Hàng vạn sinh viên nhảy vận động vì cộng đồng

Hàng vạn sinh viên nhảy vận động vì cộng đồng
Ngày 4/10/2014, tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, 5.520 sinh viên đã tham gia vào trò chơi vận động gây quỹ vì người nghèo. Một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Năm thanh niên tình nguyện 2014 và chào Tân sinh viên 2014.

Chương trình do báo Sinh Viên Việt NamCoca-Cola tổ chức nhằm khuyến khích giới trẻ, đặc biệt là sinh viên sống năng động và lành mạnh, hiện thực hóa một trong năm tiêu chí của cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khởi xướng là Thể lực tốt.

Mỗi sinh viên tham gia chương trình trải qua 4 trò chơi: Bạt nhún vui nhộn, Sàn nhảy tương tác, Máng trượt, Xà ngang nhanh nhẹn. Năng lượng (kalories) của sinh viên tiêu hao trong quá trình tham gia trò chơi được Ban tổ chức quy đổi thành tiền để giúp đỡ bà con nghèo tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP. HCM và một số xã nghèo tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Trong ngày 4/10, số tiền các bạn sinh viên đóng góp được khi tham gia các trò chơi vận động là gần 75.000.000 đồng. Như vậy, nếu tính cả số tiền thu được tại chương trình tại trường ĐH Tôn Đức Thắng và chương trình chạy bộ gây quỹ từ thiện Fun Run thì tổng số tiền đã lên tới gần 200.000.000 đồng.

Những chương trình tiếp theo sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào các ngày 11 và 18/10/2014.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.