Hành trình kết nối các thế hệ cán bộ Đoàn phía Nam

SVVN - Trong 2 ngày 26 - 27/7/2020, hơn 100 cựu cán bộ Đoàn phía Nam đã tham gia chuỗi các hoạt động với chủ đề “Nhớ ơn liệt sĩ, đáp nghĩa đồng bào, chăm lo đồng đội, truyền lửa thanh niên” tại tỉnh Bình Phước, nhằm tiếp tục duy trì sự đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ cán bộ Đoàn.

Chuỗi các hoạt động đã nhận được sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Minh Triết - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư T.Ư Đoàn; Anh hùng Lao động Thái Hiền Lương - nguyên Bí thư T.Ư Đoàn, nguyên Cục trưởng Cục Quản trị II,  Văn phòng Chính phủ; Trung tướng Trịnh Lương Hy - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an; TS Lê Hồng Liêm - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Ban liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam - phía Nam; Nguyễn Văn Thỏa - Phó Trưởng Ban liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam - phía Nam, nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn Sông Bé, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước; các đồng chí nguyên là lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, nguyên Bí thư, Phó Bí thư các tỉnh, thành Đoàn phía Nam và các đồng chí cựu cán bộ Đoàn khu vực phía Nam, các cán bộ Đoàn hai tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

Hành trình kết nối các thế hệ cán bộ Đoàn phía Nam ảnh 1

Rất đông các cán bộ đoàn về tham dự chuỗi chương trình. (Ảnh: Tỉnh Đoàn Bình Phước)

Các đại biểu dự chương trình đã cùng ôn lại ký ức thời thanh xuân đầy nhiệt huyết, thắt chặt tình thân giữa các cán bộ Đoàn qua nhiều thế hệ, chia sẻ kinh nghiệm làm công tác thanh niên, gửi gắm niềm kỳ vọng vào thế hệ cán bộ Đoàn hôm nay trong việc phát huy sức trẻ, xung kích, đi đầu trong nhiều lĩnh vực, tô thắm vai trò của tuổi trẻ trong thời bình để xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước.

Hành trình kết nối các thế hệ cán bộ Đoàn phía Nam ảnh 2 Các thế hệ cán bộ Đoàn phía Nam giao lưu văn nghệ thân tình. (Ảnh: Tỉnh Đoàn Bình Phước)

Trong khuôn khổ của chuỗi các hoạt động, đoàn Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam - phía Nam đã phối hợp với Tỉnh Đoàn Bình Phước và một số đơn vị có liên quan tổ chức gặp gỡ, giao lưu với hơn 1.200 lãnh đạo, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên cùng người dân tỉnh n chung tay thực hiện nhiều công trình, phần việc đầy thiết thực; qua đó, tại Nhà văn hóa cộng đồng ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh, huyện biên giới Lộc Ninh, 8 phần quà tổng trị giá 8 triệu đồng đã được trao cho một học sinh đoạt giải Nhất và 7 học sinh đoạt giải Nhì Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Bình Phước lần thứ II, năm 2020.

Hành trình kết nối các thế hệ cán bộ Đoàn phía Nam ảnh 3

Các em thiếu nhi đồng bào dân tộc thiểu số vui mừng khi nhận được quà của đoàn cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam - phía Nam. (Ảnh: Tỉnh Đoàn Bình Phước)

Ngoài ra, 1.000 cây hoa ban trắng vùng Tây Bắc trị giá 30 triệu đồng đã được trao cho huyện Lộc Ninh, 5.000 đầu sách được tặng cho Thư viện huyện Lộc Ninh. Cũng trong dịp này, Tỉnh Đoàn Bình Dương đã trao tặng công trình thanh niên - một sân bê tông trị giá 40 triệu đồng cho Nhà văn hóa cộng đồng ấp Tà Thiết; Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tổ chức triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hành trình kết nối các thế hệ cán bộ Đoàn phía Nam ảnh 4

Đoàn Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam - phía Nam trao quà cho 8 em học sinh đoạt giải cao trong Cuộc thi Đại sứ văn hóa độc lập thứ II, năm 2020. (Ảnh: Tỉnh Đoàn Bình Phước)

Bên cạnh đó, tại xã Lộc Thịnh, 135 phần quà cho người dân, mỗi phần trị giá trị giá 200.000 đồng và 250 suất quà cho các em học sinh, mỗi suất trị giá 200.000 đồng đã được trao tặng; công trình điện năng lượng Mặt Trời trị giá 50 triệu đồng, 500 đầu sách, tập các loại, 12 thùng quần áo và nhu yếu phẩm đã được trao cho xã Lộc Thịnh.

Các thế hệ cán bộ Đoàn phía Nam đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Đền thờ Bác Hồ và các tướng lĩnh quân đội, tham quan Khu di tích đặc biệt Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Căn cứ Tà Thiết); dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Đài tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam.

Hành trình kết nối các thế hệ cán bộ Đoàn phía Nam ảnh 5

Các thế hệ cán bộ Đoàn phía Nam chụp hình lưu niệm tại nhà của Thượng tướng Trần Văn Trà. (Ảnh: Tỉnh Đoàn Bình Phước)

Các thế hệ cán bộ Đoàn phía Nam đã gặp gỡ, giao lưu với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, 5.000 đầu sách; 70 quả bóng đá, 30 quả bóng chuyền, 30 lưới bóng chuyền, 01 bàn bóng bàn với tổng trị giá 45 triệu đồng cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Tỉnh Đoàn Bình Dương và huyện ủy Lộc Ninh tặng 01 bộ dụng cụ thể dục thể thao trị giá 75 triệu đồng cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

Hành trình kết nối các thế hệ cán bộ Đoàn phía Nam ảnh 6

Lễ dâng hương, đặt vòng hoa ở Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tai tại căn cứ Tà Thiết. (Ảnh: Tỉnh Đoàn Bình Dương)

Chương trình giao lưu văn nghệ giữa Đoàn Cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam - phía Nam với tuổi trẻ tỉnh Bình Phước diễn ra vào tối cùng ngày tại đồi Bằng Lăng, núi Bà Rá, thị xã Phước Long với nhiều tiết mục văn nghệ giao lưu đầy khí thế sôi nổi, qua đó tạo sự gắn kết giữa các thế hệ cán bộ Đoàn và lan tỏa nhiều thông điệp ý nghĩa.

Sáng ngày 27/7/2020, các thế hệ cán bộ Đoàn phía Nam thăm, tặng quà 01 Mẹ Việt Nam anh hùng, 2 cựu cán bộ Đoàn có hoàn cảnh khó khăn và 2 gia đình có công với cách mạng với tổng trị giá quà tặng là 15 triệu đồng. Ngay sau đó, Chương trình Lễ giỗ anh linh các Liệt sĩ và hương linh đồng bào tử nạn, khánh thành bia khắc đá ghi danh các liệt s tại đền thờ Bà Rá, thị xã Phước Long sẽ được tổ chức tại đồi Bằng Lăng.

Hành trình kết nối các thế hệ cán bộ Đoàn phía Nam ảnh 7

Đoàn trao tặng 5.000 đầu sách cho Thư viện huyện Lộc Ninh. (Ảnh: Tỉnh Đoàn Bình Phước)

Trong khuôn khổ của buổi lễ, một bồn chứa nước cho đền thờ Bà Rá trị giá 50 triệu đồng, 100 phần quà cho thương binh tiêu biểu và gia đình có công với cách mạng, mỗi phần trị giá 125.000 đồng; 20 suất học bổng tổng trị giá 30 triệu đồng; 7.000 đầu sách sẽ được trao tặng.

Hành trình kết nối các thế hệ cán bộ Đoàn phía Nam ảnh 8

Các thế hệ cán bộ Đoàn phía Nam cắt băng khánh thành công trình 01 bộ dụng cụ thể thao tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. (Ảnh: Tỉnh Đoàn Bình Phước)

Chiều ngày 27/7/2020, các cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam - phía Nam đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, viếng Tượng đài chiến thắng Đồng Xoài, gặp mặt và giao lưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước, gặp gỡ, tặng quà Thành ủy Đồng Xoài, tặng 5.000 đầu sách cho thành Đoàn Đồng Xoài.

"Với tổng trị giá lên đến gần 700 triệu đồng, chuỗi các hoạt động lần này là nguồn động viên các thế hệ cán bộ Đoàn cống hiến, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; phấn đấu học tập, lao động, sản xuất, dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn, chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh và phát triển bền vững trong kỷ nguyên 4.0, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn cầu", Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Quốc Duy chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn thăm và chúc Tết đồng bào dân tộc Khmer tại TP. HCM

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn thăm và chúc Tết đồng bào dân tộc Khmer tại TP. HCM

SVVN - Chiều ngày 12/4, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã cùng Hội LHTN TP. HCM tổ chức chuyến thăm, tặng quà, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay đến đồng bào dân tộc Khmer, chùa Pothiwong (tọa lạc tại 21/2 Bùi Thế Mỹ, phường 10, quận Tân Bình, TP. HCM).
 Phát động Năm An toàn giao thông 2024

Phát động Năm An toàn giao thông 2024

SVVN - Ngày 7/4, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban Thanh niên Công an nhân dân tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2024; ra quân tuyên truyền về hoạt động phòng cháy, chữa cháy trong thanh niên, năm 2024.
Nhiều hoạt động Chương trình ‘Biên giới, biển, đảo trong tim tôi’ triển khai tại tỉnh Quảng Trị

Nhiều hoạt động Chương trình ‘Biên giới, biển, đảo trong tim tôi’ triển khai tại tỉnh Quảng Trị

SVVN - Tiếp nối thành công từ chương trình 'Mùa Xuân biển đảo', từ năm 2021, Ban Thư ký Hội LHTN TP. HCM phối hợp với Nhà Văn hoá Thanh niên TP. HCM, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ tổ chức chương trình 'Biên giới, biển, đảo trong tim tôi'. Năm 2024, chương trình tiếp tục được tổ chức tại các vùng biên giới, biển, đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Thủ tướng Chính phủ nhắn gửi thông điệp '5 xung kích' và '6 khát vọng' tới thanh niên

Thủ tướng Chính phủ nhắn gửi thông điệp '5 xung kích' và '6 khát vọng' tới thanh niên

SVVN - Chia sẻ với thanh niên cả nước trong buổi đối thoại sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, hy vọng và mong muốn Đoàn và thanh niên khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử trong mọi hoạt động và nhắn gửi thanh niên Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần '5 xung kích' và '6 khát vọng'.