Hành trình chinh phục Huy chương Vàng bộ môn Karate tại SEA Games 32 của Văn Hiền

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Vượt lên nỗi đau mất bà trước ngày thi một tháng, Võ Văn Hiền (sinh viên khoa Huấn luyện thể thao, trường ĐH TDTT TP. HCM) đã xuất sắc giành được Huy chương Vàng bộ môn Karate tại SEA Games 32.

Niềm vui Karate Việt Nam trưa ngày 8/5 thật trọn vẹn, khi cả đội tuyển nữ và đội tuyển nam đều giành chiến thắng trong trận Chung kết. Võ Văn Hiền là một trong những tuyển thủ của phần thi Karate đồng đội này. Hiền cho biết, anh đã theo đuổi và tập luyện Karate được 10 năm. “Khi đó, mình được thầy Võ Minh Tâm gọi qua tập, trong trường mới biết là mình tập võ thuật”, Văn Hiền kể.

Tự tập Karate khi còn nhỏ, khi được gọi tên tham gia SEA Games 32, Văn Hiền cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Văn Hiền hồi còn bé luôn có ước mơ được vinh dự tham gia SEA Games một lần để có thể mang vinh quang về cho đất nước. Với khát khao ấy, Văn Hiền đã không ngừng nỗ lực rèn luyện để có một tấm vé đến với SEA Games 32.

Hành trình chinh phục Huy chương Vàng bộ môn Karate tại SEA Games 32 của Văn Hiền ảnh 1
Văn Hiền tập luyện chuẩn bị cho kỳ SEA Games 32 tại Campuchia vừa rồi. (Ảnh: NVCC)

Trong quá trình tập luyện và thi đấu, Văn Hiền cho biết anh gặp vài chấn thương nhỏ nhưng bằng sự cố gắng và khát khao vươn đến chiếc Huy chương Vàng Karate, anh đã vượt qua, chăm chỉ tập luyện để chuẩn bị chu đáo cho kỳ SEA Games quan trọng. Văn Hiền tâm sự: “Người mà tạo điều kiện để cho mình tham dự SEA Games 32 là thầy Dương Hoàng Long - Huấn luyện viên Trưởng của đội Karate Việt Nam và thầy Nguyễn Thanh Duy - Huấn luyện viên đội tuyển Karate Việt Nam. Hai thầy đã cho mình cơ hội để được thể hiện bản thân ở đấu trường SEA Games”. Văn Hiền còn cảm thấy biết ơn khi nhận được sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tâm từ hai thầy.

Hành trình chinh phục Huy chương Vàng bộ môn Karate tại SEA Games 32 của Văn Hiền ảnh 2
Phần thi kịch tính giữa Võ Văn Hiền và đối thủ. (Ảnh: NVCC)

Đến với kỳ SEA Games 32, Văn Hiền có mong muốn được thay màu huy chương vì trước đó anh đã có góp mặt tại SEA Games 31 và giành được Huy chương Bạc. Văn Hiền cảm thấy tiếc nuối khi không thể chinh phục được Huy chương Vàng cho bản thân và mang thành tích cao nhất về cho nước nhà ở kỳ SEA Games 31.

Anh chia sẻ về động lực để Văn Hiền mạnh mẽ trên hành trình chinh phục Huy chương Vàng Karate: "Động lực lớn nhất của mình chính là gia đình, những người anh em bạn bè và người bạn tri kỷ. Họ ở bên mình mỗi khi mình thất bại vấp ngã, đó chính là điểm tựa để mình có thể đứng lên vững vàng, thành công ở SEA Games 32 và thành công trong cuộc sống”.

Hành trình chinh phục Huy chương Vàng bộ môn Karate tại SEA Games 32 của Văn Hiền ảnh 3
Võ Văn Hiền thay màu huy chương thành công tại SEA Games 32. (Ảnh: NVCC)

Trong tương lai, Văn Hiền vẫn sẽ theo đuổi niềm đam mê Karate. Anh quyết tâm cố gắng rèn luyện để có thể tiến xa hơn nữa bằng cách tìm cơ hội tham gia các giải Karate thế giới và tham dự ASEAN Karate.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.