Hàng trăm người ở Đài Loan bỗng làm giấy tờ đổi tên mình thành “Cá Hồi”, lý do là gì vậy?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Hàng trăm người ở Đài Loan, trong số đó có rất nhiều sinh viên, bỗng đồng loạt làm giấy tờ để đổi tên mình - một cách hợp pháp - thành… Cá Hồi. Đến mức, các nhà chức trách ở đây còn phải lên tiếng kêu gọi mọi người ngừng đổi tên. Vì sao lại có chuyện thế này?

Ở Đài Loan đang diễn ra một “cuộc hỗn loạn cá hồi”, theo cách gọi của truyền thông địa phương, khi mà hàng trăm người nộp đơn tới các cơ quan của Chính phủ để xin chính thức đổi tên mình thành Cá Hồi.

Tình huống kỳ lạ này diễn ra là do chuỗi nhà hàng Nhật Bản Sushiro ở Đài Loan có chương trình khuyến mãi trong tháng 3. Theo đó, họ sẽ tặng bữa ăn buffet miễn phí, với chủ yếu là sushi hải sản, cho bất kỳ khách hàng nào cùng nhóm 5 người bạn nữa, nếu khách hàng đổi tên thành Cá Hồi.

Hàng trăm người ở Đài Loan bỗng làm giấy tờ đổi tên mình thành “Cá Hồi”, lý do là gì vậy? ảnh 1

Trong một tiệm Sushiro ở Đài Loan. Ảnh: Sushiro.

Để tham gia, khách hàng chỉ cần xuất trình thẻ căn cước, chứng minh tên của mình có bao gồm chữ Gui Yu, tiếng Trung có nghĩa là cá hồi. Những ai có tên phát âm tương tự chữ cá hồi thì được giảm giá 50%.

Thế là đã có ít nhất 130 - 150 người đăng ký đổi tên để được ăn sushi miễn phí.

Một sinh viên đại học đã nói với kênh truyền hình địa phương rằng mình đổi tên và được ăn miễn phí một bữa trị giá 7.000 Tân Đài Tệ (khoảng 5,7 triệu đồng). Cậu ấy đã đổi tên thành Bao Cheng Gui Yu, tạm dịch là “Cá Hồi Đẹp Trai Bùng Nổ”. Một cô gái khác thì cho biết, cô và hai người bạn cũng đổi tên thành Cá Hồi, đi ăn miễn phí, rồi sau đây sẽ đi đổi lại tên cũ.

Hàng trăm người ở Đài Loan bỗng làm giấy tờ đổi tên mình thành “Cá Hồi”, lý do là gì vậy? ảnh 2

Rất nhiều người đã đổi tên thành Cá Hồi để được ăn sushi miễn phí. Ảnh: Getty Images/ iStock.

Truyền thông địa phương đã ghi nhận một số cái tên lạ lùng như Vua Cá Hồi Sao Băng, Muốn Ăn Cá Hồi Miễn Phí, Cơm Chiên Cá Hồi… Không biết những người này về nhà sẽ giải thích với bố mẹ thế nào.

Dory Wang, giám đốc tiếp thị của chuỗi tiệm Sushiro, cho biết đã có khoảng 200 khách tên là Cá Hồi tới ăn miễn phí.

Hàng trăm người ở Đài Loan bỗng làm giấy tờ đổi tên mình thành “Cá Hồi”, lý do là gì vậy? ảnh 3

Nhiều sinh viên cho biết đã đổi tên và được ăn miễn phí một bữa buffet trị giá hàng triệu đồng. Ảnh minh họa: TP Eats.

Còn các nhà chức trách đã phải kêu gọi mọi người dừng đổi tên, vì việc này tạo thêm nhiều thủ tục, giấy tờ, gây mất thời gian của tất cả các bên.

Hàng trăm người ở Đài Loan bỗng làm giấy tờ đổi tên mình thành “Cá Hồi”, lý do là gì vậy? ảnh 4
MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

HHT - Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về 2 bé trai đạp xe từ Điện Biên xuống Hà Nội để đi tìm mẹ. Hai em được một người dân bắt gặp trong bộ dáng mệt mỏi, đói khát nên đưa vào nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất của Công an huyện Mai Châu, sự thật không đúng như lời kể của hai em.