Hàng trăm phụ nữ vùng xa Lâm Hà được hỗ trợ vốn, việc làm để thoát nghèo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một trong những hoạt động nổi bật nhất của các cấp Hội phụ nữ ở huyện Lâm Hà là phong trào phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế để giảm nghèo bền vững.
Hàng trăm phụ nữ vùng xa Lâm Hà được hỗ trợ vốn, việc làm để thoát nghèo ảnh 1

Cây dâu rất phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở Lâm Hà

Chị Nguyễn Thị Thùy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lâm Hà cho biết, những năm gần đây, huyện đã xây dựng được 23 hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ quản lý; hơn 5.000 hộ gia đình, hội viên phụ nữ được vay vốn phát triển kinh tế; duy trì hàng trăm tổ tiết kiệm, giúp cho hơn 1.600 hộ thoát nghèo, trong đó có hàng trăm hộ ở vùng sâu, vùng xa.

Riêng trong năm 2022, các cấp Hội phụ nữ trong huyện đã khảo sát phân tích nguyên nhân nghèo, mức độ thiếu hụt theo chuẩn đa chiều để có kế hoạch phân công giúp đỡ 48 gia đình hội viên phụ nữ. Đến nay đã có hàng chục hộ thoát nghèo.

Hàng trăm phụ nữ vùng xa Lâm Hà được hỗ trợ vốn, việc làm để thoát nghèo ảnh 2

Hội phụ nữ Lâm Hà trao tặng sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Tiêu biểu, hội viên phụ nữ ở vùng sâu vùng xa như chị Nguyễn Thị Cúc (chi hội thôn Thạch Tân, xã Tân Hà), chị Nguyễn Thị Phượng (chi hội Thạch Thất 1, Tân Hà)… đã nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để thoát nghèo. Vì chồng mắc bệnh ung thư nên chị Cúc phải gom góp hầu hết tài sản lo chữa trị. Sau khi chồng mất, được sự hỗ trợ, động viên của Hội phụ nữ, chị tự nguyện đăng ký xin được thoát nghèo, mưu sinh bằng việc trồng và mua bán rau sạch.

Tương tự, gia đình chị Phượng chỉ có một ít đất đến trồng trọt, chồng mắc bệnh hiểm nghèo (bệnh tim) nên hàng tháng phải thăm khám, thuốc thang; đã thế lại phải nuôi 2 cháu ngoại. Thế nhưng với sự giúp đỡ của Hội phụ nữ, chị Phượng đã nỗ lực làm nhiều việc để kiếm sống, thoát nghèo.

Một trong những giải pháp được Hội phụ nữ các cấp trong huyện chú trọng là thành lập các Tổ tiết kiệm. Đến nay đã có 407 tổ/14.686 thành viên với số tiền tiết kiệm hơn 14 tỷ đồng giúp hơn 2.100 phụ nữ vay với lãi suất thấp, để đầu tư phát triển kinh tế.

Về việc “Thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác”, đến nay dư nợ do Hội Phụ nữ quản lý là 159 tỷ đồng/109 tổ/4.175 hộ vay. Hàng chục Tổ vay vốn do Hội phụ nữ quản lý từ nguồn vốn Agribank, đã tạo điều kiện để nguồn vốn của ngân hàng đến tay hàng trăm hội viên theo chương trình vay vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn; đến nay dư nợ lên đến 109,8 tỷ đồng.

"Hội phụ nữ đã phối hợp tổ chức mở 4 lớp dạy nghề về thêu tay, may công nghiệp cho 110 chị, sau khóa học, cơ bản các chị, em có thể vận dụng được kiến thức, kỹ năng vào công việc thực tiễn đang làm, giải quyết phần nào nhu cầu và khả năng việc làm tại địa phương. Hội cũng đã giới thiệu việc làm cho 110 phụ nữ làm việc tại Xưởng may gia công Nguyễn Thị Dung”, chị Thùy cho hay.

Mặt khác, Hội phụ nữ các cấp đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 200 mô hình 5 giúp 1, 10 giúp 1, Tổ tiết kiệm hùn vốn, Nuôi heo đất tiết kiệm, Địa chỉ tiết kiệm, Thu gom rác thải nhựa… để tạo nguồn vốn giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo.

Triển khai chương trình “Chung tay ủng hộ phương tiện sinh kế cho phụ nữ khó khăn trên địa bàn huyện Lâm Hà”, hai năm nay, Hội phụ nữ các cấp ở huyện Lâm Hà đã trao tặng 103 phương tiện sinh kế tổng trị giá gần 340 triệu đồng cho phụ nữ nghèo, cận nghèo…

Những năm gần đây, Hội phụ nữ huyện Lâm Hà đã hỗ trợ xây dựng hàng chục mái ấm tình thương với số tiền gần 1,5 tỷ đồng, từ sự đóng góp của cán bộ, hội viên, mạnh thường quân, quỹ vì người nghèo… và từ chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, vùng sâu, vùng xa.

Hàng trăm phụ nữ vùng xa Lâm Hà được hỗ trợ vốn, việc làm để thoát nghèo ảnh 3

Bàn giao mái ấm tình thương cho hộ nghèo

Gần đây nhất, sau 3 tháng thi công, Hội đã bàn giao mái ấm tình thương cho gia đình chị Nguyễn Thị Cảnh (thôn Sóc Sơn, vùng đất xa xôi thuộc xã Nam Hà). Chị Cảnh có con gái đầu bị bệnh tim bẩm sinh và bệnh đao, chồng đau ốm thường xuyên, cả gia đình 5 người sống trong căn nhà tạm bợ. Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của chị, Hội Phụ nữ huyện đã hỗ trợ 50 triệu đồng và người thân của chị cho mượn hàng chục triệu nữa để xây căn nhà cấp 4.

Hàng trăm phụ nữ vùng xa Lâm Hà được hỗ trợ vốn, việc làm để thoát nghèo ảnh 4

Đỡ đầu cho trẻ em mồ côi

Cũng trong năm nay, Hội phụ nữ các cấp huyện Lâm Hà triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng 29 trẻ mồ côi do tác động của đại dịch COVID-19; trao hàng trăm phần quà cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ nghèo, thương bệnh binh…

MỚI - NÓNG