Hà Nội:

Hành khách đi xe buýt được sử dụng xe điện 2 bánh miễn phí

TPO - Ngày 28/11 đơn vị tổ chức đã khai trương tuyến xe điện 2 bánh kết nối vận tải công cộng đầu tiên tại Hà Nội. Sau khai trương, hành khách đi xe buýt BRT và xe buýt thường được sử dụng xe điện 2 bánh miễn phí từ nhà chờ La Khê đến siêu thị AEON Maill Hà Đông.
Hành khách đi xe buýt được sử dụng xe điện 2 bánh miễn phí ảnh 1

Đơn vị tổ chức khai trương tuyến sáng nay là Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội và đơn vị thực hiện thí điểm “Mô hình xe điện 2 bánh kết nối phương tiện vận tải hành khách công cộng tuyến BRT” là Trường Đại học Công nghệ GTVT. Ảnh: Đại diện Trường Công nghệ GTVT tiếp nhận xe từ đơn vị tham gia thí điểm.

Hành khách đi xe buýt được sử dụng xe điện 2 bánh miễn phí ảnh 2

PGS.TS Vũ Ngọc Khiêm - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ GTVT (thứ 3 từ phải sang, Đại diện đơn vị thực hiện) cho biết: Chương trình nằm trong khuôn khổ Dự án nghiên cứu hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ GTVT và 46 đối tác quốc tế trong việc tích hợp các giải pháp di chuyển bằng điện tại các đô thị trong đó có Hà Nội.

Hành khách đi xe buýt được sử dụng xe điện 2 bánh miễn phí ảnh 3

Mục tiêu của chương trình thí điểm nhằm hình thành thói quen sử dụng các loại phương tiện giao thông xanh và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho người dân Thành phố Hà Nội. Ảnh: Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy Ban ATGT Quốc gia nghe đơn vị tổ chức giới thiệu về các tính năng sử dụng của xe điện 2 bánh sáng 28/11.

Hành khách đi xe buýt được sử dụng xe điện 2 bánh miễn phí ảnh 4

Ông Đào Việt Long - Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội (người trải nghiệm xe điện 2 bánh tại lễ khai trương) khẳng định, việc sử dụng phương tiện điện, bảo vệ môi trường trong các đô thị đang là xu thế. Sau thời gian thí điểm, Hà Nội sẽ nghiên cứu nhân rộng mô hình ra một số khu vực khác nhằm khuyến khích người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng trong đó có xe buýt.

Hành khách đi xe buýt được sử dụng xe điện 2 bánh miễn phí ảnh 5
Hành khách đi xe buýt được sử dụng xe điện 2 bánh miễn phí ảnh 6

Có hai loại xe điện được sử dụng gồm xe máy điện và xe đạp điện trợ lực.

Hành khách đi xe buýt được sử dụng xe điện 2 bánh miễn phí ảnh 7

Trao đổi với PV Tiền Phong tại lễ khai trương, lãnh đạo trường Trường Đại học Công nghệ GTVT cho biết, tất cả xe điện tham gia chương trình đều được Phòng CSGT Hà Nội cấp biển số quản lý và tham gia giao thông trên đường.

Hành khách đi xe buýt được sử dụng xe điện 2 bánh miễn phí ảnh 8

Sau khai trương tuyến sáng 28/11, hành khách đi xe buýt từ Trung tâm thương mại Aeon mall Hà Đông đến nhà chờ tuyến buýt nhanh BRT Văn Khê và ngược lại sẽ được sử dụng xe điện 2 bánh miễn phí trong thời gian 6 tháng (từ 28/11/2022 - 28/5/2023).

Hành khách đi xe buýt được sử dụng xe điện 2 bánh miễn phí ảnh 9

Thời gian phục vụ của xe điện 2 bánh là từ 8h30 sáng đến 9h00 tối hàng ngày

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.