Tiếp vụ than lậu tại Quảng Ninh:

Hàng trăm tàu than tẩu thoát trong một đêm

Hàng trăm tàu than tẩu thoát trong một đêm
TP - Qua tìm hiểu, nhóm PV phát hiện tại cửa khẩu Vạn Gia (Móng Cái, Quảng Ninh) cách đây chưa lâu đã từng xảy ra hiện tượng trong một đêm hàng trăm tàu chở than lậu tẩu thoát sang hải phận Trung Quốc...

>> Không có 'vùng cấm' trong việc xử lý than lậu

Hàng trăm tàu than tẩu thoát trong một đêm ảnh 1

Một điểm thu gom than trái phép tại Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: CTV

Như Tiền phong đã thông tin: Hành trình than lậu trên tuyến biển từ Quảng Ninh sang Trung Quốc thời gian gần đây diễn biến rất phức tạp. Ngay từ đầu tháng 3/2008, các lực lượng chức năng đã vào cuộc để điều tra tình hình vận chuyển và tiêu thụ than “ngoài luồng”.

Theo một nguồn tin riêng của Tiền phong, từ ngày 16/3, sau khi có sự can thiệp của các lực lượng chức năng, hàng trăm tàu than đã bị ách tại khu vực cửa khẩu Vạn Gia.

Theo một thống kê, đến đêm 20/3, tại đây đã có tới 216 tàu than chờ làm thủ tục xuất cảnh. Thế nhưng, nhiều chủ tàu đã không chịu (hay không quen?) làm việc này, vì từ trước đến nay, họ vẫn vô tư lướt tàu sang bên kia biên giới.

Người dân đảo Vĩnh Thực không hiểu hết sự tình, chỉ thấy hiện tượng chưa từng có: Toàn bộ khu vực rộng lớn trên biển quanh cửa khẩu Vạn Gia dày đặc các tàu than. Nhiều lúc, giao thông tuyến biển bị kẹt, việc đi lại của các xuồng máy chở hàng hóa và hành khách ra đảo hay vào đất liền bị ảnh hưởng.

Thế nhưng, lúc nửa đêm 20/3, hầu hết các tàu này đồng loạt nổ máy, ầm ầm chạy về phía hải phận Trung Quốc. Theo quan sát của nhiều người, khoảng 4 giờ sáng 21/3, gần 200 tàu mang theo hàng trăm ngàn tấn than đã đào tẩu ngoạn mục...

Dư luận đặt ra nhiều nghi vấn, bởi hàng trăm con tàu nổ máy ầm ầm suốt nhiều tiếng đồng hồ để đào tẩu mà chẳng lẽ các lực lượng chức năng đóng tại cửa khẩu này lại không hay biết?

Sự việc tưởng sẽ “chìm xuồng”. Nhưng nó đã lọt vào “tầm ngắm” của cơ quan chức năng. Ngày 25/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Nguyên Nhiệm, một cuộc họp khẩn cấp đã được triệu tập.

Tại cuộc họp này, ông Vũ Nguyên Nhiệm đã nghiêm khắc phê bình Cục Hải quan và các lực lượng chức năng khác đã buông lỏng quản lý hoạt động than xuất khẩu. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị này nhanh chóng xử lý những cán bộ đã để xảy ra vụ việc.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Duy Hưng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh xác nhận sự việc tàu than đào tẩu đêm 20/3, rạng ngày 21/3. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã yêu cầu các lực lượng chức năng kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý thích đáng.

Cũng theo ông Hưng, con số thống kê mới nhất cho thấy: Năm 2007, ước có khoảng 15 triệu tấn than (trị giá khoảng 1.500 tỷ đồng) xuất lậu sang Trung Quốc.

Tiếp tục thu giữ hàng nghìn tấn than lậu

Tại phường Cẩm Phả (TX Cẩm Phả), tổ công tác của Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện và bắt giữ một kho than tư nhân hơn 4.000 tấn, không rõ nguồn gốc. Vụ việc phát lộ khi CA bắt được 2 xe ôtô chở than trái phép từ kho than của đơn vị trực thuộc Tổng Cty Đông Bắc.

Tiếp đó, ngày 19/4, lực lượng CA cũng đã thu giữ gần 3.000 tấn than nguyên khai trái phép, tập kết tại khu vực Trũng Hưu (xã Hồng Thái Tây, Đông Triều), do đối tượng Yên Văn Thành làm chủ bãi.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.