“Hành trình của những chiếc ly giấy” đến với chiến sĩ biên phòng biên giới Tây Nam

0:00 / 0:00
0:00
Với thông điệp “Chung tay đẩy lùi Covid-19”, từ ngày 5/ 5/2021 , Công ty TNHH Bao bì Phúc Thịnh đã gửi tặng những chiếc ly giấy, hộp cơm, tô giấy đến các bệnh viện dã chiến, các khu cách ly tập trung và các chiến sĩ bộ đội biên phòng tại các tỉnh, thành biên giới Tây Nam.
“Hành trình của những chiếc ly giấy” đến với chiến sĩ biên phòng biên giới Tây Nam ảnh 1

Cụ thể, công ty trao tặng Bệnh viện K gồm 50.700 ly và 20.000 tô giấy; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh 10.000 ly giấy; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp 22.000 ly giấy và hộp cơm, bệnh viện Nhiệt Đới TP.HCM 20.000 ly giấy.

“Hành trình của những chiếc ly giấy” đến với chiến sĩ biên phòng biên giới Tây Nam ảnh 2
“Hành trình của những chiếc ly giấy” đến với chiến sĩ biên phòng biên giới Tây Nam ảnh 3
“Hành trình của những chiếc ly giấy” đến với chiến sĩ biên phòng biên giới Tây Nam ảnh 4

Tổng kết đến thời điểm này, công ty đã trao tặng hơn 120.000 sản phẩm các loại với giá trị gần 100 triệu đồng.

Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp, Công ty TNHH Bao bì Phúc Thịnh đồng hành cùng các địa phương trong chiến dịch “Chung tay đẩy lùi Covid-19”.

“Hành trình của những chiếc ly giấy” đến với chiến sĩ biên phòng biên giới Tây Nam ảnh 5

Trong hai lần trước đó, công ty đã trao tặng hàng triệu sản phẩm sử dụng một lần đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Tây Ninh, Bình Dương, Long An, Hải Dương, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đồng Nai… với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng.

“Hành trình của những chiếc ly giấy” đến với chiến sĩ biên phòng biên giới Tây Nam ảnh 6
“Hành trình của những chiếc ly giấy” đến với chiến sĩ biên phòng biên giới Tây Nam ảnh 7
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.