Hành trình chinh phục IELTS của nữ sinh viên quê An Giang

0:00 / 0:00
0:00
Nguyễn Huỳnh Ngọc Như, sinh viên năm Nhất trường ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.
Nguyễn Huỳnh Ngọc Như, sinh viên năm Nhất trường ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.
SVVN - Bằng sự nỗ lực, Nguyễn Huỳnh Ngọc Như (18 tuổi), nữ sinh viên năm thứ nhất trường ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã xuất sắc dẫn đầu bảng B tại Vòng Chung kết toàn quốc Kỳ thi Tài năng IELTS.

Mặc dù sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo thuộc huyện Phú Tân tỉnh An Giang nhưng ngay từ nhỏ, Ngọc Như đã được ba mẹ truyền cảm hứng trong việc học tập, đặc biệt là việc học ngoại ngữ. Việc học tiếng Anh đối với cô không chỉ dừng lại ở việc học một môn học đơn thuần, mà dường như đã trở thành niềm đam mê, yêu thích.

Hành trình chinh phục IELTS của nữ sinh viên quê An Giang ảnh 1

Nguyễn Huỳnh Ngọc Như là cựu học sinh xuất sắc của trường THPT Chu Văn An (An Giang).

“Khi mới bắt đầu chập chững đi học, mẹ là người truyền cảm hứng cho mình về việc học ngoại ngữ, có lẽ bởi mẹ hiểu được rằng, học ngoại ngữ có thể giúp mình vươn ra thế giới sâu rộng ngoài kia. Mẹ là động lực để mình hiểu được rằng, trau dồi học tập tốt ngoại ngữ là cánh cửa để mình thực hiện được ước mơ “cất cánh” trong tương lai”, Ngọc Như chia sẻ.

Từ những ngày còn là học sinh, Nguyễn Huỳnh Ngọc Như luôn xuất sắc dẫn đầu và giành nhiều giải cao tại các cuộc thi lớn nhỏ như: Giải Ba học sinh Giỏi môn Tiếng Anh và giải Ba hùng biện cấp tỉnh môn Tiếng Anh lớp 9; Giải Nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh lớp 12. Điểm thi tốt nghiệp THPT đạt Xuất sắc đạt 27,3 điểm trong đó môn Tiếng Anh là 9,8 điểm.

Hành trình chinh phục IELTS của nữ sinh viên quê An Giang ảnh 2

Đối với Ngọc Như, ba mẹ là người truyền cảm hứng cho em về việc học ngoại ngữ.

Ngoài việc học tập tốt tại trường, Ngọc Như luôn tích cực tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, tham gia câu lạc bộ để trau dồi kỹ năng mềm cho bản thân: Năm 2019, Như vinh dự trở thành thí sinh trẻ tuổi nhất tham gia trại Thanh niên Mekong – Yfarm; Đoạt giải "The Second runner-up" của Hội đồng Judge trong Trại hè VYGS năm 2021; Top 10 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi viết “We go together" 2019 (tổ chức bởi ANNALINK OSHCSTUDENT); tham gia Cuộc thi viết luận 2019 do IDP và Trinity College - The University of Melbourne tổ chức; CTV của 3 câu lạc bộ tiếng Anh của trường; từng làm Ambassador của iVolunteer Vietnam…

Năm 2021, Ngọc Như đã mạnh dạn đăng kí tham gia Kỳ thi Tài năng IELTS – Kỳ thi được tổ chức bởi Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ phối hợp cùng Hội đồng Anh và Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Giáo dục Việt Nam, nhằm tìm kiếm tài năng Anh ngữ cũng như thúc đẩy phong trào học tập ngoại ngữ trong thanh thiếu niên Việt Nam. Trải qua 3 vòng thi, bằng sự cố gắng nỗ nực của bản thân và sự tự ôn luyện tìm tòi, Nguyễn Huỳnh Ngọc Như đã xuất sắc lọt top 2 thí sinh duy nhất bảng B bước vào Vòng Chung kết và dẫn đầu bảng B với giải Ba chung cuộc.

Hành trình chinh phục IELTS của nữ sinh viên quê An Giang ảnh 3
Hành trình chinh phục IELTS của nữ sinh viên quê An Giang ảnh 4

Bảng thành tích đáng ngưỡng mộ của cô nàng trong suốt 12 năm học.

Ngọc Như chia sẻ: “Điều thôi thúc mình tham gia chương trình chính là động lực học tập cùng tình yêu, đam mê ngoại ngữ của mình. Biết mình ở vùng huyện không có nhiều điều kiện hay bất cứ trung tâm ôn luyện như các bạn trên Thành phố, mình luôn có một niềm tin rằng không điều gì là không thể nếu như biết nắm bắt cơ hội và thực sự đam mê. Ở vùng quê, rất ít người biết đến cuộc thi quy mô như thế này nên mình cũng mong muốn nỗ lực hết mình, đạt kết quả tốt để mọi người có cái nhìn lạc quan hơn về những cuộc thi bổ ích cho học sinh ở vùng huyện như mình”.

Là một cô gái có mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống, Ngọc Như luôn xác định rõ hướng đi của mình. Trong thời gian tới, cô cho biết, sẽ tiếp tục học tập và ôn luyện tốt ngoại ngữ, tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa để có cơ hội du học. Ngoài việc học tiếng Anh, hiện tại Như cũng tích cực tự học thêm tiếng Tây Ban Nha. Cô mong rằng, những kiến thức mình học tập, tích lũy được có thể phục vụ cho nghề nghiệp sau này về Logistic.

Hành trình chinh phục IELTS của nữ sinh viên quê An Giang ảnh 5

“Việc học sẽ không dừng lại khi bạn tốt nghiệp ra trường, khi bạn đi làm hay thậm chí khi bạn là một CEO... Việc học tiếng Anh cũng vậy, để chinh phục được thì cần một quá trình dài tích lũy, học hỏi, đòi hỏi các bạn trẻ phải có phương pháp học tập đúng đắn, siêng năng và điều quan trọng nhất chính là niềm đam mê bên trong mỗi người”, Nguyễn Huỳnh Ngọc Như chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.