Hành trình đem cầu truyền hình về tỉnh Thừa Thiên - Huế của học bá Nguyễn Minh Triết

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Ngay sau cuộc thi Quý 2 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 23, nam sinh đã mang cầu truyền hình về tỉnh Thừa Thiên - Huế - Nguyễn Minh Triết và ngôi trường Chuyên Quốc học Huế đang “chiếm sóng” mạng xã hội.

Nguyễn Minh Triết hiện đang theo học tại trường Chuyên Quốc học Huế, là một trong những thí sinh có số điểm lọt top “khủng” của cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 23. Để mang được cầu truyền hình về xứ Huế, Minh Triết đã xuất sắc ghi được hàng loạt thành tích đáng nể: Nhất Tuần - 330 điểm; Nhất Tháng - 305 điểm; Nhất Quý - 290 điểm.

Hành trình đem cầu truyền hình về tỉnh Thừa Thiên - Huế của học bá Nguyễn Minh Triết ảnh 1
Nguyễn Minh Triết giành tấm vé vòng Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2023.

Sở hữu vốn kiến thức rộng cùng nhiều thành tích học tập ấn tượng, Minh Triết nhiều lần khiến khán giả thán phục với tài năng suy luận đỉnh cao của mình. Điển hình là trong phần thi Về đích ở cuộc thi tuần, Minh Triết dễ dàng ẵm trọn 3 câu 20 điểm. Hay trong phần thi Vượt chướng ngại vật ở cuộc thi Tháng, nam sinh chẳng cần dùng đến bất cứ gợi ý nào cũng đã có thể đoán chính xác ô chữ của chương trình.

Phần thi Về đích không thể hoàn hảo hơn của nam sinh xứ Huế. Nguồn: Đường Lên Đỉnh Olympia

Gần đây nhất là trận Quý 2, Minh Triết đã có màn thể hiện cực ấn tượng khi phải đối đầu với 3 đối thủ “nặng ký” khác. Liên tiếp dẫn đầu cả 4 phần thi Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốcVề đích, nam sinh “băng băng” giành lấy tấm vé vào trận Chung kết năm với số điểm cao đầy thuyết phục.

Kết thúc trận thi Quý 2 với 290 điểm, nam sinh giành giành chiến thắng và mang cầu truyền hình của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia trở lại với Thừa Thiên - Huế sau 7 năm.

Chiến thắng của Minh Triết cũng giúp trường THPT chuyên Quốc học Huế lập kỷ lục là ngôi trường có nhiều thí sinh lọt vào trận Chung kết năm của Đường Lên Đỉnh Olympia nhất với 6 lần. Bên cạnh đó, ngôi trường mà nam sinh theo học cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía cộng đồng mạng.

Hành trình đem cầu truyền hình về tỉnh Thừa Thiên - Huế của học bá Nguyễn Minh Triết ảnh 2
Nam sinh mang cầu truyền hình về cho tỉnh Thừa Thiên - Huế sau 7 năm.

Tọa lạc trên trục đường chính Lê Lợi giữa trung tâm thành phố, ngôi trường THPT chuyên Quốc học Huế mang trên mình sắc màu đỏ sẫm đầy bắt mắt cùng phong cách kiến trúc cổ kính. Ngôi trường đã trải qua hơn 120 năm lịch sử và là một trong 3 ngôi trường lâu đời nhất ở Việt Nam.

Hành trình đem cầu truyền hình về tỉnh Thừa Thiên - Huế của học bá Nguyễn Minh Triết ảnh 3

Ngôi trường mà Minh Triết theo học nhận được nhiều sự quan tâm từ netizen. Nguồn: Internet

Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên, cán bộ trong trường đều là những người có kinh nghiệm và nhiệt huyết trong nghề nhiều năm. Với loạt chiến thắng của mình, Nguyễn Minh Triết được kỳ vọng sẽ là một đối thủ khiến các thí sinh khác phải “dè chừng” trong trận Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2023.

Hành trình đem cầu truyền hình về tỉnh Thừa Thiên - Huế của học bá Nguyễn Minh Triết ảnh 7
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm