Cả trẻ em cũng làm cửu vạn bãi vàng. Ảnh: N.T. |
Công việc hằng ngày của họ là gùi hàng hóa, thực phẩm, gạch, đá, xi măng vào các bãi vàng tại huyện Phước Sơn. Các cửu vạn thường phải đi bộ đường rừng cả ngày. Phần lớn phụ nữ làm cửu vạn tuổi dưới 30, mỗi người cõng được 50 kg, giá mỗi kilôgam hàng đến nơi được trả 20-30 ngàn đồng. Nhiều người trong số họ đã mắc bệnh vẹo cột sống, còng lưng vì mang vác quá nặng.
Cũng theo ông Sâm, tình trạng sử dụng phụ nữ làm lao động trong các bãi vàng đang trở thành vấn đề nhức nhối của chính quyền địa phương. Đa phần chị em phụ nữ độ tuổi dưới 30, làm cửu vạn nên dễ nảy sinh nhiều tệ nạn xã hội.
Báo Tiền Phong (tháng 7-2010) từng có loạt phóng sự “Vàng và máu” phản ánh tình trạng khai thác vàng trái phép, sử dụng phụ nữ và trẻ em tại Phước Sơn đào đãi vàng. Nhiều lần các ngành chức năng kiểm tra rà soát nhưng tình trạng trên vẫn tiếp tục tái diễn.
Đã xuất hiện nhiều trẻ em là học sinh trường THCS Phước Xuân cũng tham gia vào đội ngũ cửu vạn này. Nhiều người cho rằng, nếu không có đội quân cửu vạn này, thì hàng trăm công nhân tại các công ty khai thác vàng và hàng ngàn người khai thác lậu sẽ khốn đốn vì không có thực phẩm. Cùng với đó, tai nạn rình rập và tệ nạn xã hội như mại dâm, ma túy… đang trở nên nhức nhối.