Hành trình chạm tới ước mơ của chàng sinh viên Sân khấu Điện ảnh

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Lưu Phát hiện đang là sinh viên trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống nghề giáo, tuy nhiên, Phát lại có niềm đam mê lớn với nghệ thuật từ sớm. Trải qua nhiều khó khăn, cậu bạn đã và đang ngày chạm dần đến ước mơ của bản thân, giành được sự công nhận và tài năng trong nhiều lĩnh vực.

Mình là Lưu Phát (sinh năm 2002) sinh ra và lớn lên tại Bình Dương. Hiện tại, mình đang theo học tại trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Dành niềm đam mê lớn cho diễn xuất, ca hát, các hoạt động nghệ thuật,... Từ nhỏ, tận sâu bên trong Phát luôn có một khát vọng vô cùng to lớn, là trong tương lai, bản thân mình sẽ trở thành một diễn viên giỏi, đạt được những thành tựu lớn, chinh phục những giải thưởng xuất sắc về diễn viên, có những sản phẩm chất lượng, đại thành công,... có thể đánh dấu tên tuổi “Lưu Phát” trong nền nghệ thuật nước nhà. Nhưng, ước mơ lớn nhất của Phát vẫn là trở thành niềm tự hào của ba mẹ. Bên cạnh công việc học, mọi người còn biết đến mình là một diễn viên, MC, người mẫu ảnh tự do.

Hành trình chạm tới ước mơ của chàng sinh viên Sân khấu Điện ảnh ảnh 1
Lưu Phát (sinh năm 2002) hiện đang là sinh viên của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống nghề giáo, vậy nên tất cả mọi thứ liên quan đến hoạt động nghệ thuật, đều do Phát tự thân chủ động mày mò học. Trước khi vào trường Sân khấu Điện ảnh, bản thân Phát đã tự ý thức tập luyện bằng cách xem rất nhiều bộ phim, xem kịch sân khấu trên mạng xã hội, cũng như đứng trước gương tập diễn, tập thoại giống như vậy. Nhiều lúc xem phim đến 3-4 giờ sáng, cảm thấy thích nét diễn đó quá, Phát đã phải bật dạy, bật đèn phòng sáng lên và diễn lại theo nhân vật đó. Đến giờ nghĩ lại cảm thấy mình cũng khá “điên”.

Hành trình chạm tới ước mơ của chàng sinh viên Sân khấu Điện ảnh ảnh 2
Hành trình chạm tới ước mơ của chàng sinh viên Sân khấu Điện ảnh ảnh 3

Bên cạnh công việc học, Lưu Phát còn là một diễn viên, MC, người mẫu ảnh tự do.

Thời đi học Phát từng có lúc chạm ngưỡng 78kg, nên khi xác định sẽ theo đuổi nghề diễn, bản thân mình cũng bị không ít mọi người xung quanh chê cười, dành lời tiêu cực. Tuy nhiên, là một người có ý chí cầu tiến, nghị lực và quyết tâm, cũng nhờ những lời chê bai đó mà Phát đã vươn lên, cố gắng thay đổi bản thân bằng cách chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao duy trì và cải thiện bản thân. Cho đến hiện tại, để có một thân hình ổn định phục vụ cho nghề diễn, bản thân Phát cũng phải đổ rất nhiều mồ hôi, nước mắt.

Bên cạnh sở thích chơi thể thao, tập gym, nghe nhạc, xem phim,…, vào thời gian rảnh rỗi, Phát còn có những sở thích tao nhã, nhẹ nhàng để cân bằng cuộc sống và bản thân như: Chăm nuôi động vật, câu cá,... Đối với Phát câu cá như là một bộ môn thể thao, là một niềm vui đơn giản và là một cách cải thiện tốt, để Phát có thể tập trung sức mạnh, tập luyện sự kiên nhẫn, tích cực.

Hành trình chạm tới ước mơ của chàng sinh viên Sân khấu Điện ảnh ảnh 4

Dành niềm đam mê lớn với nghệ thuật, từ nhỏ Lưu Phát luôn khát khao có thể trở thành một người diễn viên giỏi.

Ngoài vấn đề về thân hình, trước đó, Phát còn có tật nói ngọng và nói rất nhanh. Phát nhớ mãi câu nói đùa từ một người: “Nói gì mà nói muốn nuốt cái lưỡi, nói ngọng kiểu này sao mà làm diễn viên được. Khó lắm! Làm ơn bớt mơ mộng lại!”. Ở thời điểm đó, mình cũng cảm thấy khá buồn vì những câu nói như vậy. Nhưng, nhờ có sự ý thức, và biết nhìn nhận những khuyết điểm từ sớm, Phát đã tự tập luyện chỉnh sửa, điều tiết giọng nói của bản thân bằng cách mỗi ngày Phát đứng trước gương, tập nói chậm rãi từng câu, từng chữ cho tròn vành, rõ chữ theo các cô chú, anh chị nghệ sĩ trên tivi. Và cũng phải mất 3 năm để Phát có thể thành công khắc phục khuyết điểm nói ngọng và nói nhanh đó.

Hành trình chạm tới ước mơ của chàng sinh viên Sân khấu Điện ảnh ảnh 5
Hành trình chạm tới ước mơ của chàng sinh viên Sân khấu Điện ảnh ảnh 6
Vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống nghề giáo, vậy nên tất cả mọi thứ liên quan đến hoạt động nghệ thuật, đều do Phát tự thân chủ động mày mò học.

Sau khi khắc phục được những nhược điểm ấy, đến hiện tại, khi chập chững bước chân vào nghề thì những lời ra tiếng vào đó không còn xuất hiện nữa, mà thay vào đó, Phát nhận được rất nhiều lời khen tích cực cho sự nỗ lực hàng ngày của mình. Đầu năm 2022, Phát may mắn nhận được giải thưởng “The best Performance” - Màn trình diễn xuất sắc, “Diễn viên xuất sắc nhất” trong shortfilm Đừng nhắc tới của Đạo diễn Phạm Lộc tại liên hoan phim EOS Summer 2022; Á vương 2 tại cuộc thi Thanh lịch NKicon 2020; Giải 3 “Em là người dẫn chương trình” tại Trường THPT Nguyễn Khuyến năm 2018.

Hành trình chạm tới ước mơ của chàng sinh viên Sân khấu Điện ảnh ảnh 7
Hành trình chạm tới ước mơ của chàng sinh viên Sân khấu Điện ảnh ảnh 8

Trải qua nhiều khó khăn, Lưu Phát đã khắc phục được những nhược điểm, có được cho mình những thành tích nổi bật được công nhận.

Phát luôn có một câu slogan dành cho bản thân để không bị lười biếng, nản chí: “Mày muốn thành công? Thì trong khi những người khác đang bước đi, bản thân mày bắt buộc phải chạy!”. Và Phát cũng muốn chia sẻ câu nói tích cực này đến cho mọi người xung quanh: “Là các bạn trẻ giống như mình ơi! Đừng để thời gian của tuổi trẻ trôi qua một cách vô nghĩa, thay vào đó, hãy dùng thời gian đó để ngồi xuống, nhìn nhận là mình yêu cái gì, mình đam mê điều gì,... Từ đó cố gắng theo đuổi, phát triển bản thân hết sức có thể. Tuyệt đối, không được chủ quan, ỷ lại mà vô tình tự lãng phí tuổi thanh xuân, để rồi sau này phải hối tiếc”.

Và Phát đang cố gắng, nỗ lực từng ngày, từng giờ làm nghề để đền đáp công ơn dưỡng dục vô bờ bến của cha mẹ, vì họ luôn là người ủng hộ, dõi theo và hỗ trợ cho Lưu Phát trong từng bước chân trên con đường nghệ thuật, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Phát rất mong mọi người xung quanh sẽ luôn dõi theo và ủng hộ cho Phát, tiếp thêm động lực cho Phát cố gắng nhiều hơn thế nữa, để trong tương lai có thể gặt hái thêm nhiều giải thưởng, thành tựu cho bản thân hơn, để không phụ lòng người hâm mộ.

Hành trình chạm tới ước mơ của chàng sinh viên Sân khấu Điện ảnh ảnh 9
Hành trình chạm tới ước mơ của chàng sinh viên Sân khấu Điện ảnh ảnh 10

Song, không dừng lại ở đó, Lưu Phát vẫn luôn cố gắng không ngừng nghỉ, học hỏi và đang ngày càng hoàn thiện bản thân.

Phát đã lên kế hoạch cho rất nhiều dự định trong năm mới này. Gần nhất, Phát sẽ tham gia thử sức với cuộc thi Gương mặt điện ảnh 2023 để tìm kiếm thêm cơ hội cho mình. Đồng thời, Phát cũng sẽ đi đăng ký học dance, học thêm thanh nhạc, luyện giọng hát, trau dồi thêm ngoại ngữ,… bổ trợ cho nghề diễn mà Phát đang theo đuổi. Định hướng hình ảnh của bản thân trong sự nghiệp diễn viên, mình sẽ khắt khe với bản thân hơn, tiếp tục học hỏi thêm từ các cô chú, anh chị, làm việc chuyên nghiệp hơn, chỉn chu về mặt hình ảnh trên mạng xã hội.

Hành trình chạm tới ước mơ của chàng sinh viên Sân khấu Điện ảnh ảnh 11
Hành trình chạm tới ước mơ của chàng sinh viên Sân khấu Điện ảnh ảnh 12

Bên cạnh đó, Lưu Phát cũng luôn biết ơn và trân trọng hành trình của bản thân đã đi qua, để ngày càng trưởng thành, mạnh mẽ hơn.

Bước sang năm mới, Phát rất hy vọng mọi sự tốt đẹp đến với mọi người. Phát rất biết ơn hành trình vừa qua đã giúp mình có thêm nhiều bài học, để ngày càng trưởng thành, mạnh mẽ hơn. Trân trọng cảm ơn mọi người xung quanh đã luôn dõi theo, ủng hộ cho Lưu Phát. Và hiện tại, mình vẫn đang nỗ lực hết mình để hoàn thiện bản thân ngày một trở thành phiên bản tốt nhất trong tương lai.

Một câu nói mà Phát đặc biệt yêu thích: “Ước mơ mà không kèm theo hành động thì dù hy vọng có cánh cũng không bao giờ bay tới đích” – Shakespeare.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.
Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

SVVN - Nguyễn Thị Thu sinh ra và lớn lên tại Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), đang là sinh viên năm cuối Ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Nữ sinh gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp, kết quả học tập tốt, lòng đam mê sáng tạo không ngừng và tinh thần nhiệt huyết trong các hoạt động của tuổi trẻ. 
Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

SVVN - Tối 24/03/2024, Đêm Chung kết USSH Gralent - Tài sắc Nhân văn 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trải qua các vòng thi và xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh, Vũ Bảo Ngân (sinh năm 2005), cô sinh viên K68 Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã chính thức đăng quang ngôi vị cao quý, trở thành Hoa khôi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH Gralent).
Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

SVVN - Nguyễn Thị Thủy Nguyên (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Ý thức được trách nhiệm của người trẻ trong việc xây dựng và phát triển xã hội từ sớm, Thủy Nguyên đã tích cực học tập và được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.