Hàng trăm sinh viên tham dự triển lãm mỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc

SVVN - Đông đảo khách mời cùng nhiều sinh viên đến tham dự triển lãm "Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt - Hàn", tại Bảo tàng Hà Nội.

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022), Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc bảo trợ trường ĐH Nguyễn Trãi, phối hợp cùng Hội Mỹ thuật Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hà Nội, Sở Ngoại vụ TP. Hà Nội tổ chức khai mạc triển lãm "Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt - Hàn", chiều ngày 27/12, tại Bảo tàng Hà Nội.

Hàng trăm sinh viên tham dự triển lãm mỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc ảnh 1

Triển lãm "Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt - Hàn", được khai mạc chiều ngày 27/12, tại Bảo tàng Hà Nội.

Hàng trăm sinh viên tham dự triển lãm mỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc ảnh 2

Triển lãm thu hút hàng trăm bạn trẻ là sinh viên tham dự.

Hàng trăm sinh viên tham dự triển lãm mỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc ảnh 3

Nguyễn Mai Thương, sinh viên trường ĐH Nguyễn Trãi cho biết, mình đến tham dự khai mạc triển lãm cùng với mục đích là tìm hiểu về văn hoá, con người Hàn Quốc thông qua các tác phẩm hội hoạ. Biết đến xứ sở kim chi từ lâu, nhưng nay mới có cơ hội tìm hiểu qua nền mỹ thuật của đất nước Hàn Quốc.

Triển lãm giới thiệu 300 tác phẩm của 30 họa sĩ Việt Nam và Hàn Quốc, các tên tuổi họa sĩ tiêu biểu có tranh trong triển lãm có thể kể đến như: Họa sĩ Vũ Trọng Thuấn, Họa sĩ Hoàng Đăng Nhuận, Họa sĩ Trương Bé, Họa sĩ Trịnh Thanh Tùng, Họa sĩ Nguyễn Lâm, họa sĩ Hồ Hữu Thủ, Họa sĩ Dương Sen, họa sĩ Vũ Dương, Họa sĩ Hoàng Đặng, Họa sĩ Lâm Huỳnh Linh...

Hàng trăm sinh viên tham dự triển lãm mỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc ảnh 4

Đông đảo khách mời đến thăm quan triển lãm.

Hàng trăm sinh viên tham dự triển lãm mỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc ảnh 5
Triển lãm còn trưng bày 200 tác phẩm của nhà sưu tầm TS Nguyễn Tiến Luận, Hiệu trưởng trường ĐH Nguyễn Trãi, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.
Hàng trăm sinh viên tham dự triển lãm mỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc ảnh 6
Đây hoạt động ý nghĩa, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam - Hàn Quốc, là nguồn năng lượng kết nối, khơi gợi nguồn cảm hứng sáng tạo cho thế hệ trẻ sinh viên Việt Nam - Hàn Quốc.
Hàng trăm sinh viên tham dự triển lãm mỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc ảnh 7

Các họa sĩ Hàn Quốc gồm: Họa sĩ Han Heewon; Họa sĩ Chae Jongkee; Họa sĩ Lee Johnlip; Họa sĩ Rhim Chongho; Họa sĩ Lee Hoguk; Họa sĩ Jeong ChulKyo; Họa sĩ Choi Inho; Họa sĩ Kim Sungnam.

Hàng trăm sinh viên tham dự triển lãm mỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc ảnh 8

Nhiều tác phẩm mỹ thuật nổi tiếng của các hoạ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc được trưng bày tại đây.

Hàng trăm sinh viên tham dự triển lãm mỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc ảnh 9
TS Nguyễn Tiến Luận, Hiệu trưởng trường ĐH Nguyễn Trãi cho biết, Triển lãm "Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt - Hàn" nằm trong chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 30 năm Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.
Hàng trăm sinh viên tham dự triển lãm mỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc ảnh 10
“Bên cạnh những hoạt động hợp tác về giáo dục, chúng tôi luôn mong muốn được đóng góp nhiều hơn nữa trong việc thúc đẩy hợp tác, giao lưu văn hóa Việt - Hàn. Triển lãm còn là dịp để quảng bá mạnh mẽ hơn nữa hình ảnh con người, văn hóa Việt Nam với bạn bè Hàn Quốc cũng như là cơ hội để mọi người dân Việt Nam tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa Hàn Quốc qua hội họa”, TS. Nguyễn Tiến Luận chia sẻ.
Hàng trăm sinh viên tham dự triển lãm mỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc ảnh 11

Triển lãm "Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt - Hàn" tại Bảo tàng Hà Nội từ ngày 15/12/2022 - 31/3/2023.

Tin liên quan