Hành khách Trung Quốc trộm tiền trên chuyến bay VNA

Hành khách người Trung Quốc thường xuyên thay đổi chỗ ngồi và lục soát các khoang hành lý trên máy bay
Hành khách người Trung Quốc thường xuyên thay đổi chỗ ngồi và lục soát các khoang hành lý trên máy bay
Tổ tiếp viên đã bắt quả tang hành khách này lấy trộm 710 USD của một hành khách châu Âu trên chuyến bay.

Lúc 13 giờ ngày 31/3/2014 (giờ Việt Nam), trên chuyến bay VN594 từ TP HCM đi Hồng Kông, tổ tiếp viên của VNA phát hiện một hành khách Trung Quốc có dấu hiệu khả nghi.

Qua theo dõi, các tiếp viên đã phát hiện hành khách này liên tục thay đổi chỗ ngồi và lục soát hành lý ở các hộc trong khoang máy bay.

Hành khách Trung Quốc trộm tiền trên chuyến bay VNA ảnh 1

Hành khách châu Âu thông báo với cảnh sát Hồng Kông số tiền bị lấy mất là 710 USD

Với sự phối hợp nhịp nhàng, tổ tiếp viên bắt quả tang hành khách Trung Quốc này lấy trộm 710 USD của một hành khách châu Âu trên chuyến bay.

Sự việc đã được trình báo cho nhà chức trách Hồng Kông. Sau khi máy bay hạ cánh, cảnh sát Hồng Kông đã có mặt kịp thời áp giải hành khách Trung Quốc này về cơ quan để điều tra làm rõ.

Đây là lần thứ 5 kể từ đầu năm 2014 VNA bắt quả tang hành khách Trung Quốc ăn cắp trên máy bay. Mới đây nhất, vào ngày 18-3, tiếp viên VNA phát hiện hành khách Dong Jiayi "cầm nhầm" 1 túi xách của hành khách khác và mở ra lấy trộm đồ bên trong.

Theo VOV Giao Thông
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.