Hàng trăm sinh viên ĐH Thủ Dầu Một trở lại trường từ sáng sớm, đón Tết trong khu cách ly

HHT - Sau khi có thông báo về kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 của một nữ sinh viên trường Đại Học Thủ Dầu Một (Bình Dương), nhà trường đã tập hợp hàng trăm sinh viên tại trường để cách ly tập trung.  

Triệu tập hàng trăm học sinh ngay trong đêm

Theo công bố của Bộ Y Tế, N.T.M.A (19 tuổi) - sinh viên lớp Sư phạm tiểu học D20 GDTH01 của trường Đại học Thủ Dầu Một đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Cô bạn cũng là con gái của bệnh nhân 1801 ở ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. 

Ngay sau khi nhận được thông báo, các thầy cô và các bạn sinh viên tình nguyện trường Đại học Thủ Dầu Một đã túc trực tại trường, làm việc cật lực, lập danh sách, gọi điện cho từng sinh viên liên quan để xác định vị trí, dặn dò các bạn tập trung tại trường vào lúc 7 giờ sáng ngày 1/2 để được đưa đến khu cách ly tập trung.

Hàng trăm sinh viên ĐH Thủ Dầu Một trở lại trường từ sáng sớm, đón Tết trong khu cách ly ảnh 1
Hàng trăm sinh viên ĐH Thủ Dầu Một trở lại trường từ sáng sớm, đón Tết trong khu cách ly ảnh 2
Các thầy cô và tình nguyện viên của trường Đại học Thủ Dầu Một hỗ trợ công tác đưa sinh viên đi cách ly.

Các bạn sinh viên đã có mặt tại trường vào lúc 7 giờ sáng ngày 1/2. Phần lớn các bạn đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng cũng có một vài trường hợp tâm lý chưa ổn định và đã được thầy cô động viên kịp thời.

Hàng trăm sinh viên ĐH Thủ Dầu Một trở lại trường từ sáng sớm, đón Tết trong khu cách ly ảnh 3
Hàng trăm sinh viên ĐH Thủ Dầu Một trở lại trường từ sáng sớm, đón Tết trong khu cách ly ảnh 4
Hàng trăm sinh viên ĐH Thủ Dầu Một trở lại trường từ sáng sớm, đón Tết trong khu cách ly ảnh 5Các bạn sinh viên tập trung tại trường và tại khu cách ly.

Hàng trăm bạn sinh viên Đại học Thủ Dầu Một sẽ cách ly tập trung trong vòng 21 ngày. Nếu không có gì thay đổi, sinh viên của trường sẽ đón Tết tại khu cách ly. 

Một số bạn tỏ ra khá lo lắng và buồn vì có thể sẽ không được đón Tết ở nhà với gia đình như mọi năm. Sau khi nhận được tin, bạn T.L tỏ ra hoang mang và bối rối vì không biết bản thân có bị nhiễm virus hay chưa: “Giờ không biết sao luôn. Mình không có học chung với bạn nữ đó nhưng cũng khá hoang mang. Mình vẫn đang ở trọ trên này. Thấy phụ huynh khóc mà mình cũng buồn theo”. 

Bạn T.L tâm sự bản thân đã dự định sẽ ở lại trọ cho đến khi tình hình dịch bệnh ổn định thì mới trở về quê. Nếu trở về nhà, cô bạn sẽ vẫn tự cách ly tại nhà thêm một thời gian. 

“Tết này chẳng giống Tết xưa. Vẫn là ăn Tết nhưng không ở nhà” - một bạn sinh viên khác nghẹn ngào chia sẻ.

"Hãy mạnh mẽ - kiên cường - lạc quan!" - sinh viên ĐH Thủ Dầu Một nhắn nhủ

Sau khi nhận được thông báo và tin tức từ nhà trường. Rất nhiều bạn sinh viên của trường Đại học Thủ Dầu Một đã gửi đến hàng trăm lời động viên, cổ vũ tích cực các bạn trong diện cách ly tập trung.

Hàng trăm sinh viên ĐH Thủ Dầu Một trở lại trường từ sáng sớm, đón Tết trong khu cách ly ảnh 6

Nhiều mạnh thường quân cũng nhiệt tình hỗ trợ, động viên các bạn sinh viên: Từ các suất ăn cho tới... trà sữa.

Hàng trăm sinh viên ĐH Thủ Dầu Một trở lại trường từ sáng sớm, đón Tết trong khu cách ly ảnh 7
Hàng trăm sinh viên ĐH Thủ Dầu Một trở lại trường từ sáng sớm, đón Tết trong khu cách ly ảnh 8
Hàng trăm sinh viên ĐH Thủ Dầu Một trở lại trường từ sáng sớm, đón Tết trong khu cách ly ảnh 9
Hàng trăm sinh viên ĐH Thủ Dầu Một trở lại trường từ sáng sớm, đón Tết trong khu cách ly ảnh 10
Theo Ảnh: Fanpage BÌNH DƯƠNG 24H và Fanpage ĐH Thủ Dầu Một
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Yên Bái xuất hiện mưa đá, trời sập tối giữa ban ngày, cảnh báo mưa dông ở Hà Nội

Yên Bái xuất hiện mưa đá, trời sập tối giữa ban ngày, cảnh báo mưa dông ở Hà Nội

HHT - Hôm nay (28/3), Yên Bái đã có mưa to. Đặc biệt sáng nay, mưa đá đã xuất hiện trên hầu khắp các địa bàn tại huyện Mù Cang Chải. Từ chiều tối nay (28/3), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, nhiều nơi tại miền Bắc, trong đó có Hà Nội chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.