Hàng trăm tỷ đồng an sinh giúp người nghèo

Hàng trăm tỷ đồng an sinh giúp người nghèo
TP - Với nhận thức giúp đỡ người nghèo là trách nhiệm xã hội của cả hệ thống chính trị và toàn dân, thể hiện đạo lý, truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc ta.

Những năm qua, công tác an sinh xã hội của Tây Nguyên đã nhận được sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể quần chúng, các doanh nghiệp trong, ngoài nước và của cộng đồng trong việc góp công sức, tiền của, giúp đỡ hàng chục vạn gia đình đồng bào nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, theo  Đại tướng, Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang, Trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên, công tác xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội ở Tây Nguyên vẫn còn khó khăn, cơ sở vật chất trường lớp và các điều kiện về y tế, giáo dục còn thiếu thốn, đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận dân cư chậm được cải thiện, nhất là đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa vùng căn cứ cách mạng và những nơi thường bị thiên tai, lũ lụt.

Hiện các tỉnh Tây Nguyên còn hàng trăm nghìn hộ nghèo cần được hỗ trợ về giáo dục, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe, nhà ở… đã ra ngoài khả năng đáp ứng nguồn vốn của ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Phong trào tương thân, tương ái ngày càng phát triển rộng khắp, đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.

Không chỉ đầu tư cho phát triển kinh tế, thời gian qua, ngành ngân hàng cũng đã đóng góp tích cực cho việc xóa đói, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống cho người nghèo, tại các tỉnh thuộc Tây Nguyên, trong đó tập trung vào các chương trình hỗ trợ cho mục đích y tế, giáo dục và hỗ trợ hộ nghèo…Tính từ năm 2008 đến 2014, ngành Ngân hàng đã dành trên 556 tỷ đồng, riêng năm 2015 cam kết hỗ trợ hơn 100 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội khu vực Tây Nguyên.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.