Hàng vạn người leo núi Yên Tử hành hương trước giờ khai hội

Hàng vạn người leo núi Yên Tử hành hương trước giờ khai hội
TPO - Tối 24/2, dù chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử dày đặc sương mù, mưa nhỏ nhưng hàng vạn người dân thập phương tới khu di tích Yên Tử (Quảng Ninh) để hành hương trước giờ khai hội vào sáng mai 25/2.
Hàng vạn người leo núi Yên Tử hành hương trước giờ khai hội ảnh 1

Hội xuân Yên Tử 2018 khai mạc vào ngày 25/2 (tức mùng 10 Tết), tuy nhiên ngay từ chiều 24/2, hàng vạn du khách đã đổ về quần thể di tích Yên Tử (TP Uông Bí, Quảng Ninh) để du xuân, vãn cảnh.

Hàng vạn người leo núi Yên Tử hành hương trước giờ khai hội ảnh 2

Nhiều người xếp thành hàng dài chờ đến lượt lên xe điện ra khu vực đi cáp treo. Năm nay Hội xuân Yên Tử được tổ chức tại Trung tâm văn hóa Trúc Lâm, thuộc dự án khu trung tâm lễ hội Yên Tử (khu vực bến Giải Oan). 

Hàng vạn người leo núi Yên Tử hành hương trước giờ khai hội ảnh 3

Người dân xếp hàng chờ lên xe điện để di chuyển lên chùa.

Hàng vạn người leo núi Yên Tử hành hương trước giờ khai hội ảnh 4

Cảnh xếp hàng soát vé lên cáp treo.

Hàng vạn người leo núi Yên Tử hành hương trước giờ khai hội ảnh 5

Nhiều du khách chọn đi bằng cáp treo thay vì đi bộ lên chùa Đồng. Nằm ở độ cao 1.068m so với mực nước biển, núi Yên Tử không chỉ nổi tiếng bởi cảnh đẹp, nhiều chùa, am, tháp cổ mà còn bởi đây là một địa danh quan trọng trong bản đồ tâm linh của Việt Nam.

Hàng vạn người leo núi Yên Tử hành hương trước giờ khai hội ảnh 6

Photo: ..

Hàng vạn người leo núi Yên Tử hành hương trước giờ khai hội ảnh 7

Cảnh người dân đi bộ leo núi lên chùa Đồng trong sương.

Hàng vạn người leo núi Yên Tử hành hương trước giờ khai hội ảnh 8

Chị Đinh Thị Hương (27 tuổi) cho biết, được nghỉ cuối tuần chị cùng người thân đi lễ Yên Tử cầu an, sức khỏe. Dù đi từ sáng sớm nhưng tối cùng ngày, chị mới lên được đỉnh núi hành hương.

Hàng vạn người leo núi Yên Tử hành hương trước giờ khai hội ảnh 9

"Người phụ nữ quê tỉnh Bắc Giang chia sẻ, dù có cáp treo nhưng chị và người thân quyết định đi đường bộ để lên núi vãn cảnh, trải nghiệm", chị Hương nói.

Hàng vạn người leo núi Yên Tử hành hương trước giờ khai hội ảnh 10

Tối 24/2, dù chùa Đồng trên đỉnh núi Yên Tử dày đặc sương mù, hàng ngàn người vẫn hành hương trong đêm.  Khu di tích Yên Tử được coi là “Đất tổ Phật giáo Việt Nam” bởi sau khi vua Trần Nhân Tông từ bỏ ngai vàng lên núi tu hành, thành lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử trải qua hơn 700 năm.

Hàng vạn người leo núi Yên Tử hành hương trước giờ khai hội ảnh 11

Photo: ..

Hàng vạn người leo núi Yên Tử hành hương trước giờ khai hội ảnh 12

Nhiều em nhỏ cũng được phụ huynh đưa lên đỉnh Yên Tử vãn cảnh, tham quan.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Tiến Dũng – Trưởng Ban quản lý di tích Yên Tử cho biết, để đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân thập phương tới du xuân, trẩy hội đầu năm được an toàn, UBND tỉnh đã huy động hơn 100 cán bộ công an, CSGT, CSTT chốt trực từ đường quốc lộ vào khu di tích Yên Tử phân luồng phương tiện, chống trộm cắp, cướp giật. Riêng ban quản lý di tích và đơn vị vận hành cáp treo huy động thường trực khoảng 200 cán bộ, nhân viên điều hành, hướng dẫn du khách hành hương, phối hợp với các đơn vị công an nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự toàn bộ khu vực quần thể di tích lịch sử Yên Tử trên địa bàn. Đồng thời, ứng trực đảm bảo an toàn PCCC, cứu hộ cứu nạn, tiếp nhận phản ánh của du khách.

Năm 2017, quần thể di tích Yên Tử tiếp đón khoảng 1,5 triệu lượt du khách tới tham quan. 9 ngày đầu tháng giêng, khu quần thể di tích Yên Tử tiếp đón khoảng 200.000 lượt du khách tới du xuân, hành lễ. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.