho biết: “Học viện này mang đến một hình thức giáo dục gắn liền với thực tiễn, giúp học viên phát triển khả năng tư duy và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đời sống. Bên cạnh đó, học viên có cơ hội tiếp cận với nền công nghiệp 4.0 qua việc ứng dụng những sản phẩm công nghệ cao vào chương trình học”.

Theo Thế Long, hướng đi của BrickOne khác với cách giáo dục thông thường của Việt Nam. Long chú trọng vào việc phát triển tư duy logic và kỹ năng xử lý tình huống cho các em. Học viện cũng xây dựng chương trình đa dạng giúp kích thích tư duy, tăng cường năng lực phù hợp với nhiều độ tuổi khác nhau. Kể từ khóa học đầu tiên, BrickOne đã có hơn 1000 học viên tham gia vào các lớp học offline và hơn 500 học viên quan tâm đến lớp học online. Ngoài ra, nhóm còn dành một phần lợi nhuận cho các hoạt động thiện nguyện và cho ra đời "BrickOne yêu thương” để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Hành trình khởi nghiệp với lĩnh vực giáo dục của chàng trai trẻ ảnh 3
Nhóm BrickOne tham dự triển lãm VCCA 2019.

Vừa đi học vừa quản lý học viện, khó khăn lớn nhất của Long là vấn đề quản lý thời gian. “Là một người cầu toàn, mình luôn cố gắng hết sức để sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất. Mình đã từng thức 35 tiếng liền không ngủ trước khi nhóm ra mắt sản phẩm mới tại một triển lãm toàn quốc về tự động hóa”, Long kể lại. Cậu bạn từng rơi vào trạng thái quá tải và nhận ra mình cần thay đổi cách làm việc hiệu quả hơn.

Hành trình khởi nghiệp với lĩnh vực giáo dục của chàng trai trẻ ảnh 4
Nhóm BrickOne tham gia Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia TechFest VietNam 2019.

Tình hình dịch bệnh đã “đảo lộn” cuộc sống của Long rất nhiều nhưng cậu bạn luôn quan niệm “khó khăn chính là cơ hội”. Long và nhóm bạn của mình đã sáng chế máy rửa tay tự động góp phần giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh. Sau đó, cậu đã dành tặng máy cho Bệnh viện Lão khoa Trung ương, Bệnh viện Mắt Trung ương… Long bộc bạch: “Mình nhận ra rằng mình sống không chỉ cho bản thân mà còn phải cống hiến cho xã hội”.

Trong tương lai, Long dự định sẽ mở một blog để chia sẻ hành trình phát triển bản thân của mình. Ngoài ra, Long cũng sẽ mở các buổi trò chuyện với các bạn trẻ để cùng các bạn tìm ra hướng đi tốt nhất cho tương lai.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.