Hàng trăm ngàn dân Trung Quốc sơ tán vì đợt mưa lũ kỷ lục 60 năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Gần một nửa triệu dân Trung Quốc đang bị ảnh hưởng trong đợt lũ lụt và lở đất ở tỉnh Quảng Đông, khi khu vực miền nam nước này hứng đợt mưa lớn nhất trong 60 năm vào cuối tuần qua.

Lũ lụt do mưa lớn gây ra buộc 177.600 người phải sơ tán, 1.729 ngôi nhà bị ngập, hơn 27 ha hoa màu bị tàn phá và gây thiệt hại hơn 250 triệu USD, cơ quan quản lý khẩn cấp tỉnh Quảng Đông hôm nay cho biết.

Quảng Đông là 1 trong ít nhất 7 tỉnh ghi nhận lượng mưa lớn kỷ lục, gây lở đất nghiêm trọng và đường sá ngập sâu, báo chí trong nước cho biết. Ở tỉnh Quý Châu thuộc khu vực tây nam, nhiều video được đưa lên mạng xã hội cho thấy nước sông dâng tràn bờ, gây ngập đường, cuốn trôi nhà cửa và xe cộ.

Các chuyên gia cảnh báo tình trạng thời tiết cực đoan xảy ra ngày càng thường xuyên.

Hàng trăm ngàn dân Trung Quốc sơ tán vì đợt mưa lũ kỷ lục 60 năm ảnh 1

Lực lượng cứu hộ dọn dẹp cây đổ ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ngày 18/6. (Ảnh: Reuters)

Lượng mưa ở các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến lên mức cao nhất kể từ năm 1961, với lượng mưa trung bình lên đến 621ml trong 46 ngày, từ 1/5-15/6, Xinhua dẫn số liệu từ cơ quan khí tượng đưa tin. Lượng mưa đó tương đương 90% tổng lượng mưa của cả Trung Quốc trong năm 2021.

Các chuyên gia thời tiết nói rằng thời tiết cực đoan khiến miền nam Trung Quốc đón nhiều mưa bão, trong khi miền bắc hứng nhiều trận sóng nhiệt hơn.

Mùa lũ hằng năm ở Trung Quốc thường bắt đầu từ tháng 6 và xảy ra nghiêm trọng nhất ở các vùng nông nghiệp đông dân dọc sông Trường Giang và các nhánh của con sông này.

Tuy nhiên, lũ lụt trở nên dồn dập và nguy hiểm hơn trong những năm gần đây. Các chuyên gia cảnh báo tình hình sẽ ngày càng tồi tệ.

Mùa hè năm ngoái, tổng số 398 người thiệt mạng trong đợt lụt nghiêm trọng ở tỉnh Hà Nam, thuộc miền trung, trong đó có 12 hành khách thiệt mạng trong toa tàu ngập nước.

Theo AP
MỚI - NÓNG