Hàng trăm học sinh học giữa công trường

Học sinh học ở khu tầng 2 tại Trường tiểu học Tam Chung
Học sinh học ở khu tầng 2 tại Trường tiểu học Tam Chung
TP - Hàng trăm học sinh của Trường tiểu học Tam Chung, xã Tam Chung, huyện vùng cao, biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) đang phải ngồi học giữa công trường sau đợt mưa lũ vừa qua.

Mưa lũ thời gian qua đã phá hủy các công trình bờ kè chống sạt lở, đảm bảo an toàn bên phía ta luy dương khu lớp học, khuôn viên, sân chơi nhà công vụ của Trường tiểu học Tam Chung. UBND huyện Mường Lát đã nhanh chóng bố trí nguồn vốn để khắc phục, sửa chữa những hạng mục hư hỏng tại trường này. Dự án đã được nhà thầu thi công nhiều tháng nay, nhưng vẫn đang dang dở.

Hàng ngày, 158 học sinh của trường và giáo viên phải dạy, học trong môi trường đầy tiếng ồn, bụi bặm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Khu lớp học có 8 phòng học (2 tầng) của trường, nhưng 4 phòng học ở tầng 1 bị hư hỏng nặng do mưa lũ, hiện đang sửa chữa, nên học sinh chỉ ngồi học tại 4 phòng tầng 2. Do vậy, học sinh của trường phải học 2 ca trong ngày. Vì không có sân học thể dục, nên các em phải học môn này trong lớp.

Ông Mai Xuân Giang - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Mường Lát cho biết, Phòng GD-ĐT và chính quyền địa phương đã tìm kiếm nơi học thay thế cho đến khi công trình hoàn thành, nhưng trên địa bàn xã không có địa điểm nào đủ điều kiện.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.