Hành trình đi tìm 'ngọc trong đá' của nữ sinh khoa Quan hệ Quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Không chú trọng hoàn toàn vào điểm số hay thành tích, Nguyễn Vũ Thái Hà (năm thứ hai, ngành Quan hệ Quốc tế, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) còn không ngừng tìm kiếm đam mê của mình qua các hoạt động ngoại khóa. Thích trải nghiệm nên hành trình khẳng định bản thân của Thái Hà luôn tràn ngập thử thách và tất nhiên, đã gặt hái không ít quả ngọt.

Thái Hà là một gương mặt tiêu biểu trong lớp, cô đã hai lần liên tiếp dành học bổng Khuyến khích học tập của trường với điểm số ấn tượng. Với tình yêu dành cho việc học ngoại ngữ, Thái Hà sử dụng thành thạo tiếng Anh, đạt trình độ 7.0 IELTS. Điều này đã giúp Thái Hà rất nhiều trong việc chinh phục các môn học đòi hỏi vốn ngoại ngữ sâu rộng. Không chỉ vậy, Hà còn xuất sắc đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt’’ cấp Liên chi Hội và cấp trường năm 2021.

Hành trình đi tìm 'ngọc trong đá' của nữ sinh khoa Quan hệ Quốc tế ảnh 1

Thái Hà sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng nhờ tinh thần thích học hỏi.

Ngoài khả năng học tập tốt, Thái Hà còn sở hữu nguồn năng lượng tích cực và tinh thần ưa khám phá cái mới. Ngay từ những ngày đầu bước vào đại học, cô đã gia nhập Liên chi Hội Sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế để tìm kiếm cơ hội khẳng định mình. Chưa đầy một năm tham gia, Thái Hà đã trở thành Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội. Bên cạnh đó, Hà còn cho thấy sự nhiệt huyết, năng nổ khi tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa như “Tiếp sức mùa thi”, “Xuân tình nguyện”, “Ngày Chủ Nhật xanh”... Quỹ thời gian rảnh rỗi còn lại, Thái Hà dành cho việc làm trợ giảng tại các trung tâm tiếng Anh để nâng cao trình độ ngoại ngữ.

Hành trình đi tìm 'ngọc trong đá' của nữ sinh khoa Quan hệ Quốc tế ảnh 2
Nữ sinh Gen Z còn năng nổ tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa như 'Xuân tình nguyện'.

Vừa tham gia các hoạt động một cách sôi nổi vừa đạt thành tích học tập tốt, bí quyết của Thái Hà nằm ở tính kỷ luật, tò mò và sở thích học hỏi cái mới không ngừng. Hà cho biết, khi tiếp cận những kiến thức thú vị, Hà sẽ chủ động tìm hiểu và đọc nhiều nguồn tài liệu để có thể hiểu tận gốc vấn đề. Với nữ sinh Gen Z, trong học tập hay bất cứ công việc nào, cô đều cống hiến 100% sức lực và nói không với thái độ hời hợt, qua loa. Không những vậy, Thái Hà còn là một cô gái thích tranh biện để tìm ra nhiều góc nhìn mới cho một vấn đề. Trong học tập, Hà thường xuyên tự mình đặt ra câu hỏi, dành thời gian nghiên cứu và cùng nhóm bạn bàn luận. Hà cho biết, với cách làm như vậy, cô sẽ không rập khuôn bản thân vào lối mòn tư duy mà sẽ có cái nhìn đa chiều hơn, cũng như biết cách tôn trọng sự khác biệt theo đúng tinh thần khoa học.

Đặc biệt, Thái Hà tiết lộ, cô không quá coi trọng việc đạt điểm cao trong môi trường đại học. Giữa biển kiến thức vô tận, Hà chú trọng hơn vào việc mình học hỏi được gì từ các môn học, hoạt động mà mình tham gia. Thay vì tạo quá nhiều áp lực cho bản thân, Thái Hà xem việc học như là một hoạt động giúp cô tư duy, tiếp nhận kiến thức mới.

Nhìn nhận về thế mạnh của mình, Thái Hà khẳng định, việc cô có thể tiến xa như ngày hôm nay là nhờ một phần tính cách hòa đồng, hoạt bát và không ngại thử thách. Với nụ cười tươi tắn thường trực, Hà thường được nhận xét là người mang đến nguồn năng lượng tích cực, vui vẻ cho mọi người. Đồng thời, Hà cũng rất hứng thú trong việc trò chuyện, tiếp cận với những người bạn mới. Với Thái Hà, mỗi cá nhân đều mang trong mình một thế mạnh mà cô có thể học hỏi được.

Tinh thần thích trải nghiệm của Thái Hà đã giúp cô không bị "đóng khung" ở bất cứ lĩnh vực nào. Thái Hà biết hành trình tìm kiếm đam mê của bản thân còn rất dài ở phía trước: “Những việc mình đang làm như những dấu chấm nhỏ. Nó không tuân theo một con đường mặc định nào cả. Trên hành trình, mình nhận ra điểm mạnh của bản thân, điểm mình cần cải thiện. Đối với mình, thành công là được trải nghiệm hết mình. Vẫn còn rất nhiều dấu chấm ở phía trước. Và khi nối lại thì những điều đó sẽ hình thành nên con người mình”.

Hành trình đi tìm 'ngọc trong đá' của nữ sinh khoa Quan hệ Quốc tế ảnh 3
Thái Hà luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh.

Hành trình đi tìm “ngọc trong đá” của Thái Hà luôn gắn liền với câu nói nổi tiếng của William Jennings Bryan: “Vận mệnh không nằm ở sự tình cờ; mà được kiến tạo từ các lựa chọn. Đó không phải là điều ta cứ chờ đợi thì sẽ đến, mà là thứ để ta chinh phục’’. Trong tương lai, Thái Hà sẽ không ngừng kiến tạo nên giá trị mới của bản thân. Bên cạnh việc nỗ lực hết mình trong học tập, nữ sinh viên quyết tâm tham gia nhiều hơn các hoạt động ngoại khóa, để có thể trải nghiệm tối đa thời sinh viên đầy hoài bão của mình.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.