Hành trình đến với ước mơ của MC Hà Vũ

SVVN - Hà Vũ gây ấn tượng khi đạt nhiều danh hiệu nổi bật tại các cuộc thi sắc đẹp như: Hoa Khôi Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 2015, Top Nữ sinh Việt Nam duyên dáng 2015, Hoa khôi thanh lịch Hà Nội 2019,… Được mọi người biết đến nhiều nhất trong vai trò người mẫu và diễn viên tự do, mới đây cô nàng còn gây ấn tượng mạnh với vị trí MC truyền hình.

Với gương mặt khả ái, giọng nói truyền cảm và phong thái tự tin, Hà Vũ đang là MC cho kênh Thể thao On Sports của VTV Cab. Đây là một kênh hoàn toàn mới và cũng là lần đầu tiên 9X xuất hiện với vai trò là MC nên cô đã dành hết tâm huyết cho công việc mơ ước từ bé của mình.

Hành trình đến với ước mơ của MC Hà Vũ ảnh 1

“Vì tâm trí quá tập trung nghĩ đến công việc, nên có lúc đang lái xe mình không để ý đèn đỏ, thế là khi ngước lên đã đứng một mình giữa ngã tư (cười).” Hà Vũ chia sẻ đó chính là thời điểm mà cô stress nhất, suy nghĩ về lối đi cho riêng mình trong sự nghiệp.

Khi được hỏi về thần tượng trong nghề MC, hoa khôi chia sẻ: “Mình không dám nhận mình là người trong nghề vì mình chỉ mới chập chững những bước đi đầu tiên. Mình rất yêu mến bác Lại Văn Sâm và anh Trấn Thành, vì đây đều là những người tài giỏi và có kiến thức sâu rộng, đặc biệt họ còn dạy cho mình cách làm người, dạy mình nhiều bài học sâu sắc trong cuộc sống nên mình rất trân trọng.”

Hành trình đến với ước mơ của MC Hà Vũ ảnh 2
Hành trình đến với ước mơ của MC Hà Vũ ảnh 3 Hà Vũ đang là BTV-MC cho kênh Thể thao On Sports của VTV Cab.

Trong công việc, 9X là một người khá cầu toàn, chỉn chu và tập trung vì theo cô phải đặt hết tâm huyết vào công việc thì mới có thể đạt kết quả cao. Ngoài giờ làm việc, Hà Vũ lại trở về với vẻ vui tươi, hồn nhiên, hay pha trò để mọi người bớt căng thẳng.

Hành trình đến với ước mơ của MC Hà Vũ ảnh 4
Hành trình đến với ước mơ của MC Hà Vũ ảnh 5 Từ thiện là niềm yêu thích của Hà Vũ từ khi còn là sinh viên.

Vì tham gia trong nhiều lĩnh vực, Hà Vũ đã có cho mình nguồn thu nhập khá ổn định để “xí phần” nuôi em trai học đại học. 9X mong muốn sẽ kiếm được thật nhiều tiền để lo chu toàn cho gia đình, bởi từ khi đi học đến khi lập nghiệp, cô không được ở gần chăm sóc bố mẹ, đó là điều cô luôn canh cánh trong lòng dù cho bố mẹ không cần điều đó từ cô.

Do đi học và lập nghiệp xa nhà, cô nàng đến từ Thanh Hóa chỉ cho phép bản thân dịu dàng trong từng hoàn cảnh. “Mình được nhận xét là người con gái điệu và dịu dàng. Điệu thì mình nhận còn dịu dàng thì tuỳ lúc và tuỳ người. Đối với mình, phụ nữ hiện đại phải biết mạnh mẽ đúng lúc để bảo vệ bản thân, không phải lúc nào cũng dịu dàng.” Hoa khôi thẳng thắn chia sẻ.

Hành trình đến với ước mơ của MC Hà Vũ ảnh 6
Hành trình đến với ước mơ của MC Hà Vũ ảnh 7
Hành trình đến với ước mơ của MC Hà Vũ ảnh 8

Trong cuộc sống, Hà Vũ là người chân thành, ưa chất lượng hơn số lượng, thích sự bình yên, đơn giản nhưng không được xuề xoà vì thế 9X luôn xuất hiện với vẻ ngoài thanh tú, nhã nhặn. Ngoài ra, cô nàng còn yêu thể thao, thích nhảy múa và âm nhạc. Chính vì thế, hoa khôi cảm thấy tuy cuộc sống của cô nhỏ bé, ít bạn bè nhưng vẫn rất vui vẻ, thú vị và đa sắc màu.

Khi được hỏi về bí quyết ăn uống khoa học và tập luyện để giữ dáng, Hà Vũ cho hay: “Bản thân mình không phải là người dễ hấp thụ nên cũng không cần phải kiêng khem quá nhiều. Nhưng để có một sức khỏe tốt và thân hình luôn săn chắc, hiện tại mình có học khiêu vũ và tập gym, yoga. Mục đích chính mình hướng tới vẫn là sức khỏe, sau đó mới là làm đẹp.”

Hành trình đến với ước mơ của MC Hà Vũ ảnh 9
Hành trình đến với ước mơ của MC Hà Vũ ảnh 10
Hành trình đến với ước mơ của MC Hà Vũ ảnh 11
Hành trình đến với ước mơ của MC Hà Vũ ảnh 12

Không chỉ năng động trong lĩnh vực người mẫu, diễn viên, MC,… cô gái 1995 còn ấp ủ mong ước trở thành cô chủ của một tiệm hoa và thương hiệu thời trang. Những dự định này, hoa khôi sẽ cố gắng thực hiện trong tương lai sớm nhất, còn hiện giờ cô nàng vẫn muốn tập trung hết sức cho nghề MC.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.