Hành trình chinh phục bản thân của nữ sinh Hải Phòng đạt 8.5 IELTS, 950 TOEIC

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - “Không ngừng cố gắng, học hỏi để theo đuổi ước mơ” – đó là những từ để nói về Đỗ Phương Mai, một “con nhà người ta” đích thực ngoài đời. Từ một học sinh chuyên Hóa chỉ biết vùi đầu vào sách vở, đến nay, nữ sinh này đang từng bước trở thành một người “đa-zi-năng” khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

Khởi đầu là một học sinh đam mê nghiên cứu khoa học

Đỗ Phương Mai sinh năm 2000, hiện là sinh viên năm tư của chuyên ngành Logistic và Chuỗi cung ứng, Trường Đại học Ngoại thương. Từ nhỏ, Mai đã sớm bộc lộ năng khiếu với bộ môn Hóa học và từng giành giải Nhì thành phố môn Hoá học lý thuyết và giải Ba thành phố môn Hoá học thực hành năm lớp 9. Đó chính là bước đệm giúp Mai xuất sắc trở thành học sinh chuyên Hóa của trường THPT Chuyên Trần Phú, thành phố Hải Phòng.

Hành trình chinh phục bản thân của nữ sinh Hải Phòng đạt 8.5 IELTS, 950 TOEIC ảnh 1

Đỗ Phương Mai hiện là sinh viên năm tư của chuyên ngành Logistic và Chuỗi cung ứng Trường Đại học Ngoại thương.

Suốt 3 năm học dưới mái trường THPT Chuyên Trần Phú, Mai dành trọn thời gian của mình cho bộ môn Hóa học và nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Nỗ lực của Mai đã được đền đáp xứng đáng bằng một loạt giải thưởng ở trong nước và quốc tế như: Giải Nhì lĩnh vực Khoa học thực vật cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia dành cho học sinh trung học (VISEF) năm học 2015-2016; Giải Nhất chung cuộc – Nhất lĩnh vực Hóa học cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia (VISEF) dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017; Huy chương Đồng triển lãm quốc tế và công nghệ tại Malaysia năm 2017; Huy chương Vàng triển lãm sở hữu trí tuệ, phát minh, sáng chế và công nghệ tại Thái Lan năm 2017; Giải Tư quốc tế Hội thi Khoa học kỹ Thuật (Intel ISEF) năm 2017 tại Mỹ; Đạt 8.5 điểm IELTS, 950 điểm TOEIC.

Nói về những năm tháng học ở bậc THPT, Mai chia sẻ đó là quãng thời gian đầy vất vả, đầy tự hào nhưng cũng đầy tiếc nuối. “Việc dành thời gian cho nghiên cứu khoa học kỹ thuật đã khiến mình không có nhiều kỷ niệm với bạn bè đồng trang lứa. Đó là điều mình cảm thấy tiếc nuối nhất đến tận bây giờ. Nhưng muốn thành công phải chấp nhận đánh đổi và hy sinh”, Mai tâm sự.

Hành trình chinh phục bản thân của nữ sinh Hải Phòng đạt 8.5 IELTS, 950 TOEIC ảnh 2
Phương Mai (giữa) cùng giáo viên hướng dẫn và thành viên nhóm đề tài nhận bằng khen dành giải Nhất chung cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2016-2017 khu vực phía Bắc.

Được tuyển thẳng vào Trường Đại học Ngoại thương, ngoài việc học, Mai còn là thành viên Hội Sinh viên Hải Phòng Đại học Ngoại thương (HP.FTU), tham gia hỗ trợ cho nhiều sự kiện của trường.

“Bước vào ngôi trường đại học, chỉ học thôi chưa đủ, các hoạt động ngoại khóa mới tạo ra những cơ hội giúp mình trải nghiệm, nhìn thấy những điểm mạnh, yếu để khắc phục, trau dồi những kỹ năng sống.

Làm chương trình nhỏ thì được bao quát lo từ nội dung đến những vật liệu nhỏ như dây điện, loa âm thanh..., làm chương trình lớn thì được học hỏi từ các anh chị khóa trên. Mệt thì rất mệt nhưng thấy được sự ủng hộ cùng những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt khán giả khiến mình và tất cả thành viên trong BTC quên hết mọi âu lo, mệt mỏi trước đó", nữ sinh bày tỏ.

Hành trình chinh phục bản thân của nữ sinh Hải Phòng đạt 8.5 IELTS, 950 TOEIC ảnh 3

Cô gái sinh năm 2000 rất tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường

Thành tích học tập “khủng” cùng việc tham gia hoạt động ngoại khóa năng nổ đã giúp Mai nhận được học bổng 50% ngành Quản trị nhân sự của Đại học Wollongong - TOP 10 trường đại học tốt nhất tại Úc. Mai quyết định bảo lưu việc học ở Trường Đại học Ngoại thương để rời xa gia đình du học nơi xứ người.

Nói về thời gian học tập tại Úc, Mai chia sẻ tuy một năm du học không phải thời gian quá dài, nhưng đủ để cô được trải nghiệm nền giáo dục của một quốc gia phát triển như Úc. Không chỉ vậy, nữ sinh còn làm quen và học hỏi được từ những người bạn trên toàn thế giới. Điều đó đã giúp Mai rất nhiều trong các công việc sau này.

Hành trình chinh phục bản thân của nữ sinh Hải Phòng đạt 8.5 IELTS, 950 TOEIC ảnh 4

Với học bổng 50%, nữ sinh từng theo học ngành Quản trị nhân sự tại Đại học Wollongong - TOP 10 trường đại học tốt nhất tại Úc.

Rời Úc về Việt Nam làm lại từ đầu

Dịch COVID-19 bất ngờ bùng phát vào năm 2020 khiến các trường ở Úc chuyển sang hình thức học trực tuyến. Ảnh hưởng của dịch bệnh khiến Mai chỉ có thể ở nhà với chiếc máy tính để học online, không thể đi làm thêm như trước.

Thời điểm đó, rất nhiều du học sinh Việt Nam ở Úc quyết định quay trở về nước học tập, trong đó có bạn bè của Mai. Nhìn các bạn ra sân bay trở về, Mai cũng đắn đo rất nhiều trước lựa chọn nên về Việt Nam hay ở lại Úc học tập.

“Mình vẫn nhớ đó là chuyến bay cuối cùng về Việt Nam. Mình vẫn phân vân hay mình cũng về? Nhưng nếu về thì mình phải chấp nhận làm lại từ đầu. Liệu điều đó có đáng để mình từ bỏ mọi thứ ở Úc còn dang dở hay không?”. Ngổn ngang với những nghĩ suy, nhưng cuối cùng, Mai đã lựa chọn quay trở về nhà cùng gia đình.

Trở về Việt Nam sau một năm xa cách, Phương Mai tiếp tục trúng tuyển học bổng 50% của Đại học VinUni. Thế nhưng, nữ sinh Hải Phòng quyết định từ bỏ cơ hội và trở lại Đại học Ngoại thương học tập.

"Có lẽ tình yêu của mình với Đại học Ngoại thương quá lớn nên mình chấp nhận học đuổi ở trường để trở lại nơi đây", Mai giãi bày.

Nữ sinh cho biết, do phải học một lượng kiến thức nhiều hơn để theo kịp các bạn nên cô phải chi trả thêm nhiều khoản học phí phát sinh. Chính vì vậy, cô bạn đã xin đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Hiện tại, Mai đang là tư vấn viên tài chính tại một công ty bảo hiểm nhân thọ. Với thế mạnh về ngoại ngữ, nữ sinh còn nhận dạy thêm tiếng Anh tại 3 trung tâm tiếng Anh có tiếng ở Hà Nội.

Hành trình chinh phục bản thân của nữ sinh Hải Phòng đạt 8.5 IELTS, 950 TOEIC ảnh 5
“Mình mong muốn dùng hết những kiến thức đã tích lũy được về tiếng Anh để hỗ trợ, giúp đỡ cho những người có nhu cầu học tiếng Anh”, Mai tâm sự.

Kín lịch với thời gian học ban ngày, tối đi làm nhưng Mai cho biết cô không cảm thấy mệt mỏi hay bị quá tải. Phương Mai luôn tìm cách cân đối và không để công việc ảnh hưởng đến việc học tập tại trường.

Mai cho biết, đến nay cô đã hoàn thiện được gần hết các môn học bảo lưu từ năm năm trước. “Cũng có lúc mệt mỏi, kiệt sức vì phải làm một lúc nhiều việc nhưng bên cạnh mình luôn có gia đình và những người thân yêu động viên, chia sẻ, tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của mình. Chính những điều đó là những nguồn động lực to lớn giúp mình tự nhủ không được từ bỏ mà phải cố gắng, nỗ lực hơn mỗi ngày”, Mai lạc quan chia sẻ.

Tự nhận bản thân là một người độc lập, yêu sự đa nhiệm và sáng tạo nên Phương Mai không ngừng trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng để tiến gần hơn tới giấc mơ khởi nghiệp trong tương lai. Dẫu còn nhiều khó khăn ở phía trước song cô gái sinh năm 2000 không ngại đối diện. Phương Mai tin tưởng với sự quyết tâm của bản thân, cùng sự ủng hộ của gia đình và bạn bè sẽ giúp cô bứt phá trên con đường phá bỏ giới hạn của bản thân.

Hành trình chinh phục bản thân của nữ sinh Hải Phòng đạt 8.5 IELTS, 950 TOEIC ảnh 6

Mai quan niệm: “Giới hạn là do con người tự đặt ra, cũng có thể chính là do cuộc sống đặt ra cho chúng ta. Vậy thì tại sao chúng ta không tự phá bỏ nó để chứng minh rằng con người không có giới hạn?”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.
Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

SVVN - Nguyễn Thị Thu sinh ra và lớn lên tại Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), đang là sinh viên năm cuối Ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Nữ sinh gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp, kết quả học tập tốt, lòng đam mê sáng tạo không ngừng và tinh thần nhiệt huyết trong các hoạt động của tuổi trẻ. 
Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

SVVN - Tối 24/03/2024, Đêm Chung kết USSH Gralent - Tài sắc Nhân văn 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trải qua các vòng thi và xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh, Vũ Bảo Ngân (sinh năm 2005), cô sinh viên K68 Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã chính thức đăng quang ngôi vị cao quý, trở thành Hoa khôi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH Gralent).
Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

SVVN - Nguyễn Thị Thủy Nguyên (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Ý thức được trách nhiệm của người trẻ trong việc xây dựng và phát triển xã hội từ sớm, Thủy Nguyên đã tích cực học tập và được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.